Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất: Đúng hướng nhưng chưa tính hết liều lượng

| Xã hội

Giadinh.net - Theo Tiến sỹ Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả, việc này chứng tỏ hướng chính sách đã đúng nhưng liều lượng tính toán chưa hết nên mới phải làm hai lần điều chỉnh lãi suất sát nhau như thế.

 
Chỉ trong vòng 2 tuần Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục có 2 sự điều chỉnh liên quan đến lãi suất. Ngày 20/10 lãi suất cơ bản được giảm từ 14% xuống còn 13%. Đến ngày 3/11, NHNN lại tiếp tục có quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 1% nữa xuống còn 12%.
 
Theo Tiến sỹ Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả, việc này chứng tỏ hướng chính sách đã đúng nhưng liều lượng tính toán chưa hết nên mới phải làm hai lần sát nhau như thế. Có thể kết hợp 2 lần giảm bằng một lần thì hiệu ứng với thị trường sẽ tốt hơn rất nhiều. Mỗi lần làm như thế ngoài tác động thực sự đến thị trường còn có tác động tâm lý. Đặc biệt khi điều chỉnh lãi suất liên tục như vừa qua sẽ làm khó cho các ngân hàng thương mại. Theo ông, chúng ta nên duy trì theo tình hình thực tiễn nhưng cần có dự báo cho phù hợp hơn về liều lượng.
 
Cũng theo quyết định này, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm. Lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng giảm từ 19,5%/năm xuống 18%/năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 14%/năm xuống 13%/năm. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 12%/năm xuống 11%/năm. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam cũng giảm 1%, bằng ngoại tệ giảm 2% đối với các loại tiền.
 
Đức Khuê
kimvan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.