Nam Định tích cực triển khai xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản góp phần chuyển mình trong công tác dân số

Thứ tư, 07:58 08/12/2021 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đề án 818 đã góp phần đáp ứng nhu cầu và nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Nam Định. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các hình thức truyền thông, quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người dân, đồng thời tăng cường huy động sự tham gia đóng góp hơn nữa của các doanh nghiệp trong công tác này.

Từ năm 2016, Nam Định đã chú trọng bảo đảm hậu cần phương tiện tránh thai, ưu tiên cung cấp miễn phí cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn, người thuộc diện chính sách xã hội, đa dạng hóa cung cấp phương tiện tránh thai theo hướng tiếp thị xã hội và xã hội hóa, cung cấp tới tận tay người sử dụng. Công tác dịch vụ KHHGĐ từng bước được mở rộng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đối tượng thực hiện.

Trong những năm qua, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực đẩy mạnh việc xã hội hóa phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản như: Tập huấn cập nhật, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tư vấn sử dụng các chủng loại phương tiện tránh thai cho người cung ứng phương tiện tránh thai, người cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Tổ chức truyền thông trọng điểm và giới thiệu các sản phẩm phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản tại các địa bàn trong tỉnh… Chẳng hạn tại huyện Hải Hậu, UBND huyện Hải Hậu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Hải Hậu đến năm 2030.

Từ năm 2020 đến nay, do tình hình dịch COVID-19 kéo dài nên không thể tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc chăm CKSS, các huyện, thành phố đã chủ động triển khai dịch vụ KHHGĐ thường xuyên tại cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Truyền thông với các nhóm đối tượng trực tiếp sử dụng phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản và các nhóm đối tượng có tác động tích cực, trực tiếp đến người sử dụng phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản.

Qua đây cung cấp kiến thức cơ bản cho người dân về các biện pháp tránh thai và cách phòng, chống những bệnh viêm nhiễm đường sinh sản. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và hạn chế những hệ lụy do thiếu hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản mang lại.

Nam Định tích cực triển khai xã hội hóa cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản
góp phần chuyển mình trong công tác dân số - Ảnh 1.

Song song với đó, ngành Dân số tỉnh tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới cung ứng phương tiện tránh thai và hàng hóa sức khỏe sinh sản đến tận tay người tiêu dùng giúp họ được tiếp cận với các sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Từ năm 2017 đến nay, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã cung ứng 1.992 vỉ thuốc uống tránh thai; 155 nghìn chiếc bao cao su; 1.320 hộp viên sắt và vi chất Prenatal, 3.500 lọ dung dịch vệ sinh…

6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Dân số - KHHGĐ đã cố gắng triển khai các hoạt động ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao, nhất là chỉ tiêu về giảm sinh. Các sản phẩm của Đề án 818 ngày càng được người dân tiếp cận. Ước tính 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có thêm 33.836 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 61% kế hoạch năm. Trong đó: 4.572 ca đặt dụng cụ tử cung, 1.614 ca tiêm thuốc tránh thai, 39 ca cấy thuốc tránh thai, 13.422 người uống thuốc tránh thai, trên 15 nghìn người sử dụng bao cao su…

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, việc triển khai Đề án 818 trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Các hoạt động tư vấn, truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hiệu quả không cao do không có kinh phí thực hiện, chủ yếu lồng ghép trong các hoạt động khác. Việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy địa phương và các chức danh cán bộ tuyến cơ sở đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện công tác xã hội hóa bởi kênh phân phối PTTT, sản phẩm, hàng hóa xã hội hóa tuyến cơ sở chủ yếu do hệ thống cán bộ làm công tác dân số thực hiện. Đặc biệt, việc thay đổi hành vi từ sử dụng miễn phí sang việc tự chi trả theo hình thức xã hội hóa của một bộ phận nhân dân rất khó khăn do đã quen với việc được bao cấp trong những thập kỷ vừa qua.

Thời gian tới để đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động chăm sóc SKSS/KHHGĐ, Nam Định tiếp tục đa dạng hóa các hình thức truyền thông, quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người dân, đồng thời huy động sự tham gia đóng góp hơn nữa của các doanh nghiệp trong việc cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa SKSS và dịch vụ KHHGĐ để góp phần tăng nhanh số người tự giác sử dụng các biện pháp tránh thai có chất lượng, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.


H.My
Ý kiến của bạn
4 điều cần biết về mãn kinh sớm ở phụ nữ

4 điều cần biết về mãn kinh sớm ở phụ nữ

Dân số và phát triển - 5 giờ trước

Hầu hết phụ nữ không nghĩ mình sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm, đặc biệt là ở độ tuổi 30 hoặc 40. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng này lại khá phổ biến.

Cách phân biệt u nang buồng trứng lành tính và u nang bệnh lý

Cách phân biệt u nang buồng trứng lành tính và u nang bệnh lý

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiều chị em lo lắng khi nghe chẩn đoán mắc u nang buồng trứng nhưng thực tế có những khối u tự tiêu biến mà hoàn toàn không cần phẫu thuật.

Đau ngực kéo dài khi mang thai, đi khám phát hiện ổ áp xe nghi bội nhiễm

Đau ngực kéo dài khi mang thai, đi khám phát hiện ổ áp xe nghi bội nhiễm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Đi khám vì đau và sưng ngực khi mang thai, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe vú lớn đã bội nhiễm, phải dẫn lưu gần 150 ml mủ từ ổ áp xe của thai phụ.

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

SKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.