Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm học 2007-2008 vẫn còn độc quyền xuất bản SGK?

Thứ sáu, 09:03 13/04/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Thanh tra Chính phủ đã chính thức kiến nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xoá bỏ độc quyền xuất bản sách giáo khoa (SGK) trong năm học 2007-2008. Tuy nhiên, đại diện NXB Giáo dục cho rằng không thể thực hiện việc này ngay trong năm học 2007-2008.

Ông Nguyễn Minh Khang, Phó tổng giám đốc NXB Giáo Dục trả lời GĐ&XH xung quanh vấn đề này.

Không thể xoá độc quyền xuất bản SGK trong năm học 2007-2008

Xin ông cho biết tại sao chưa thể thực hiện được điều này?

Để phục vụ nhiệm vụ năm học hàng năm, NXB phải chuẩn bị từ cuối năm trước và đến đầu năm sau thì đã bắt tay thực hiện. Chuẩn bị năm học mới 2007- 2008, NXB GD đã chuẩn bị bản thảo, chế bản, in... từ cuối năm 2006 và đầu năm 2007.

Vì vậy, SGK cho năm học 2007-2008 đến thời điểm này đã in và cho nhập kho. Việc xóa độc quyền xuất bản SGK ngay trong năm học 2007- 2008 là không thể thực hiện được.

Vậy kế hoạch xóa độc quyền của NXB năm tới sẽ như thế nào?

NXB GD đã chủ động trình Bộ GD&ĐT hai phương án xoá bỏ độc quyền xuất bản SGK.

Phương án 1 là căn cứ chương trình chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành, các nhóm tác giả, các hội nghề nghiệp, các NXB khác cùng tham gia biên soạn SGK. Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thẩm định, đánh giá để chọn ra bộ sách chất lượng nhất, phù hợp nhất để đưa vào giảng dạy và học tập. Sách được lựa chọn của đơn vị nào biên soạn thì đơn vị đó được xuất bản và phát hành.

Phương án 2 là Bộ GD&ĐT ban hành chương trình chuẩn, dựa vào đó các NXB đều có quyền biên soạn và xuất bản SGK. Còn việc lựa chọn bộ sách nào là do các địa phương, các trường, phụ huynh học sinh quyết định.

Theo luật giáo dục hiện hành quy định, cả nước “chỉ có 1 chương trình, 1 bộ sách giáo khoa”. Nghĩa là nếu thực hiện theo phương án 2 sẽ “phạm luật”. Vậy NXB GD muốn thực hiện theo phương án 1, thưa ông?

Việc lựa chọn phương án nào sẽ do Bộ GD&ĐT quyết định. Hiện nay một số nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc đang áp dụng theo phương án 2.

Tuy nhiên, ở nước ta sẽ khó thực hiện. Thứ nhất là sẽ “vướng luật” vì Luật Giáo dục 2005 quy định “1 chương trình, 1 bộ SGK”. Hơn nữa nhận thức chung của xã hội về chọn bộ sách chuẩn còn khác nhau, chưa thống nhất được nên phương án 2 cũng khó thực hiện. Còn nếu thực hiện theo phương án 1 có ưu điểm là sẽ huy động được trí tuệ, nguồn lực xã hội cùng làm SGK và phù hợp với Luật Xuất bản hiện hành. Nếu Bộ quyết định thực hiện phương án này, NXB GD có vai trò bình đẳng như các NXB khác.

Một số nhà xuất bản cũng rất muốn được tham gia trong quá khâu in và phát hành SGK. Vậy liệu NXB GD có sẵn sàng “mở cửa” không, thưa ông?

Trong nhiều năm nay NXB GD đã xã hội hoá trong khâu in sách. Hiện đang có tới 89 nhà in trên cả nước cùng tham gia đấu thầu, gia công in SGK. Trong đó NXB GD chỉ có 4 nhà in và in với số lượng không đáng kể. Hiệp hội In và Xuất bản cũng ủng hộ cách tổ chức đấu thầu in của NXB GD và đề nghị nên duy trì cách thức này. Còn việc xã hội hoá trong khâu phát hành sách giáo khoa thì chúng tôi cũng đã nghĩ đến.

Vì vậy từ tháng 4/2006, NXB GD trình Bộ GD&ĐT cho thí điểm mở rộng các đơn vị phát hành khi có điều kiện để cung ứng SGK cho địa phương. Khi nào Bộ phê duyệt thì NXB GD sẽ xây dựng lộ trình để thực hiện.

