Nam Định: Công trình sập giàn giáo làm 2 người thương vong không thuộc diện cấp giấy phép xây dựng?

| Xã hội

GiadinhNet – Theo lãnh đạo UBND huyện Hải Hậu, công trình xây dựng bị sập làm 2 người thương vong ở xã Hải Xuân (Hải Hậu – Nam Định) chưa thuộc diện phải cấp phép xây dựng.

Sáng 27/5, nhiều người dân đang thi công xây dựng cho một nhà dân ở xóm Xuân Lập, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu (Nam Định) bỗng dưng hoảng loạn khi giàn giáo công trình bị đổ sập, khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Phát hiện sự việc, nhiều người đã chạy vào dỡ bê tông, sắt thép, vật liệu, máy móc bị đổ nằm ngổn ngang để đưa các nạn nhân ra ngoài.

2 nạn nhân bị thương được xác định là Lê Văn Thịnh (49 tuổi) và Nguyễn Văn Phát (45 tuổi). Ông Thịnh tử vong ngay sau đó.


Công trình xây dựng bị sập ở xã Hải Xuân không trong diện cấp giấy phép xây dựng

Công trình xây dựng bị sập ở xã Hải Xuân không trong diện cấp giấy phép xây dựng

Liên quan đến sự việc trên, ông Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho biết, công trình xây dựng bị sập giàn giáo là của gia đình ông Chung. Công trình này không thuộc diện phải xin phép xây dựng. Công trình được xây dựng trên đất giãn dân.

“Công trình buộc phải xin phép khi ở thị trấn và thành phố, còn ở nông thôn thì chưa được hướng dẫn triển khai cấp phép…”, ông Trường nói.

Theo ông Trường, công trình xây dựng được triển khai trên diện tích vài trăm m2, UBND huyện đang chờ kết luận của công an để xử lý.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Hải Hậu đã xuống kiểm tra hiện trường và bước đầu hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Theo đó, cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình có người tử vong 8 triệu. Trong đó, UBND huyện hỗ trợ 5 triệu đồng và UBND xã Hải Xuân hỗ trợ 3 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND huyện Hải Hậu cũng hỗ trợ 2,5 triệu đồng cho gia đình ông Phát.

Cũng theo ông Trường, hiện sức khỏe ông Phát đã dần ổn định. Ông Phát nhập viện với tình trạng bị nứt xương cổ tay trái và bó bột tay phải.

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn lao động, ông Trường cho biết UBND huyện Hải Hậu đang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.