Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nếm “trái cấm” với bé gái, nam thanh niên vướng vòng lao lý

Thứ tư, 11:08 24/02/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Thiếu hiểu biết pháp luật, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Huy (SN 1998, trú tại xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã vướng vòng lao lý do rủ cô bạn gái 15 tuổi vào một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh “chơi trò chơi người lớn”. Chỉ đến khi tra tay vào còng số 8, Huy mới nhận ra hành vi của mình là phạm pháp.

 

Nhà nghỉ nơi Huy đưa cháu P vào tâm sự chuyện người lớn. Ảnh: B.Đại
Nhà nghỉ nơi Huy đưa cháu P vào tâm sự chuyện người lớn. Ảnh: B.Đại

Mất tích sau khi đi chúc Tết cô giáo

Công an TP Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1998, trú tại xã An Lạc, huyện Sơn Động, Bắc Giang, đang tạm trú tại phường Vân Dương, TP Bắc Ninh) về hành vi giao cấu với trẻ em. Nạn nhân trong vụ việc trên được xác định là Ngô Thị P (SN 2001, trú tại phường Vân Dương, TP Bắc Ninh).

Tiếp xúc với PV, anh Ngô Văn T (35 tuổi, bố của P) cho hay, ngày 12/2, P xin phép bố mẹ đến nhà cô giáo chủ nhiệm chúc Tết. Trước khi rời khỏi nhà, P có mượn điện thoại của bố để tiện liên lạc với bạn bè. Nghĩ rằng đó là hoạt động thường niên của trường lớp nên vợ chồng anh T không ngăn cấm. Tuy nhiên, tối cùng ngày không thấy con gái về, anh T gọi điện vào số máy P mang theo nhưng không có ai bắt máy. Nghĩ con gái mải chơi để quên điện thoại đâu đó nên gia đình anh T vẫn cố thức đợi thêm. Tuy nhiên, đêm 12/2, P vẫn không về nhà, linh tính có chuyện chẳng lành, vợ chồng anh T cùng nhiều người thân tỏa đi khắp nơi tìm con gái. Mặc dù vợ chồng anh T đã tìm đến tận nhà cô giáo và các bạn bè thân thiết của P nhưng mọi thông tin đều đi vào ngõ cụt.

Nghi ngờ con gái mình có thể bị bắt cóc, ngày 15/2, gia đình anh T đã có đơn trình báo vụ việc gửi tới Công an TP Bắc Ninh nhờ giúp đỡ. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã ngay lập tức vào cuộc, phối hợp cùng gia đình truy tìm tung tích của P. Thông qua các mối quan hệ gần gũi với P và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Huy có liên quan tới việc mất tích của P. Thời điểm P mất tích, Huy cũng không có mặt tại gia đình. Theo người thân của đối tượng, Huy đi đâu mọi người cũng không hay biết. Tới ngày 16/2, nguồn tin từ các trinh sát báo về phát hiện Huy và P đang ở cùng nhau tại một nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Thị Cầu (TP Bắc Ninh). Ngay lập tức, cả hai người được cơ quan chức năng đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận, vốn có tình cảm với nhau từ trước nên ngày 12/2, Huy có rủ P đi chơi. Sau đó, Huy gợi ý cùng P tìm một không gian kín đáo để tâm sự. Được sự đồng ý của P, cả hai tới một nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Thị Cầu. Tại đây, Huy và P đã nhiều lần “giao cấu” với nhau.

Thiếu hiểu biết pháp luật

Từ khi vụ việc xảy ra, tâm lý của P khá bất ổn, gia đình phải cho cháu tạm thời nghỉ học ít hôm. Khi tiếp xúc với PV, P tỏ ra hết sức ngây ngô khi nói rằng: “Cháu và anh Huy quen nhau đã lâu, anh ấy nói yêu cháu và muốn được bên cháu mãi mãi. Cháu luôn tin tưởng anh Huy, anh ấy nói thế nào cháu cũng tin. Chúng cháu quan hệ với nhau tự nguyện, cháu không biết sự việc lại nghiêm trọng đến vậy”.

Trong khi đó, tại cơ quan công an, khi được hỏi Huy có nhận thức được hành vi của mình vi phạm pháp luật không thì thanh niên này cho rằng: “Cháu yêu P, chúng cháu chỉ muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau thôi, cháu không nghĩ đó là vi phạm pháp luật”.

Thông tin từ phía anh T cho biết thêm: “Về chuyện tình cảm giữa Huy và cháu P, trước đó gia đình tôi cũng có nghe nói tới. Trong một số buổi họp gia đình, cũng như những lần nói chuyện riêng, vợ chồng tôi đều khuyên con gái hiện giờ việc học hành là ưu tiên số một. Sau này trưởng thành mới bàn tới chuyện yêu đương. Thậm chí nhiều lần, gia đình tôi cũng có nói chuyện với phụ huynh cháu Huy để nhờ sự khuyên bảo, nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy”.

Theo tìm hiểu của PV, bố Huy mặc dù đã có vợ con sinh sống tại khu Vân Trại (TP Bắc Ninh) nhưng trong thời gian công tác tại huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã nảy sinh tình cảm với mẹ Huy. Kết quả của mối tình đó là Huy ra đời. Vài năm trở lại đây, bố đã đón Huy về ở cùng tại TP Bắc Ninh. Tuy nhiên, với mặc cảm mình là “con rơi, con vãi” nên Huy luôn sống theo ý mình. Trong thời gian theo học ở Bắc Ninh, Huy quen biết rồi nảy sinh tình cảm với P. Những tưởng rằng, đó chỉ là tình cảm bạn bè, quý mến của lứa tuổi học trò dành cho nhau nên người lớn cũng không để ý quá nhiều. Cho tới khi vụ việc tày đình trên xảy ra.

 

Giáo dục con cái thế nào cho đúng cách

Chia sẻ với PV, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty tâm lý An Việt Sơn bày tỏ quan điểm: “Câu chuyện trên là một ví dụ khá điển hình cho vấn đề giáo dục con cái chưa đúng cách của các bậc phụ huynh trong xã hội ngày nay, khi mà cái xấu, cái ác len lỏi khắp mọi ngõ ngách từ thành thị tới nông thôn. Vậy giáo dục con cái như thế nào cho đúng cách? Câu hỏi tưởng cũ nhưng vẫn có nhiều bậc làm cha, làm mẹ không để ý, quan tâm.

Theo quan điểm cá nhân của tôi, có rất nhiều phương pháp để giáo dục con cái, trong phạm vi câu chuyện này, tôi chỉ lưu ý một số điểm quan trọng trong vấn đề nêu ra. Trước tiên, bố mẹ cần trang bị cho mình những hiểu biết pháp luật nhất định để giáo dục con cái nhận thức được cái gì là đúng, là sai. Tùy vào lứa tuổi mà việc giáo dục về pháp luật được điều chỉnh. Bố mẹ cũng cần có mục tiêu giáo dục con cái, không nên để chúng phát triển theo bản năng. Bởi khi đó, nhiều hậu quả khó lường sẽ xảy ra mà người lớn cũng không thể kiểm soát được. Bên cạnh những điều trên, một điểm khá quan trọng trong quá trình giáo dục con cái là việc làm gương. Bố mẹ có là người tốt, các việc làm đúng pháp luật thì mới có đủ tư cách để dạy bảo con cái phải noi theo. Bởi ở độ tuổi của trẻ chưa thực sự trưởng thành, bố mẹ trở thành một tấm gương gần gũi nhất để chúng bắt chước”.

B.Đại – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top