Ngăn chặn nhóm người Trung Quốc hoạt động trái phép trên mạng Internet

| Pháp luật

GiadinhNet - Nhóm người này sử dụng nhiều thiết bị mạng khác với mục đích để điều hành đường dây mua bán hàng hóa thông qua trang mạng TAOBAO của Trung Quốc.

Hôm nay (5/12), phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính 52 trường hợp người mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi “khai không đúng sự thật để được cấp thị thực Việt Nam”. 

Đồng thời phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái buộc các đối tượng trên xuất cảnh về nước.

Khách sạn Kim Hoàng, nơi nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê ở và lập mạng buôn bán. Ảnh: TL

Khách sạn Kim Hoàng, nơi nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê ở và lập mạng buôn bán. Ảnh: TL

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó ngày 28/11, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp Công an TP. Móng Cái tổ chức kiểm tra thủ tục nhập, xuất cảnh và khai báo tạm trú của 52 người Trung Quốc (46 nam, 6 nữ) tại khách sạn Kim Hoàng, thuộc phường Trà Cổ (TP. Móng Cái)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, toàn bộ số người Trung Quốc trên sử dụng thị thực nhập cảnh mục đích du lịch, nhưng lại đang tiến hành lắp đặt, vận hành 40 máy tính cá nhân (laptop), 25 máy tính bàn và nhiều thiết bị mạng khác với mục đích để điều hành đường dây mua bán hàng hóa thông qua trang mạng TAOBAO của Trung Quốc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng trên.

Đức Tùy

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.