Nam thanh niên 17 tuổi bị nấm da toàn thân từ thói quen điều trị bệnh nhiều người hay gặp phải
GĐXH – Sau khi tự mua thuốc trên mạng về bôi trị ngứa, bệnh nhân phải nhập viện vì ngứa nhiều, dát và mảng đỏ khắp người. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán xác định bệnh nhân bị nhiễm nấm da toàn thân.
Nhiễm nấm, da tróc vảy toàn thân sau khi bôi thuốc mua trên mạng
Vừa qua, thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân bị nhiễm nấm toàn thân do tự mua thuốc trên mạng bôi chữa ngứa.
Theo đó, bệnh nhân nam (17 tuổi, ở Quảng Ninh) có tiền sử khỏe mạnh, vào viện vì xuất hiện tổn thương dát, mảng đỏ toàn thân kèm theo ngứa nhiều. Được biết, khoảng 2 năm nay, bệnh nhân xuất hiện dát, mảng đỏ hình tròn, ngứa ở tay 2 bên.

Hình ảnh bệnh nhân bị dát, mảng đỏ toàn thân khi nhập viện. Ảnh: BVCC.
Bệnh nhân đi khám nhiều lần ở bệnh viện tuyến huyện, điều trị thuốc bôi, uống nấm, tổn thương có đỡ nhưng tái phát từng đợt. Một năm nay, bệnh nhân tự điều trị thuốc bôi không rõ loại kèm theo thuốc mua trên mạng về dùng (không nhãn mác, không rõ thành phần), tổn thương lan rộng toàn thân.
Theo BSCKII. Quách Thị Hà Giang - Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân xuất hiện các dát, mảng đỏ hình tròn, hình đa cung ở thân mình, tay, chân, có vảy da, xu hướng lành giữa và lan rộng ra xung quanh; có sẩn đỏ, mụn mủ vùng ngực, lưng. Bệnh nhân ngứa nhiều tại vùng tổn thương.
Bệnh nhận được chỉ định đi làm một số xét nghiệm như soi tươi tìm sợi nấm có phát hiện các sợi nấm chia đốt trên nền tế bào sừng; công thức máu bình thường; sinh hóa máu: chức năng gan, thận trong giới hạn bình thường.
Bệnh nhân được chẩn đoán xác định nhiễm nấm da toàn thân, chỉ định điều trị với Itraconazole 200mg/ngày, thuốc bôi nấm tại chỗ.
Chỉ sau 5 ngày điều trị, tổn thương da cải thiện, bệnh nhân ra viện tiếp tục điều trị theo đơn tại nhà và hướng dẫn chế độ sinh hoạt, vệ sinh phù hợp để hạn chế tái phát.
Trường hợp bệnh nhân trên tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về thói quen sử dụng thuốc tùy tiện, không theo chỉ định của bác sĩ, người có chuyên môn. Trước đó, tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc bệnh vảy nến bị biến chứng nặng do sử dụng các sản phẩm thuốc bôi, thuốc uống mua trên mạng.
Đáng chú ý là trường hợp nam bệnh nhân 18 tuổi đến khám trong tình trạng đỏ da, tróc vảy toàn thân. Bệnh nhân cho biết bị mắc bệnh vảy nến khoảng 1 năm. Trước khi nhập viện hơn 1 tháng, bệnh nhân thấy trên mạng xã hội quảng cáo một loại thuốc dạng viên uống và kem bôi điều trị khỏi hẳn bệnh vảy nến nên đã mua 3 liệu trình với giá 600.000 đồng.
Sau khi sử dụng hết liệu trình đầu tiên, tình trạng vảy nến cải thiện rõ rệt nhưng khi ngưng uống 5 ngày, da đỏ tróc vảy tăng dần và lan ra toàn thân kèm ngứa, da căng, đau nhức, mệt mỏi, sốt kèm ớn lạnh khiến bệnh nhân phải đến viện khám và điều trị.
Thận trọng thói quen tự mua thuốc trên mạng điều trị bệnh
Theo các bác sĩ, hiện nay, nhiều người dân vẫn có thói quen tự điều trị khi có bệnh lý ngoài da. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Bởi có những bệnh đơn giản nhưng lại trở nên rất nghiêm trọng do điều trị sai cách bằng những loại thuốc không rõ thành phần, nguồn gốc xuất xứ được bán tràn lan trên mạng.
