Mỹ: Tại sao đã tiêm vaccine rồi mà vẫn bị sởi ?

| Y tế

GiadinhNet - Mới đây, dịch sởi bùng phát tại Disneyland, bang California, Mỹ với 52 người mắc bệnh đã gây nên các thông tin sai lệch về việc tiêm phòng bệnh sởi. Kể từ khi xuất hiện dịch sởi tại quốc gia này hồi tháng 12/2014, một số người nhiễm bệnh cho biết họ đã được tiêm vaccine chống lại loại virus này nhưng không hiểu sao vẫn mắc bệnh trong khi một vài ý kiến cho rằng việc tiêm vaccine phòng sởi là không cần thiết.

Vậy thông tin nào mới là đúng và mối quan hệ giữa Sởi - Quai bị và Rubella (MMR) như thế nào?

Đại đa số các ca bị nhiễm bệnh chưa được tiêm phòng vaccine để chống lại căn bệnh này, trong đó nhiều trẻ em còn quá nhỏ để có thể tiêm phòng. Theo báo cáo, 6 người trong số các trường hợp bị mắc bệnh trong thời gian trên đã được tiêm chủng ngừa, 2 người trong số đó đã không tiêm đủ 2 liều vaccine cần thiết.

Thuốc chủng ngừa bệnh sởi được xem như là một trong những chủng ngừa có hiệu quả nhất trên thế giới. Việc chủng ngừa giúp cơ thể chống lại 97-99% các bệnh nhiễm trùng có thể (từ nhiều nguồn lây khác nhau). Trong khi đó, việc tiêm phòng mang lại hiệu quả đến 88% chống bệnh quai bị. Việc tiêm vaccine MMR ít có khả năng gây ra các biến chứng nghiêm trọng.

Sau khi vaccine được đưa vào cơ thể, hệ miễn dịch sẽ nhận diện vaccine là vật lạ nên hủy diệt chúng và "ghi nhớ" chúng. Về sau, khi tác nhân gây bệnh thực sự xâm nhập cơ thể, hệ miễn dịch đã ở tư thế sẵn sàng để tấn công tác nhân gây bệnh nhanh chóng hơn và hữu hiệu hơn (bằng cách huy động nhiều thành phần của hệ miễn dịch, đặc biệt là đánh thức các tế bào lympho nhớ). Đây chính là các ưu điểm của đáp ứng miễn dịch đặc hiệu.

Tuy nhiên, với một số ít người, toàn bộ quá trình trên bị chặn lại. Các nhà nghiên cứu cho biết, cơ thể những người này không sản xuất đủ kháng thể hay lượng kháng thể bám vào virus không đủ để có thể tiêu diệt nó.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo, cần tiêm đủ 2 liều thuốc chủng ngừa vì 5–7% các trường hợp tiêm chủng liều đầu tiên, cơ thể không phát triển đủ kháng thể để bảo vệ chúng ta chống lại bệnh sởi.

Disneyland Vaccinations and Measles Numbers

Báo cáo cho biết, năm 2013 đã có khoảng 16 triệu người đến thăm Disneyland. Nếu không loại bỏ kỳ nghỉ dịp Giáng sinh, ước tính khoảng 45.000 người đến tham quan công viên mỗi ngày.

Theo các nhà nghiên cứu, liều thứ hai mang lại hiệu quả hơn nhiều. Tuy nhiên, hiệu quả của nó cũng có thể bị cản trở bởi di truyền hoặc do người bệnh phải chờ đợi quá lâu để tiêm mũi thứ hai và những tác dụng của việc tiêm chủng lần đầu tiên đã mờ nhạt.

Báo cáo cho biết, năm 2013 đã có khoảng 16 triệu người đến thăm Disneyland. Nếu không loại bỏ kỳ nghỉ dịp Giáng sinh, ước tính khoảng 45.000 người đến tham quan công viên mỗi ngày. Giả định rằng 10% dân số tại công viên đã không được chủng ngừa bằng tiêm MMR. Điều đó có nghĩa là 4.500 người có nguy cơ mắc căn bệnh này mỗi ngày tại Disneyland.

CDC cho rằng 82% người mắc bệnh sởi đã không được tiêm phòng, 9% tiêm chủng không rõ ràng - nguy cơ mắc bệnh sởi, dù đã tiêm 2 mũi MMR.

Dựa trên ước tính số khách ra vào công viên, có 0,146% số người chưa được tiêm phòng bệnh sởi, 0,0023% số người tiêm chủng vẫn bị nhiễm virus. 2 trong số những người đó không được bảo vệ hoàn toàn bởi vì họ đã bỏ qua lần tiêm vaccine thứ hai. Như vậy, số người nhiễm virus sẽ giảm đáng kể khi họ được tiêm chủng đầy đủ.

Disneyland là một công viên lớn. Các con số trên chỉ nói lên một phần của câu chuyện. Nếu 10% du khách của Disneyland chưa được tiêm phòng trong thời gian một tuần, điều đó nghĩa là có khoảng 31.500 khách tham quan công viên chưa được tiêm phòng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Về cơ bản, số người đã được tiêm chủng tiếp xúc với những người mắc bệnh sởi bị bệnh giảm đáng kể tỷ lệ khoảng 1:62

CDC lưu ý rằng bất cứ ai không bị dị ứng với vaccine MMR cần phải được tiêm phòng. Để kiểm soát dịch bệnh không bùng phát trong cộng đồng thì tỷ lệ chủng ngừa của người dân cần đạt mức rất cao. Nếu mức độ tiêm chủng giảm xuống dưới 95%, thậm chí 90% là mức hoàn toàn thấp, số lượng người mắc bệnh sẽ lây lan trong diện rộng. Một người được chủng ngừa vẫn có nguy cơ mắc bệnh 1-3%. Nếu số người mắc bệnh tăng đến 3% trong cộng đồng thì vấn đề trở nên nghiêm trọng và khả năng miễn dịch cộng đồng ít có hiệu quả.

CDC cho biết, mức độ tiêm phòng vaccine ở Mỹ vẫn cao đáng kể. Cơ quan này liên tục cập nhật lịch trình tiêm chủng khi cần thiết và nhắc nhở các bậc phụ huynh đưa con đi tiêm chủng. Nhờ những nỗ lực hướng tới cộng đồng, hầu hết các bệnh không lây lan nhờ tiêm chủng.

Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng "một số người vẫn bị mắc bệnh sởi ngay cả khi đã được tiêm chủng". Tuy nhiên, điều này đã được chứng minh trong hàng nghìn nghiên cứu đánh giá sâu, người mắc bất kỳ bệnh nào sau khi được tiêm chủng có tỷ lệ sống sót cao hơn và thời gian phục hồi bệnh nhanh hơn so với người không được chủng ngừa.

Lan Dương/Nguồn business2community.com

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.