Năm 2024, người xin visa Trung Quốc sẽ được hưởng một quyền lợi đặc biệt này

| Xã hội

GĐXH – Năm 2024, công dân Việt Nam xin visa Trung Quốc sẽ được hưởng một quyền lợi mới mà không phải ai cũng biết.

Mức lệ phí xin visa (thị thực) Việt Nam mới nhất năm 2024Mức lệ phí xin visa (thị thực) Việt Nam mới nhất năm 2024

GĐXH – Quy định mới nhất về mức lệ phí xin visa (thị thực) Việt Nam năm 2024 thay đổi như thế nào?

Cách xin visa đi nước ngoài đơn giản và dễ trúng nhất mà không phải ai cũng biếtCách xin visa đi nước ngoài đơn giản và dễ trúng nhất mà không phải ai cũng biết

GĐXH – Xin visa ra nước ngoài cần chuẩn bị những loại giấy tờ gì? Hãy cũng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Giảm 25% lệ phí visa Trung Quốc cho du khách Việt Nam

Theo đó, nhiều Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc trên khắp thế giới sẽ thực hiện chính sách tạm thời, giảm lệ phí visa còn bằng 75% so với mức hiện tại. Thời gian áp dụng từ 11/12/2023 đến 31/12/2024. Danh sách áp dụng bao gồm có Việt Nam và một số quốc gia lân cận như Thái Lan, Nhật Bản, Philippines. Mức giá làm visa cho công dân Việt Nam vào Trung Quốc sẽ có mức thấp nhất là 45 USD.

Hiện Trung Quốc miễn thị thực cho du khách từ một số nước châu Âu và hai quốc gia Đông Nam Á là Malaysia và Singapore nhằm thúc đẩy du lịch.

Năm 2024, người xin visa Trung Quốc sẽ được hưởng một quyền lợi đặc biệt này - Ảnh 3.

Năm 2024, giảm 25% lệ phí visa Trung Quốc cho du khách Việt Nam.

Đây là biện pháp mới nhất trong hàng loạt biện pháp được Chính phủ Trung Quốc tiến hành gần đây nhằm thúc đẩy ngành du lịch nội địa, khai thác nguồn khách nước ngoài và doanh nhân, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang phục hồi chậm.

Trước đó, chính phủ Việt Nam mở rộng chính sách thị thực cho công dân Trung Quốc từ ngày 15/08/2023, cấp e-visa điện tử 3 tháng và dự kiến miễn thị thực cho công dân Trung Quốc trong tương lai.

Việc giảm phí visa Trung Quốc là một phần của động thái nới lỏng visa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người Việt khi đi Trung Quốc.

Bảng giá xin visa Trung Quốc mới nhất 2024

Lệ phí xin visa Trung Quốc dành cho công dân Việt Nam

Loại visa

Lệ phí

Một lần

45 USD

Hai lần

68 USD

6 tháng nhiều lần

90 USD

1 năm nhiều lần

135 USD

Lệ phí xin visa Trung Quốc dành cho công dân nước thứ ba (không bao gồm công dân Mỹ và Ca-na-đa)

Loại visa

Lệ phí

Một lần

23 USD

Hai lần

34 USD

6 tháng nhiều lần

45 USD

1 năm nhiều lần

68 USD

Lệ phí xin visa Trung Quốc dành cho công dân Mỹ và Ca-na-đa

Nước

Loại visa

Lệ phí

Mỹ

Không phân biệt loại hình và số lần (ngoại trừ visa phóng viên)

139 USD (visa phóng viên 171 USD)

Ca-na-đa

Không phân biệt loại hình và số lần

60 USD

Lệ phí công chứng

Loại giấy tờ

Giá

Công chứng (dân sự)

Bản chính: 22 USD

Từ bản thứ hai: 7 USD

Công chứng (thương mại)

Bản chính: 44 USD

Từ bản thứ hai: 7 USD

Lệ phí chứng nhận

Loại giấy tờ

Giá

Chứng nhận (dân sự)

20 USD

Chứng nhận (thương mại)

40 USD

Công dân Trung Quốc yêu cầu chứng nhận (dân sự)

8 USD

Công dân Trung Quốc yêu cầu chứng nhận (thương mại)

16 USD

Lệ phí làm gấp (áp dụng cho hộ chiếu, sổ thông hành, công chứng và các loại giấy tờ khác)

Yêu cầu

Thời gian trả kết quả

Giá

Làm nhanh

Ngày làm việc thứ 3

25 USD

Làm gấp

Ngày làm việc thứ 2

37 USD

Bảng giá dịch vụ liên quan hộ chiếu, sổ thông hành của công dân Trung Quốc

Loại giấy tờ

Dịch vụ

Giá

Hộ chiếu cá nhân

Cấp, đổi hộ chiếu

18 USD

Cấp lại hộ chiếu bị mất

18 USD

Sổ thông hành

Cấp mới

18 USD

Năm 2024, người xin visa Trung Quốc sẽ được hưởng một quyền lợi đặc biệt này - Ảnh 11.

Hiện tại khi xin visa Trung Quốc, người dân cần nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc.

Nộp hồ sơ xin visa Trung Quốc ở đâu?

Hiện tại khi xin visa Trung Quốc, nếu không thông qua công ty dịch vụ, người dân cần nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ visa Trung Quốc (CVASC). Đây là đơn vị được Đại sứ quán/Lãnh sự quán Trung Quốc ủy quyền tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực đến quốc gia này cho công dân Việt Nam. Thay vào đó, cơ quan lãnh sự Trung Quốc chỉ đóng vai trò xét duyệt, không tiếp nhận hồ sơ.

Hiện nay có ba địa điểm để người dân nộp hồ sơ xin visa Trung Quốc:

Tại Hà Nội: Tầng 7, toà nhà Trường Thịnh, Số 1 đường Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Tại Đà Nẵng: Unit B, Tầng 8, tòa nhà Indochina Riverside Towers, 74 Bạch Đằng, quận Hải Châu.

Tại TP HCM: P1607-1609, Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, quận 1.

Lưu ý: Người dân cần có mặt tại Trung tâm visa vào đúng khung giờ đã ghi trên phiếu hẹn và đeo khẩu trang. Khi đến nơi, lấy số thứ tự và đợi đến lượt. Hiện nhiều người có nhu cầu xin visa Trung Quốc nên có thể phải đợi nhiều tiếng mới đến lượt.

Tại Trung tâm visa, người dân sẽ thực hiện lần lượt ba bước: Nộp hồ sơ, lập dữ liệu sinh trắc học (chụp ảnh, lấy vân tay) và nộp lệ phí. Việc lấy sinh trắc là bắt buộc nên không thể nhờ người khác đến nộp hộ.

Hàng triệu người sẽ được hưởng lợi nhờ một chính sách về visa mới có hiệu lực nàyHàng triệu người sẽ được hưởng lợi nhờ một chính sách về visa mới có hiệu lực này

GĐXH – Chính sách về visa mới có hiệu lực này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân, đặc biệt là công dân nước ngoài muốn tới Việt Nam.

Quy định mới nhất về thủ tục xin visa vào Việt Nam năm 2024Quy định mới nhất về thủ tục xin visa vào Việt Nam năm 2024

GĐXH - Mỗi quốc gia thường có các điều kiện cấp visa khác nhau về thời hạn hiệu lực và khoảng thời gian có thể lưu lại.

Diễm Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.