Nâng tầm giá trị hàng Việt: Hình thành bộ tiêu chuẩn
Để nâng tầm giá trị cho hàng Việt, TP. Hồ Chí Minh sẽ đề nghị hình thành bộ tiêu chuẩn cho nông sản Việt đạt chuẩn, có truy xuất nguồn gốc, thương hiệu… trong hệ thống tiêu dùng hiện đại; phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh - cho biết, với mục tiêu mở rộng, nâng chất hàng Việt, giai đoạn I của Chương trình "Chắp cánh hàng Việt" được triển khai ở kênh phân phối hiện đại trong năm 2019. Theo đó, chương trình tập trung các giải pháp hỗ trợ, định hướng giúp chuẩn hóa ngành hàng nông sản thực phẩm tươi sống, gồm: Rau, củ, quả, trái cây; thịt gia súc, gia cầm. "Đây là ngành hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, gắn với đời sống người dân cũng như hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho nông dân các địa phương. Nông dân ở các tỉnh cần "đầu ra", thành phố cần nguồn cung ổn định và bảo đảm chất lượng. Làm tốt mục tiêu này, sẽ khẳng định giá trị thương hiệu nông sản Việt - tiền đề để vươn ra thế giới" - ông Hòa đánh giá.
TP. Hồ Chí Minh mỗi ngày tiêu thụ 1.000 tấn rau, củ; 1.700 con lợn; 40.000 con gà; 500 tấn trái cây… Tuy nhiên, hàng hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hiện nay chưa quá 30%. Chương trình "Chắp cánh hàng Việt" đặt ra các tiêu chí: Thứ nhất, hàng hóa muốn đưa vào hệ thống phân phối hiện đại phải đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, cao hơn nữa là hữu cơ. Thứ hai, hàng hóa phải truy xuất nguồn gốc. Thứ ba, hệ thống phân phối làm hạt nhân cho chương trình này và sẽ phát đi tín hiệu thị trường, định ra chuẩn hàng hóa; cam kết lượng hàng thu mua, khắc phục tình trạng mất cân đối cung - cầu; hàng hóa không đúng quy chuẩn sẽ bị loại ra khỏi hệ thống.
Tiến sĩ Trần Tiến Khai - Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - chia sẻ, ở châu Âu, trước đây, các ông chủ bán lẻ không có sự đồng thuận trong tiêu chuẩn. Sau đó, cùng sự hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp này xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chung và áp dụng cho toàn bộ EureGAP - hiện thân của GlobalGAP. Theo ông Khai, đã đến lúc, các nhà phân phối kênh hiện đại hợp tác cùng DN để hình thành được bộ tiêu chuẩn dùng chung, không chỉ thỏa mãn yêu cầu tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu hàng Việt ra thế giới.
Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh - cho biết, qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, nhóm hàng công nghệ, hàng hóa qua chế biến của Việt Nam đã có chỗ đứng nhưng nhóm hàng nông sản thực phẩm chất lượng không đồng đều, chưa thực sự tạo được niềm tin với người tiêu dùng.
Theo ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp - người làm ra thực phẩm tươi sống hiện nay thường gặp khó, đó là tình trạng sản xuất manh mún, thiếu thông tin thị trường dẫn đến phụ thuộc trong khâu tiêu thụ; hàng hóa tốt nhưng kém khâu bao bì và truy xuất nguồn gốc. "Nếu thực hiện thành công Chương trình "Chắp cánh hàng Việt", sẽ giải tỏa được những tồn tại này" - ông Nguyễn Hữu Dũng nói.
Chương trình "Chắp cánh hàng Việt" đặt ra mục tiêu chuẩn hóa và nâng tầm hàng Việt. Để nâng tầm, phải chuẩn hóa, không chỉ đạt chuẩn trong nước mà còn đáp ứng những tiêu chuẩn của thị trường thế giới và hệ thống phân phối hiện đại đóng vai trò then chốt thực hiện.
Theo Báo Công thương
Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa
Xã hội - 44 phút trướcNhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.
Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.
Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4
Xã hội - 6 giờ trướcNhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.
Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.
Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển
Đời sống - 8 giờ trướcTắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.
Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ
Xã hội - 9 giờ trướcĐôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.
TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4
Xã hội - 11 giờ trướcTừ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.