Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam bệnh nhân mắc COVID-19 tự ý trốn viện có biểu hiện tâm thần

GiadinhNet - Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, người bệnh có biểu hiện bệnh lý tâm thần khi thường xuyên lang thang trong khu vực cách ly mặc dù chưa được phép của nhân viên y tế.

Nam bệnh nhân mắc COVID-19 tự ý trốn viện có biểu hiện tâm thần - Ảnh 1.

Sở Y tế TP.HCM vừa có yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 Thủ Đức tăng cường kiểm soát an ninh trật tự trong bệnh viện nhân vụ việc một người bệnh COVID-19 đã leo rào trốn viện tự ý quay về nhà ở quận Tân Phú lúc 21 giờ ngày 28/6/2021 (cùng ngày nhập viện).

Tuy nhiên, với sự phối hợp hiệu quả của lực lượng công an địa phương (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) và Công an quận Tân Phú, chỉ sau 4 giờ, người bệnh đã được đưa trở lại bệnh viện lúc 2 giờ sáng ngày 29/06/2021.

Nam bệnh nhân mắc COVID-19 tự ý trốn viện có biểu hiện tâm thần - Ảnh 2.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 10h00 ngày 28/6, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Thủ Đức tiếp nhận người bệnh N.M.L, sinh năm 1977 xác định mắc COVID-19 do Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 1 (Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM) chuyển đến với lý do người bệnh có biểu hiện bệnh lý tâm thần khi thường xuyên lang thang trong khu vực cách ly mặc dù đã được các nhân viên y tế nhắc nhở.

Tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Thủ Đức, người bệnh đã được nhân viên y tế nhắc nhở nhiều lần vì phát hiện đi lang thang trong khu vực cách ly khi chưa được phép của nhân viên y tế.

Đến 22 giờ cùng ngày, khi bác sĩ đến thăm khám tại buồng bệnh thì phát hiện người bệnh không có mặt tại buồng cách ly. Ngay lập tức, bệnh viện đã phối hợp với lực lượng công an địa phương, lực lượng dân quân trực tại các trạm gác tiến hành truy xuất camera giám sát, và phát hiện người bệnh có di chuyển về phía sát hàng rào bảo vệ (đường số 16). 

Bằng chuyên môn nghiệp vụ, công an địa phương đã phát thông báo khẩn về địa phương nơi người bệnh cư trú và xác định người bệnh đã về nhà riêng tại Quận Tân Phú. Ngay lập tức, người bệnh được Công an quận Tân Phú chuyển lại về Bệnh viện Điều trị COVID-19 Thủ Đức vào khoảng 2 giờ sáng ngày 29/6 và được bố trí nằm tại Khoa Hồi sức tích cực, cách ly hẳn với môi trường bên ngoài.

Sau sự cố này, Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức đã tăng cường phối hợp với công an địa phương tăng cường triển khai các biện pháp an ninh nhằm giám sát chặt việc tuân thủ các quy định của người bệnh trong quá trình cách ly. Ngoài ra, bệnh viện tiến hành hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa tâm thần về tình trạng sức khỏe tâm thần của người bệnh nhằm xác định chính xác người bệnh có hay không có bệnh lý tâm thần để tiếp tục điều trị.

Trong trường hợp người bệnh không có bệnh lý tâm thần, sau khi khỏi bệnh, Bệnh viện điều trị COVID-19 kiến nghị xem xét xử lý theo luật định vì đã không tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo quy định pháp luật.

Vân Nhi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top