Ngắm sao thể thao Việt Nam trong phòng phục hồi chấn thương

| Xã hội

GiadinhNet - Đó là nơi bất kỳ một ngôi sao thể thao nào muốn đến. Nhưng trong sự nghiệp, không phải ai cũng may mắn không trải qua chấn thương. Hãy cùng GiadinhNet đến phòng phục hồi chấn thương Bệnh viện Thể thao Việt Nam cùng các sao luyện tập hồi phục để trở lại đấu trường.

Ngắm sao thể thao Việt Nam trong phòng phục hồi chấn thương 1
Trương Thanh Hằng nữ hoàng tốc độ của Việt Nam hay người ta thường gọi cô gái vàng của điền kinh Việt Nam từng đứng đầu danh sách 10 vận động viên tiêu biểu Việt Nam năm 2007 và đứng thứ 2 năm 2010. Thanh Hằng vừa trải qua ca phẫu thuật rút đinh cố định xương (bị gãy chân năm ngoái) tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Sau khi phẫu thuật, cô cho biết sức khỏe của mình rất tốt. Sau những ngày khổ luyện tại đây Thanh Hằng vui mừng cho biết thứ Sáu  này cô sẽ được xuất viện.
Ngắm sao thể thao Việt Nam trong phòng phục hồi chấn thương 2

Nữ đô vật nổi danh một thời Lê Thị Huệ cũng đang phải điều trị chấn thương tại đây. 10 năm trước, Huệ là là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam. Sự nghiệp dở dang sau 1 tai nạn trong khi luyện tập, nữ đô vật quốc gia Lê Thị Huệ trở về quê nhà với tấm thân tàn phế trên chiếc xe lăn. Để lại đằng sau những ánh hào quang, hàng ngày hàng giờ Huệ phải vật sống chiến đấu với chấn thương cột sống, thoát vị đĩa đệm, dập tủy sống dẫn tới liệt tứ chi.

Ngắm sao thể thao Việt Nam trong phòng phục hồi chấn thương 3
Sau một thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam, nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè, người thân và đông đảo nhà hảo tâm, bệnh tình của Huệ tiến triển rất tốt, Huệ đã tự đi được trên đôi chân của mình
Ngắm sao thể thao Việt Nam trong phòng phục hồi chấn thương 4
Vương Quốc Trung, cầu thủ của CLB Sông Lam Nghệ An cũng đang phải điều trị chấn thương gối ở đây.
Ngắm sao thể thao Việt Nam trong phòng phục hồi chấn thương 5
Quốc Trung đang rất nỗ lực để sớm trở lại sân cỏ.
Ngắm sao thể thao Việt Nam trong phòng phục hồi chấn thương 6
Cùng nỗ lực trở lại sân cỏ sau chấn thương gối còn có cầu thủ Trần Đức Trung của CLB Hà Nội T&T.
Ngắm sao thể thao Việt Nam trong phòng phục hồi chấn thương 7

Gia nhập đội quân điều trị chấn thương còn có Lê Bích Phương cô gái vàng Karate Việt Nam. Người từng giành được huy chương vàng Đại hội Thể thao châu Á 2010. Tháng 4 vừa rồi, Phương hoàn tất bộ sưu tập HCV đầy đủ của mình khi xuất sắc đăng quang ở hạng cân 50kg của nữ. Đây là tấm HCV Đông Nam Á đầu tiên của Phương, sau chiến tích vàng ở Asiad và SEA Games. Lê Bích Phương dính chấn thương gối trái và đang tích cực tập luyện. Cô cho biết: “Em vào viện đã 1 tháng rồi, hy vọng sớm được trở lại thi đấu”. 

Hà Phương

quangthanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.