Qua thanh tra cho thấy, việc độc quyền xuất bản SGK có những ưu điểm và nhược điểm sau

- Về ưu điểm: Đảm bảo chất lượng, hình thức SGK ổn định, giá bán SGK rẻ hơn các ấn phẩm khác 5-7 lần do xuất bản tập trung với số lượng lớn nên giảm chi phí sản xuất; giá bán thống nhất trong toàn quốc thông qua việc điều tiết tỷ lệ chiết khấu giữa các vùng miền; NXB GD là đầu mối trách nhiệm đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu sách cho tất cả các đối tượng; Nội dung SGK được kiểm tra, thẩm định kỹ càng không để xảy ra các sai sót đáng tiếc.

- Về hạn chế: Không có sự cạnh tranh để giảm giá bán SGK; Không tạo ra sự cạnh tranh để nâng cao chất lượng sách giữa các nhóm tác giả biên soạn; không có sự lựa chọn một bộ SGK tối ưu để đáp ứng tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập.

Trích “Kết luận thanh tra tại Nhà xuất bản Giáo dục” của Thanh tra Chính phủ.

Rất khó giảm giá SGK hơn nữa

Ông Nguyễn Minh Khang

Trong bản kết luận, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị nếu chưa xoá bỏ được cơ chế độc quyền xuất bản trong năm 2007-2008 thì cần phải giảm giá sách? Vậy kế hoạch của NXB GD như thế nào, thưa ông?

Theo kết luận thanh tra thì giá SGK của NXB GD thấp hơn 5-7 lần so với các xuất bản phẩm khác có số trang in tương đương. Lợi nhuận của NXB là 9% trước thuế trong giai đoạn từ 2002 đến 2006; sau thuế là 6,1% trên doanh thu. Như vậy, lợi nhuận sau thuế trên doanh thu của NXB GD chưa bằng mức tăng trưởng hàng năm của nền kinh tế quốc dân (7,5- 8,2%).

Hiện tại, lợi nhuận của NXB GD là rất khiêm tốn, có được lợi nhuận đó NXB GD đã rất cố gắng trong tiết kiệm các chi phí sản xuất. Hiện số lượng những đầu sách có số lượng in lớn chỉ chiếm 40 - 50%, còn lại có lượng in rất thấp, như sách giáo viên, sách chương trình mục tiêu... chỉ in khoảng 1.000 - 2.000 bản. Những loại sách này chi phí rất cao nhưng chúng tôi vẫn phải bán theo giá quy định.

Vì vậy, giá SGK bao giờ giảm, giảm bao nhiêu thì tại thời điểm này chúng tôi chưa thể trả lời được. Chúng tôi cần thời gian để cân đối, trình phương án lên Bộ GD& ĐT và chúng tôi cần có lộ trình để thực hiện.

Nghĩa là trong năm học tới NXB GD không giảm giá SGK?

Vâng, đúng như vậy. Còn gần 6 tháng nữa mới đến năm học mới nhưng hiện nay SGK đã sẵn sàng để phục vụ việc phát thưởng cho học sinh, phục vụ việc học hè, tập huấn giáo viên... Theo kế hoạch phục vụ năm học 2007-2008 là khoảng 90 triệu bản. Phần lớn sách đã in và nhập kho gần đủ.

Một số NXB khác cho rằng, nếu để họ xuất bản SGK thì họ có thể giảm giá 20 - 30% so với giá bán của NXB GD hiện nay. Ông có bình luận gì về tuyên bố này?

Theo chúng tôi thì đánh giá đó còn mang tính chủ quan và khó khả thi. Nếu chỉ xuất bản và phát hành một cuốn sách ở thành phố, thị xã thì đơn giản, nhưng làm sao để sách tới được vùng sâu, vùng xa, miền núi... cùng một lúc, đồng bộ thì rất khó. Ngoài SGK, NXB GD còn phải xuất bản và phát hành sách giáo viên, các sách khác phục vụ việc giảng dạy. Những loại sách này không thể không in, nhưng do số lượng ít dẫn đến chi phí cao nên chúng tôi vẫn không thể phát hành với giá cao hơn được. Vì vậy, phải tính trong tổng thể là sách in số lượng lớn bù lỗ cho sách in số lượng nhỏ.

