Nam thanh niên tá hỏa sau khi chở bạn gái đi mua sắm

| Pháp luật

Vào bãi giữ xe rồi cùng bạn gái đi mua sắm, thanh niên 22 tuổi quay lại thì thấy tài sản trong cốp xe đã biến mất.

Ngày 7-11, Công an quận 1 (TP HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Mai Minh Đức (23 tuổi, ngụ huyện bình Chánh) và Võ Tấn Dũng (25 tuổi trú quận 5) về tội Trộm cắp tài sản.

Nam thanh niên tá hỏa sau khi chở bạn gái đi mua sắm - Ảnh 1.

Võ Tấn Dũng (áo sọc) được công an di lý về TP HCM.

19 giờ tối 26-10, anh Nhật (22 tuổi, trú quận 1) chạy xe máy biển số TP HCM chở bạn gái đến bãi giữ xe Nhà Văn hoá Thanh niên ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé. Khi đó, anh để trong cốp xe 1 ba lô chứa máy tính, máy đọc sách, ví có chứa nhiều ngoại tệ.

Hơn 1 giờ cùng bạn gái đi mua sắm, anh Nhật quay lại thì thấy mất tài sản nên đến cơ quan chức năng trình báo.

Công an quận 1 vào cuộc truy xét, nhanh chóng bắt giữ Đức, kịp thu hồi tài sản. Riêng Dũng biết Đức bị bắt nên bỏ trốn về Vũng Tàu nhưng cuối cùng cũng không thoát.

Tại cơ quan công an, cả hai cho biết do thiếu tiền tiêu xài nên trộm cắp tài sản. Qua kiểm tra, Đức dương tính với ma tuý.

Nam thanh niên làm "chuyện ấy" nhiều lần với 2 chị em sinh đôi chưa đủ 16 tuổiNam thanh niên làm 'chuyện ấy' nhiều lần với 2 chị em sinh đôi chưa đủ 16 tuổi

GĐXH - T. có quan hệ tình cảm với hai chị em sinh đôi và nhiều lần quan hệ tình dục với cả 2 khi các em chưa đủ 16 tuổi.

Thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái, chôn xác phi tang lĩnh án 11 năm tùThiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái, chôn xác phi tang lĩnh án 11 năm tù

TAND TP Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Lê Phong Toàn (15 tuổi), 11 năm tù về tội "Giết người"

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.