Nam sinh "27 điểm, trượt tất cả nguyện vọng đại học" sẽ đi về đâu?

| Xã hội

Những ngày gần đây, câu chuyện của Dương Công Hiếu (18 tuổi, Bắc Giang) chia sẻ về việc đạt được 27 điểm nhưng vẫn trượt tất cả nguyện vọng được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Sau khi nhận điểm chuẩn từ các trường, Dương Công Hiếu, cựu học sinh trường THPT Phương Sơn (Lục Nam, Bắc Giang), đã chia sẻ lên mạng xã hội bài viết có nội dung:

"18 tuổi, lần đầu tiên tôi biết cảm giác 27 điểm trượt hết tất cả nguyện vọng thi đại học".

Nam sinh 27 điểm, trượt tất cả nguyện vọng đại học sẽ đi về đâu? - Ảnh 2.
Dòng trạng thái của Công Hiếu lan nhanh trên khắp mạng xã hội.

Dòng trạng thái đến nay đã nhận được 20 nghìn lượt cảm xúc, hơn 2 nghìn bình luận và khoảng 160 lượt chia sẻ.

Lí giải tại sao dòng trạng thái của mình lại có thể nhận được sự hưởng ứng lớn tới vậy, Công Hiếu cho biết: "Em thấy đây đều là tâm trạng chung của nhiều bạn. Tỉ lệ thí sinh đạt được 27 điểm theo em là không nhiều, mà đặc biệt, với số điểm như vậy lại không đỗ đại học lại càng hiếm".

Năm nay, Hiếu đã đăng kí 5 nguyện vọng theo hình thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, với khối C00 và D10 (Toán, Địa lý, Anh) cùng tổng điểm lần lượt là 27 điểm và 23,15 điểm.

Em chia sẻ: "Ban đầu trước khi nhận được kết quả thi, em dự đoán điểm thi năm nay sẽ tăng. Điểm của em so với mức điểm chuẩn năm ngoái của các trường đã cao hơn từ 1-2 điểm. Do đó, em đã tự tin rằng mình có thể đỗ sau khi nghe tư vấn của bạn bè và anh chị xung quanh".

Nam sinh 27 điểm, trượt tất cả nguyện vọng đại học sẽ đi về đâu? - Ảnh 3.
Công Hiếu không khỏi bất ngờ khi nhận được điểm chuẩn từ các trường đại học.

Không chỉ riêng Hiếu mà bản thân gia đình em cũng bất ngờ trước điểm chuẩn của các trường đại học năm nay.

Trong gia đình, Hiếu là con út, có hai anh và một chị đi trước. Các anh chị của Hiếu đã học ở các trường đại học đứng đầu như Đại học Bách khoa hay Đại học Kinh tế quốc dân. Vì vậy, bố mẹ tin tưởng rằng cậu con trai út có khả năng đỗ được vào các nguyện vọng như Học viện Ngoại giao và Học viện Ngân hàng. Chẳng ngờ kết quả không như mong đợi.

Tình trạng điểm chuẩn tăng cao đã trở thành một chủ đề quen thuộc với mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT. Theo Hiếu, với tình hình dịch bệnh và trạng thái học tập trong năm vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cân nhắc đưa ra đề thi phù hợp, tạo điều kiện cho các thí sinh đạt được điểm tốt.

Bên cạnh đó, Hiếu phỏng đoán rằng: "Nhiều trường năm nay mở các hình thức xét tuyển khác nhau như tuyển thẳng, xét học bạ, xét chứng chỉ nên có lẽ nhiều sinh viên đã nộp học trước bằng hình thức này nên dẫn tới việc số lượng chỉ tiêu tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp lại giảm đi, khiến cho điểm chuẩn tăng cao".

Nam sinh 27 điểm, trượt tất cả nguyện vọng đại học sẽ đi về đâu? - Ảnh 4.
Công Hiếu (trái) cùng thầy dạy bộ môn Toán của mình.

Những ngày qua, câu chuyện của Công Hiếu được bàn luận khắp các diễn đàn mạng xã hội. Chàng trai 18 tuổi cũng được quan tâm nhiều hơn, nhận được rất nhiều lời thăm hỏi.

Tuy nhiên không như dư luận nghĩ rằng chàng trai này "bó tay chịu phận trượt đại học", Công Hiếu đã tìm được "bến đỗ" phù hợp để trải qua quãng đời sinh viên.

Tối ngày 18/9, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Công Hiếu cho biết em vừa nộp hồ sơ nhập học vào ngành Sư phạm Địa lí của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Các nguyện vọng đầu tiên của em đều là ngành Luật, riêng nguyện vọng này em điền thêm để an tâm với việc đỗ đại học.

Trong năm học tới, Công Hiếu dự định tìm hiểu và thích nghi với môi trường của Đại học Sư phạm: "Em không đặt nặng vấn đề về ngành học mà ưu tiên hơn về việc liệu mình có phù hợp với ngành hay không".

Trong trường hợp bản thân cảm thấy không hợp, Hiếu vẫn sẵn sàng thi lại đại học để theo đuổi ngành Luật như mong muốn. Đối với Công Hiếu, quãng thời gian trải qua thử thách suýt trượt đại học này là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp em có những bước đi thận trọng hơn trong tương lai.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.