Hơn nữa, việc xuất bản - in - phát hành SGK của NXB GD phải qua rất nhiều công đoạn và đặc thù hơn việc xuất bản nhiều loại sách khác. Mặc dù việc tổ chức biên soạn, thẩm định là của Bộ GD&ĐT nhưng NXB GD cũng phải tham gia tổ chức biên soạn, trực tiếp biên tập nội dung, biên tập kĩ mỹ thuật, chế bản, sửa bản nhiều lần, thẩm định 2, 3 vòng... Những việc này phải làm rất công phu, tinh thần trách nhiệm cao. Và như thanh tra đã kết luận, giá sách của chúng tôi thấp hơn giá sách cùng loại trên thị trường 5-7 lần.

Xin cảm ơn ông!

Thuỷ Thanh

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giáo viên có được phép dạy thêm trong dịp hè?

Giáo viên có được phép dạy thêm trong dịp hè?

Giáo dục - 10 phút trước

Nhiều lớp dạy thêm vào khoảng thời gian nghỉ hè đã bắt đầu bước vào giai đoạn tuyển sinh với số lượng học sinh đăng ký ngày càng tăng.

Tri ân gia đình thanh niên dũng cảm hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Tri ân gia đình thanh niên dũng cảm hy sinh khi cứu 4 học sinh đuối nước

Đời sống - 1 giờ trước

Đoàn công tác của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã có hoạt động tri ân gia đình anh Đặng Duy Doanh - người đã anh dũng hy sinh khi lao xuống sông Hồng cứu 4 học sinh bị đuối nước.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa như trút nước từ hôm nay

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa như trút nước từ hôm nay

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (24/5), khối không khí lạnh đã tiến gần đến vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Từ 1/6, ngừng cấp thẻ BHYT giấy, người dân cần làm gì để đảm bảo quyền lợi khi khám chữa bệnh?

Từ 1/6, ngừng cấp thẻ BHYT giấy, người dân cần làm gì để đảm bảo quyền lợi khi khám chữa bệnh?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Công văn 168/BHXH-QLT của BHXH nêu rõ, từ ngày 1/6 sẽ không cấp thẻ BHYT bản giấy cho người tham gia. Người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID hoặc VNeID khi đi khám, chữa bệnh…

Phá đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng cực lớn, có hơn 200.000 thành viên

Phá đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng cực lớn, có hơn 200.000 thành viên

Pháp luật - 2 giờ trước

Tất Văn Hào bị cáo buộc đã cùng nghi phạm người nước ngoài cầm đầu đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng có hơn 200 ngàn thành viên

Những trường hợp này được ưu tiên tuyển sinh đại học năm 2025

Những trường hợp này được ưu tiên tuyển sinh đại học năm 2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trong kỳ tuyển sinh đại học 2025, các đối tượng ưu tiên sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt trong quá trình xét tuyển. Những trường hợp nào được hưởng quyền lợi này?

Chị gái bật khóc lên nhận bằng tốt nghiệp thay em đã mất

Chị gái bật khóc lên nhận bằng tốt nghiệp thay em đã mất

Giáo dục - 3 giờ trước

Lên bục nhận bằng tốt nghiệp thay em gái, chị Phương bật khóc nhớ đến người em vừa qua đời cách đây 3 tháng, vào đúng ngày sinh nhật tròn 23 tuổi.

Tin sáng 24/5: Không khí lạnh về, miền Bắc vẫn mưa lớn; Nam thanh niên điều khiển xe máy ngã tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Tin sáng 24/5: Không khí lạnh về, miền Bắc vẫn mưa lớn; Nam thanh niên điều khiển xe máy ngã tử vong trên cầu Vĩnh Tuy

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh về, miền Bắc mưa lớn. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa giông; một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy đã không làm chủ tốc độ phanh gấp và tự bị ngã là 2 trong số những tin đáng chú ý trong bản tin sáng nay.

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Thời sự - 3 giờ trước

Sáng 24/5/2025, tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương theo nghi thức Quốc tang.

Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng trường Ba Đình

Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng trường Ba Đình

Thời sự - 4 giờ trước

Đúng 6 giờ sáng 24/5, Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ và thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, bắt đầu Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong 2 ngày 24 và 25/5. Mặc dù trời mưa to từ sáng sớm nhưng Lễ treo cờ rủ vẫn được diễn ra một cách trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình.

Top