Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam Từ Liêm: Đóng cửa trường Tiểu học Xuân Phương để truy vết các F

GiadinhNet – Theo đại diện lãnh đạo phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm), hiện trường Tiểu học Xuân Phương đã được đóng cửa để sẵn sàng thực hiện truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan đến con gái của bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 3 tại Hà Nội.

Nam Từ Liêm: Đóng cửa trường Tiểu học Xuân phương để truy vết các F - Ảnh 1.

Liên quan đến bệnh nhân N.Q.M (40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội) có địa chỉ tại số 479 đường Phúc Diễn (tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), ngày 30/1, trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, khi có kết quả xét nghiệm chính thức trường hợp F1 của nam bệnh nhân N.Q.M thì đội phản nhanh của quận sẽ "tỏa" ra để phong tỏa, truy vết các trường hợp liên quan.

Vị này cho biết thêm: "F1 của bệnh nhân N.Q.M là học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương, hiện đã được đưa đi cách ly tại BVĐK Đống Đa (Hà Nội). Kết quả xét nghiệm lần 1 trong sáng nay là dương tính với SARS-CoV-2. Bây giờ chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội.

Nam Từ Liêm: Đóng cửa trường Tiểu học Xuân phương để truy vết các F - Ảnh 2.

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Phương, hiện trường Tiểu học Xuân Phương đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động để chuẩn bị truy vết những trường hợp có tiếp túc với con của bệnh nhân N.Q.M. Ảnh minh họa.

Nếu vẫn là dương tính thì đội phản ứng nhanh của quận sẽ bắt đầu tiến hành mở rộng điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan. Thậm chí là chúng tôi sẽ mở rộng truy vết xuyên đêm".

Theo đại diện Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm, ngay từ đêm qua, đội phản ứng nhanh của quận đã rà soát người trên địa bàn đi đến hoặc đi qua Hải Dương, Quảng Ninh.

"Kết quả điều tra, rà soát chúng tôi đã gửi CDC Hà Nội từ 1h30 phút đêm qua", vị này cho hay.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trường Sinh – Chủ tịch UBND phường Xuân Phương cho biết: "F1 là con của ông N.Q.M có hành trình di chuyển rất phức tạp, các trường hợp liên quan hay tiếp xúc gần với F1 này chưa thống kê hết được".

Nam Từ Liêm: Đóng cửa trường Tiểu học Xuân phương để truy vết các F - Ảnh 3.

Công tác khử khuẩn trong khu vực trường Tiểu học Xuân Phương đã được tiến hành. Ảnh minh họa.

"Trong khi chờ kết quả xét nghiệm chính thức của trường hợp F1, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị liên quan của quận Nam Từ Liêm tiến hành phong tỏa một số nhà cận kề trong tổ 1 – nơi bệnh nhân N.Q.M sinh sống", ông Sinh cho hay.

Theo ông Sinh, hiện trường Tiểu học Xuân Phương đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động để cho các cháu nghỉ học. Phường Xuân Phương đã thông báo cho các gia đình có cháu học sinh đang học trong nhà trường là tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

"Chúng tôi chưa tiến hành lấy mẫu các trường hợp F2 của cháu học sinh lớp 3E, cho đến khi có kết quả xét nghiệm chính thức. Chúng tôi mới cách ly theo chỉ đạo của thành phố. Và hiện chúng tôi mới chỉ lấy mẫu của một F2 khác có liên quan đến người tiếp xúc gần ca bệnh ở Chí Linh, Hải Dương", ông Sinh cho hay.

Theo vị đại diện lãnh đạo phường Xuân Phương, đơn vị đã yêu cầu tất cả các tổ dân phố vào cuộc, phát thanh hệ thống loa yêu cầu người dân và những gia đình có con theo học tại trường Tiểu học Xuân Phương "ở đâu thì yên ở đó", không di chuyển phức tạp.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 20 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 21 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 33 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top