Năm 2025, tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc, ngành Ngôn ngữ Anh liệu có được trọng dụng?
GĐXH - Ngành ngôn ngữ Anh là một ngành được đánh giá là phù hợp với bối cảnh, giúp các bạn trẻ có nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, năm 2025, Bộ GD&ĐT cho biết, môn tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc nữa. Vậy ngành Ngôn ngữ Anh liệu có còn được trọng dụng?
Có nên học ngành Ngôn ngữ Anh không?
Từ trước đến nay, ngành Ngôn ngữ Anh là ngành được đánh giá là mang lại mức thu nhập tốt và nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ. Tuy nhiên, khi Bộ GD&ĐT đưa ra thông báo, đến năm 2025, môn tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc thì nhiều bạn trẻ lại phân vân không biết có nên lựa chọn học ngành này hay không.

Ngành Ngôn ngữ Anh có mức điểm chuẩn nằm top đầu. (Ảnh: TL)
Ngành ngôn ngữ Anh là ngành học chuyên sâu về tiếng Anh, nghiên cứu những kiến thức lịch sử, văn hóa và con người của các đất nước sử dụng tiếng Anh. Sinh viên ngành học này sẽ được chú trọng rèn luyện 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết nhằm phục vụ cho quá trình học tập cũng như công việc trong tương lai.
Mặc dù môn tiếng Anh không phải là môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2025; tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận vai trò đặc biệt của môn học này trong bối cảnh mở cửa hội nhập như hiện nay. Hơn thế nữa, ngành Ngôn ngữ Anh vẫn được xem là một trong những ngành học mang lại cơ hội phát triển lớn cho các bạn học sinh, sinh viên.
Cơ hội việc làm cho các sinh viên học ngành Ngôn ngữ Anh
Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như: giáo viên, gia sư dạy kèm; phiên dịch; biên dịch; làm trong tòa soạn báo, các cảng biển; làm hướng dẫn viên du lịch; làm tiếp viên hàng không; phóng viên, phiên dịch viên; chuyên viên cho ngành truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý;...
Ngoài ra, sinh viên có thể tham khảo thêm các ngành liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh như: giáo viên, giảng viên hoặc trợ giảng giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông trung học, trung tâm ngoại ngữ.

Ngành ngôn ngữ Anh là ngành học chuyên sâu về tiếng Anh, nghiên cứu những kiến thức lịch sử, văn hóa và con người của các đất nước sử dụng tiếng Anh. (Ảnh: TL)
Hiện nay, mức lương của đa số các sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh nếu theo đuổi công việc liên quan đều khả quan. Trung bình mỗi tháng có thể hưởng từ 9-15 triệu đồng. Ngoài ra, mức lương có thể cao hơn tùy thuộc vào công việc, năng lực và kinh nghiệm làm việc theo từng nghề.
Có thể thấy, dù môn tiếng Anh không còn là môn thi bắt buộc thì cơ hội mang lại việc làm từ Ngôn ngữ Anh đều rất tốt và có được mức lương hấp dẫn. Đây là những điều mà các bạn học sinh đang tìm kiếm ở một ngành học.
Tuy nhiên, trước khi quyết định lựa chọn theo ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh cũng cần cân nhắc kĩ trước khi theo đuổi. Bởi lẽ, nếu thực sự yêu thích và đam mê, kiên trì, thí sinh mới có thể theo đuổi ngành học này đến cùng.
Một số trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội là một trong những trường có điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Anh xếp ở top đầu cả nước. Năm 2023, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Ngôn ngữ Anh của trường lấy mức điểm chuẩn là 35,55, xét tuyển theo 3 tổ hợp môn thi D01; D78; D90.
Học phí dự kiến của ngành ngôn ngữ Anh là 35.000.000 đồng/năm học, mức học phí không thay đổi theo từng năm học.
Học viện Ngoại giao
Năm 2023, ngưỡng điểm đầu vào của Học viện Ngoại giao đối với ngành Ngôn ngữ Anh là 35,99 điểm. (A01, D01, D07). Như vậy là tăng gần 1 điểm so với năm 2022.
Dự kiến mức học phí của Học viện Ngoại giao quy định đối với ngành Ngôn ngữ Anh là 4,15 triệu đồng/tháng.
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
Trường Đại học Đà Nẵng cũng là một trong những trường đại học đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh cực tốt. Theo đó, năm 2023 lấy ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển ngành ngôn ngữ Anh là 23,22 điểm, với 4 tổ hợp môn xét tuyển D01, A01, D96, D78.
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Đối với trường Đại học Sư phạm TP. HCM thì chỉ sử dụng tổ hợp môn duy nhất D01 để tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh. Năm 2023, ngành Ngôn ngữ Anh lấy mức điểm chuẩn là 25,1 điểm với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
Đối với trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, nhà trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển học bạ bậc THPT
- Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM
Năm 2023, ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh là 21,5 điểm. Trong đó, môn tiếng Anh nhân hệ số 2. Đồng thời, trường xét tuyển với 4 tổ hợp: A01; D01; D14; D15.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.
Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 7 giờ trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Xem tử vi đầu tháng 7 dương lịch cho con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 7/2026 cho các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Cùng tham khảo và nắm bắt các cơ hội để thu hút tài lộc và phát triển.
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Hà Nội có thêm các trường tiểu học, trung học cơ sở chất lượng cao
Giáo dục - 8 giờ trướcGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền vừa ký các quyết định công nhận trường chất lượng cao cho một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Lợi dụng vướng mắc giải phóng mặt bằng để kích động tụ tập đông người: Công an Hà Nội phát cảnh báo
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết một số cá nhân đã lợi dụng những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng để phát tán thông tin sai lệch, lôi kéo người dân tụ tập đông người trái quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Tin sáng 30/6: Người dân cần nắm chắc những điều này kẻo bị coi là trốn thuế; Từ 1/7, mua bán vàng miếng cần đặc biệt lưu ý điều này
Xã hộiGĐXH - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã quy định rõ các hành vi bị coi là trốn thuế, đồng thời bổ sung nhiều biện pháp để cơ quan thuế kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.


