Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam thanh niên giết người phụ nữ đang tưới cà phê, hiếp dâm rồi ném xác xuống giếng

Thứ tư, 17:12 14/09/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy một phụ nữ đang tưới nước cà phê trong rẫy một mình, Rah Lan Giang tấn công nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó vứt xác nạn nhân xuống giếng nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 14/9, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rah Lan Giang (SN 2001, trú tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) mức án tù chung thân về tội "giết người", 5 năm tù về tội "hiếp dâm".

Nam thanh niên giết người phụ nữ đang tưới cà phê, hiếp dâm rồi ném xác xuống giếng sau khi cãi nhau với vợ - Ảnh 1.

Bị cáo Rah Lan Giang tại phiên toà xét xử.

Theo HĐXX, tối 14/3, Giang đi nhậu với bạn bè rồi trở về nhà vợ. Tại đây, thấy mọi người trong nhà đang tổ chức ăn nhậu nên Giang ngồi nhậu tiếp. Trong lúc nhậu, giữa Giang và vợ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nên Giang bỏ đi bộ theo lối mòn ở rẫy người dân về nhà mẹ đẻ.

Thấy vậy, gia đình và người thân đã cản không cho Rah Lan Giang chạy xe máy về vì sợ sau khi uống rượu sẽ gặp nguy hiểm.

Bị mọi người ngăn cản, Rah Lan Giang bỏ xe lại rồi men theo lối mòn trong rẫy người dân đi bộ về. Khi đi được khoảng 500m, do đã uống nhiều rượu nên Rah Lan Giang ghé vào một rẫy cà phê ngủ thiếp đi. Đến khoảng 22h khuya, Rah Lan Giang tỉnh dậy tiếp tục đi về nhà mẹ đẻ.

Khi đến rẫy nhà chị T.T.H (SN 1976), thấy người phụ nữ này đang dùng đèn pin tưới nước cà phê một mình, Giang nảy sinh ý định hiếp dâm.

Giang nhặt một khúc cây cứng, tiến lại chỗ chị H. rồi đánh vào đầu nạn nhân khiến chị H. bất tỉnh. Khi thấy nạn nhân nằm im, Giang định thực hiện hành vi đồi bại thì chị H. bất ngờ tỉnh dậy, chống cự. Lúc này, Giang dùng tay bóp cổ chị H. cho đến khi không còn cử động được.

Sau khi gây án, Giang giao cấu với nạn nhân để thỏa mãn dục vọng. Để tranh bị phát hiện, Giang mang xác nạn nhân cùng xe máy ném xuống giếng gần đó và đậy nắp lại rồi về nhà nằm ngủ.

Những ngày sau đó, Giang vẫn đi làm thuê, sinh hoạt bình thường với gia đình.

Không thấy chị H. trở về, người nhà đi tìm và phát hiện thi thể cùng chiếc xe máy dưới giếng nên báo công an. Đến ngày 28/3, khi bị lực lượng chức năng triệu tập làm việc thì Giang mới khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Lời khai rùng mình của 'người thiêu thi thể' bé traiVụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Lời khai rùng mình của "người thiêu thi thể" bé trai

GiadinhNet - Quá trình làm việc với công an, ông Q. khai đốt xác cháu bé ở Đắk Lắk nhưng có thời điểm lại nói ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Khi cơ quan điều tra yêu cầu đưa đến các địa điểm trên để kiểm tra, xác minh, ông Q. đưa ra giấy tờ với lý do bị ốm, sức khỏe yếu chưa đi được.

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top