Không chỉ các bệnh ngoài da, nhiều người bị các bệnh mạn tính như đái tháo đường, xương khớp… cũng rất hay tìm đến các bài thuốc được quảng cáo trên mạng để tự mua về uống. Trong khi đó, các bác sĩ đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo thường xuyên điều trị cho bệnh nhân bị biến chứng do sử dụng thuốc mua trên mạng không rõ nguồn gốc.
Trên thực tế, nhiều bệnh mãn tính như tiểu đường, gout... đã được y văn khẳng định không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể theo dõi, hạn chế phát triển và giúp người dân giảm biến chứng của bệnh. Thế nhưng với mong muốn được khỏi bệnh nhanh, nhiều bệnh nhân đã tìm đến những loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến bệnh ngày càng nghiêm trọng.
Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, khi gặp các vấn đề về sức khỏe, người dân nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị theo chỉ định của các bác sĩ. Không nên tự điều trị bệnh tại nhà hoặc tin vào những lời quảng cáo thuốc trên mạng để tránh "tiền mất tật mang".
5 thói quen khi ăn cơm cần bỏ ngay nếu không muốn rước bệnh vào người
Sống khỏe - 1 giờ trướcBữa cơm gia đình không chỉ là lúc nạp năng lượng mà còn là thời điểm vàng để bảo vệ sức khỏe nếu chúng ta thực hiện đúng cách. Để bảo vệ dạ dày và tối ưu hóa sức khỏe, bạn cần ghi nhớ ngay "5 không" quan trọng trong và sau bữa ăn dưới đây.
Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'
Sống khỏe - 12 giờ trướcGĐXH - Những ngày chuẩn bị đón Tết 2026, nhiều chị em truyền tai nhau mua nước xương hầm ăn để bổ sung collagen, đẹp da 'cấp tốc'. Nhưng chuyên gia cảnh báo: coi chừng tiền mất, tật mang.
Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".
Loại quả ngọt thơm có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn đúng cách để phòng bệnh
Sống khỏe - 15 giờ trướcGĐXH - Không chỉ có lợi trong phòng ngừa tế bào ung thư, táo còn được chứng minh tốt cho người mắc bệnh mạch vành...
Ngủ gật trên bàn làm việc 30 phút, người đàn ông 'tá hoả' khi phát hiện tay bị liệt
Bệnh thường gặp - 16 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau một giấc ngủ gật ngắn tại văn phòng trong tư thế gối đầu lên tay, một người đàn ông 37 tuổi đã rơi vào tình trạng bàn tay 'rũ xuống', không thể duỗi cổ tay và các ngón tay. Đây là lời cảnh báo đắt giá cho dân văn phòng về những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại.
Sơ cứu đột quỵ: Một sai lầm nhỏ này sẽ để lại di chứng đáng tiếc suốt đời
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Trong điều trị đột quỵ, “thời gian là não”. Mỗi giây chậm trễ, khoảng 32.000 tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.
7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sống
Y tế - 21 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, kỹ năng sơ cứu đúng cách của người nhà giữ vai trò then chốt trong giai đoạn chờ nhân viên y tế tiếp cận.
Ăn nhạt, uống nhiều nước: Bí quyết tốt cho thận hay chỉ là hiểu lầm của nhiều người?
Sống khỏe - 1 ngày trướcNhiều người nghĩ ăn càng nhạt thì thận càng khỏe, thực tế không đơn giản như bạn nghĩ.
Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nguyên nhân dẫn đến suy thận giai đoạn cuối ở cô gái 20 tuổi không loại trừ khả năng xuất phát từ bệnh thận tiềm ẩn, nhưng đã không được phát hiện kịp thời.
Đột quỵ ban đêm tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo: Dù ở độ tuổi nào, trước khi ngủ cũng cần nhớ '5 không'
Bệnh thường gặpGĐXH - Đột quỵ thường xảy ra vào nửa đêm và rạng sáng do biến đổi sinh lý. Để bảo vệ mạch máu não, hãy tuyệt đối tuân thủ "5 không" sau đây trước khi đi ngủ.
