Nam bệnh nhân giật tóc, "lên gối" nữ điều dưỡng mang bầu 4 tháng

| Y tế

GiadinhNet - Nam bệnh nhân giật tóc, "lên gối" với nữ điều dưỡng viên trẻ đang mang thai, sau đó còn "cà khịa" với người khác. Sự việc xảy ra ở Bệnh viện Việt Đức.

Ngày 7/11, BS Trần Mạnh Cường, Phòng nghiện chất, Viện Sức khoẻ tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) đã sang Bệnh viện Việt Đức khám cho nam bệnh nhân L.T.D (35 tuổi ở Hải Phòng).

Nam bệnh nhân này tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng vẫn còn ảo giác cần phải điều trị tiếp, anh này liên tục nghe tiếng nói thúc giục trong đầu.

Vì ảo giác nên 3 ngày trước, anh này đã hành hung một nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Việt Đức.

Nam bệnh nhân giật tóc, lên gối nữ điều dưỡng mang bầu 4 tháng - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Đức Chính cho biết nam bệnh nhân tổn thương nặng vùng hàm mặt, được thực hiện ca phẫu thuật ngày 6/11 sau 2 ngày hành hung nhân viên y tế

Trước đó, ngày 27/10, anh D được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức do chấn thương nặng vùng hàm mặt vì tai nạn giao thông. Nam thanh niên quê Hải Phòng được theo dõi tại Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chẩn đoán tổn thương nặng vùng hàm mặt kèm chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín.

Sau 8 ngày điều trị, tới ngày 4/11, bệnh nhân được sắp xếp lịch phẫu thuật hàm mặt. Các bác sĩ cử nữ điều dưỡng trên Trung tâm Phẫu thuật thần kinh đón bệnh nhân D về khoa Phẫu thuật Hàm mặt để chuẩn bị cho ca mổ.

Tuy nhiên, do anh này bị kích thích, khi nữ điều dưỡng viên hỗ trợ người nhà giữ bệnh nhân nằm trên giường xong, bệnh nhân D đột nhiên hành hung chính nhân viên y tế này.

Rất may, theo phản xạ của người mang bầu, nữ điều dưỡng viên đã cúi thấp, lấy hai tay ôm bụng nên cú "lên gối" rất mạnh của bệnh nhân chỉ trúng vùng trán. Nhân viên y tế này bị sưng tím vùng trán, thai nhi hơn 16 tuần thai không bị ảnh hưởng.

Sau sự việc xảy ra, nam bệnh nhân này cũng tiếp tục "cà khịa" với nhân viên y tế Trung tâm Phẫu thuật thần kinh.

PGS.TS Nguyễn Đức Chính, Trưởng khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, do bệnh nhân có dấu hiệu ảo giác, nên sau khi hành hung nhân viên y tế, với quan điểm vẫn điều trị bệnh nhân đến cùng, bệnh nhân vẫn được thực hiện ca mổ hàm mặt hôm 6/11.

Nam bệnh nhân sau đó được chuyển xuống khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn để theo dõi điều trị kết hợp trị liệu tâm thần.

Mẹ bệnh nhân cho biết, bệnh nhân có tiền sử dùng thuốc gây nghiện, có biểu hiện kích thích, khó chịu. Sau vụ việc, người nhà bệnh nhân cũng chia sẻ lời xin lỗi về hành vi của bệnh nhân hành hung chính nhân viên y tế chăm sóc mình.

BS Cường cho biết, bệnh nhân bị ảo giác rất nguy hiểm, dễ bị kích động, có hành động bạo lực, trong trường hợp này bệnh nhân đã đánh nhân viên y tế.

Võ Thu


Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.