Ngân hàng vẫn là “sát thủ”
GiadinhNet - Giám đốc một doanh nghiệp đã nói như vậy về tình hình khó khăn hiện nay.
![]() |
|
Vay được vốn, doanh nghiệp vẫn khó khăn vì lãi suất cao.
Ảnh: M.H. |
“Chết” vì lãi suất
Ông Nguyễn Trần Minh, Giám đốc Công ty sản xuất và thương mại Việt An (Long Biên, Hà Nội), chuyên sản xuất đồ nhựa cho biết: “Vẫn phải vay ngân hàng với lãi suất 15,5%/năm trong khi hàng tồn kho tăng cao, áp lực tăng lương tối thiểu vào năm 2013… khiến doanh nghiệp rất khó khăn. Điều đáng nói là, trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều phải theo xu thế giảm lãi để tồn tại, nhiều sản phẩm sản xuất, ngoài chi phí nguyên liệu, lãi suất, nhân công, chúng tôi chỉ dám cộng thêm 2-3% để lấy lãi. Trong khi đó, mức lãi ngân hàng đã giảm nhưng vẫn còn quá khủng so với việc doanh nghiệp lao động cật lực mà chỉ ăn lãi tí ti”.
Đại diện Công ty CP ắc quy Tia Sáng (Hải Phòng) cho biết, 9 tháng qua, công ty đã lỗ 25 tỷ đồng trong khi sức tiêu thụ vẫn tiếp tục giảm, hàng tồn kho tăng. Biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là giảm lãi suất vay vốn mà cần đẩy mạnh cả khâu tiêu thụ sản phẩm. Vị đại diện này cũng cho rằng, ngân hàng hạ lãi suất nhưng doanh nghiệp không tiêu thụ được hàng, khó tiếp cận vốn vay nên “chết” vẫn nhiều, vì những doanh nghiệp đang gặp khó khăn thường rất khó tiếp cận được vốn vay từ ngân hàng.
|
“Cần chú ý đến chuyện nếu không phục hồi được thị trường bất động sản thì đà phục hồi của nền kinh tế có thể bị mất khiến tình trạng kinh tế đình đốn kéo dài. Vì vậy, trong thời điểm hiện nay, ngoài lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại… thì bất động sản và xây dựng cũng cần được chú trọng phục hồi”. Ông Lê Xuân Nghĩa
Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban GSTC quốc gia |
TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng cho rằng: “Việc giảm lãi suất không có ý nghĩa gì với các doanh nghiệp không vay vốn và không vay được vốn. Tuy nhiên, nó lại rất có ý nghĩa với hàng vạn doanh nghiệp đang vay vốn ngân hàng và đang hoạt động bình thường, kể cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Số doanh nghiệp này chính là trụ cột hiện tại của nền kinh tế nên việc phải duy trì và tiếp sức cho họ là điều hết sức cần thiết. Trần lãi suất cho vay có thể 11,5% hoặc thận trọng hơn là 12% sẽ phù hợp với xu thế giảm rất mạnh của lạm phát, xu thế của lãi suất thị trường trái phiếu Chính phủ và mong mỏi hiện tại”.
Tuy nhiên, từ góc độ ngân hàng, một lãnh đạo VPBank lại cho rằng: “Giờ lãi suất giảm cũng không có nhiều ý nghĩa với doanh nghiệp. Việc giảm lãi suất thì mới chỉ kích sản xuất, kích cung chứ chưa kích cầu. Trong khi tại thời điểm này điều cứu được nhiều doanh nghiệp thoát khỏi hố tử thần là có đầu ra cho hàng hóa, cần người tiêu thụ sản phẩm chứ không phải cần vốn để mở rộng sản xuất. Vì vậy, ngoài giảm lãi suất nên tìm các phương án giải phóng hàng tồn kho cho doanh nghiệp”.
