Kinh tế thế giới năm 2011 được Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo sẽ suy giảm so với 2010. Việt Nam cần đồng sức đồng lòng thực hiện những mục tiêu nhất quán để vượt qua thách thức này, tiếp tục đưa kinh tế đi lên, nâng cao vị thế của chúng ta trên trường quốc tế.
|
|
|
Kinh tế Việt Nam thoát khỏi suy giảm và phục hồi
nhanh chóng. Ảnh: C.H |
Dấu ấn 2010
Đó là những nhận định được đưa ra trong buổi họp báo Chính phủ cuối năm do Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chủ trì ngày 31/12/2010, thông báo về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2010.
|
8 giải pháp cơ bản
* Quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách, chi tiêu công. * Tiếp tục thực hiện giá thị trường (giá điện, xăng, than…). * Rà soát kiểm tra danh mục đầu tư của các doanh nghiệp. * Đảm bảo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển. * Tập trung xây dựng nông thôn mới. * Tiếp tục cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng. * Phát triển toàn diện các ngành dịch vụ. * Đẩy mạnh công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. |
Kế đó, Chính phủ đã làm việc với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011 và nội dung Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 2011.
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, trong năm 2010, Việt Nam đã thực hiện tốt những mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra. Đất nước ra khỏi suy giảm, phục hồi kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, tạo ra thế và lực mới về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, đối ngoại. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, chính trị, xã hội ổn định...
Bên cạnh đó, du lịch, dịch vụ cũng thành công lớn, đặc biệt là với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. GDP cả nước năm 2010 ước tăng 6,78%.
Tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm trước. Năm 2010, kinh tế Việt Nam đứng thứ 59 thế giới, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình (1.168 USD/người/năm, vượt mức 1.000 USD). Việt Nam được xem là điểm sáng trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc.
Phó Thủ trướng Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh, năm 2010 là một năm bứt phá của ngoại giao Việt Nam. Chúng ta đã ký hợp tác đối tác chiến lược với 3 quốc gia của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trên một số mặt. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có sức ảnh hưởng trên trường quốc tế. Việt Nam đang là điểm đến của thế giới.
Những mục tiêu nhất quán năm 2011
Không phủ nhận những điểm yếu, thách thức, Phó Thủ tướng cho biết: Tình trạng lạm phát tại Việt Nam vẫn tăng cao; Kinh tế vĩ mô chưa ổn định; Giá cả tăng cao, lãi suất cao; Năng suất, chất lượng cạnh tranh chưa cao; Nhiều vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc vẫn còn tồn tại...
Với việc Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định kinh tế thế giới năm 2011 sẽ giảm so với 2010, Việt Nam cần thực hiện tốt 4 mục tiêu đặt ra trong năm 2011: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; Đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch một bước cơ cấu kinh tế tạo sự phát triển nhanh, bền vững với mức tăng trưởng từ 7-7,5%; Giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục, văn hoá...; Bảo đảm quốc phòng an ninh, tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam.
Chính phủ đã đưa ra 8 giải pháp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, 4 mục tiêu nhất quán của cả năm 2011 là thông điệp đầu năm, là quyết tâm chính trị của Chính phủ để thực hiện trong năm nay.
|
Về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, giám sát, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là ở các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt...
Các cơ chế chính sách tiếp tục được hoàn thiện để chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng tốt hơn. |
Việt Nguyễn