Ngán ngẩm với tiền thưởng Tết

| Xã hội

Nhiều doanh nghiệp không chịu báo cáo tiền lương, thưởng Tết 2011 cho công nhân hoặc nói thẳng là không có thưởng.

 
Công nhân nghèo không tiền thưởng Tết đang lo đứng lo ngồi khi Tết đang đến gần.
 

Lên bảng lương cho lao động tại một doanh nghiệp ở Hà Nội

 
Nghe chuyện thưởng mà chạnh lòng

Như đã thông tin, Đà Nẵng vừa công bố có doanh nghiệp (DN) thưởng Tết cho người lao động đến 224 triệu đồng/người. Tại tỉnh láng giềng Quảng Ngãi, cũng có vài DN công bố mức thưởng dù không cao đến mức đó nhưng cũng khiến hàng chục ngàn công nhân trầm trồ, ao ước.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh này, thưởng Tết cao nhất thuộc về Công ty CP Thuỷ điện Đakđrinh (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam) với mức 42 triệu đồng/người. Chị Nguyễn Thị Hải - công nhân may Công ty HT - nghe mức thưởng này há hốc mồm: Chừng đó bằng lương tụi tôi làm 2 năm! Bình quân mỗi tháng công nhân chỗ tôi làm việc cật lực cộng thêm tăng ca cũng chỉ được 2 triệu đồng/người/tháng. Thưởng Tết là số 0.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ - công nhân tại Công ty may XB - cho biết, do làm ăn thua lỗ nên DN thường xuyên nợ lương công nhân. “Thu nhập công nhân bình quân 1,2 triệu đồng/người/tháng. Đã vậy còn thường xuyên bị nợ, hoặc trả theo kiểu “nhỏ giọt”, nên nhiều lần phải về nhà xin gạo đem xuống ăn. Tết năm ngoái, lãnh đạo công ty hứa cho mỗi người thùng bánh 200.000 đồng, nhưng sau đó lại nói rằng DN khó khăn nên khất lại”- chị Thủy kể.

Ông Nguyễn Thái Long, Sở LĐ-TB&XH tỉnh, xác định nỗi buồn của các công nhân kể trên là có thật: “Công nhân không có thưởng Tết nhiều lắm! Phần đông rơi vào mấy DN vừa và nhỏ, làm ăn kém hiệu quả. Nói gì đến thưởng, ngay cả tiền đóng bảo hiểm cho người lao động mà lãnh đạo DN còn nợ, không muốn đóng, thậm chí tìm cách “quỵt” nữa là”. Tỉnh này đang có 200 doanh nghiệp nợ BHXH, với số nợ 13 tỷ đồng.

Tương tự, tại Khánh Hoà, 30% số DN trên địa bàn trả lời thẳng thắn là không có tiền thưởng Tết cho lao động do làm ăn không hiệu quả. Sở LĐ-TB&XH tỉnh này đang lo ngại về việc công nhân đình công vì chuyện lương, thưởng.
 
Lao động hợp đồng ngắn hạn thiệt thòi
 
Khảo sát tại một số doanh nghiệp tư nhân quy mô vừa và nhỏ khác tại TP Cần Thơ và một số tỉnh lân cận, hầu hết các đơn vị này đều cho biết mức thưởng Tết năm nay chỉ dao động trung bình từ 500.000 – 1.500.000 đồng/lao động.
 
Anh Lê Hùng Cường – nhân viên giám sát chất lượng của một công ty chế biến xuất khẩu thủy sản ở Hậu Giang - cho biết: “Một số anh em cũng đều chung tâm trạng lo lắng về lương thưởng trong Tết năm nay. Với hơn 1 triệu đồng, năm trước thì còn kha khá, còn hiện với cái đà tăng giá tiêu dùng và lạm phát đồng tiền như năm nay, coi như tiền thưởng của anh em không những không tăng mà thực chất đang bị giảm…”.
 
Lao động phổ thông ở các cơ sở chế biến thuỷ sản chỉ có khoản tiền thưởng Tết mang tính chất “an ủi”: Từ 100.000 - 200.000 đồng/người.
 
Chị Trần Thị Hồng Đào - công nhân tại một công ty chế biến thủy sản ở Hậu Giang, cho biết: “Cầm tiền thưởng 200.000 đồng mà đi mua đồ ăn Tết thì khó quá! Bây giờ cái gì cũng tăng giá hết… Hai vợ chồng tôi đang dự định rút ngắn ngày nghỉ lại để đi làm sớm hơn, đỡ chi phí Tết!”.
 
Lao động thời vụ và hợp đồng ngắn hạn gần như không có thưởng Tết. Một cán bộ phòng Lao động và Tiền
lương (Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ), nói: “Nhóm lao động thời vụ và hợp đồng ngắn hạn này lại là cứu cánh của việc cơ cấu lại bộ máy và họ đóng góp không ít công sức cho các công ty, đơn vị vượt qua khó khăn trong cả năm hoạt động vừa qua. Vậy mà đáng buồn là hầu như họ không hề được thưởng cho công sức lao động của mình”.
 
Theo Dân Việt
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Tin sáng 16/7: Vụ 147 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 7 bị can; Thông tin quan trọng về chế độ phụ cấp của nhân viên y tế theo quy định mới

Tin sáng 16/7: Vụ 147 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 7 bị can; Thông tin quan trọng về chế độ phụ cấp của nhân viên y tế theo quy định mới

Thời sự -

GĐXH - Liên quan vụ 147 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Từ 15/7, Nghị định 192/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, trong đó quy định các chế độ phụ cấp đặc thù với nhân viên y tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.