Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bộ GD&ĐT yêu cầu phòng chống mưa lũ đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên

Bộ GD&ĐT yêu cầu phòng chống mưa lũ đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên

Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa có công điện gửi Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ về việc phòng chống mưa lũ, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất trường học chuẩn bị cho năm học mới.

Các ĐBQH nói về mất mát lớn nhất trong vụ sai phạm ở kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Các ĐBQH nói về mất mát lớn nhất trong vụ sai phạm ở kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Xã hội

GiadinhNet - Theo ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) cho biết, mất mát lớn nhất trong việc sai phạm ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 là đạo đức xã hội.

Gian dối vì sao có cửa lộng hành?

Gian dối vì sao có cửa lộng hành?

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người sẽ không thể lý giải được cụ thể từ khi nào bản thân họ luôn thường trực ý thức phản kháng lại sự giả dối. Có thể do họ từng bị lừa gạt, nhưng cũng có thể hàng ngày tiếp nhận quá nhiều những thông tin về sự giả dối, lừa gạt.

Tập thể CBNV, sinh viên và cựu sinh viên trường đại học Đông Đô tài trợ xây dựng nhiều công trình cho ngành giáo dục

Tập thể CBNV, sinh viên và cựu sinh viên trường đại học Đông Đô tài trợ xây dựng nhiều công trình cho ngành giáo dục

Xã hội

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Đông Đô đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng như sự trưởng thành, thành công trong mọi lĩnh vực của các thế hệ sinh viên. Không những vậy, trường luôn quan tâm tới các chương trình thiện nguyện, đã khoác áo mới cho những vùng đất, con người còn gặp nhiều khó khăn.

Gian lận điểm thi vì sao phải họp kín?

Gian lận điểm thi vì sao phải họp kín?

Xã hội

GiadinhNet - Thông tin gian lận thi cử tại 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang trong ngày 23/4 tới đây, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng sẽ có cuộc họp kín với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đang nhận nhiều chiều ý kiến.

Lợi ích của việc áp dụng công nghệ cho các tổ chức giáo dục

Lợi ích của việc áp dụng công nghệ cho các tổ chức giáo dục

Xã hội

Theo báo cáo của Edtech UK, London & Partners (2015) thì mức đầu tư cho Ngành Công nghệ Giáo dục Toàn cầu là 45 tỉ GBP năm 2015, và dự kiến là 129 tỉ GBP năm 2020. Theo Tech Crunch (2018), đến năm 2020, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ chiếm 54% thị trường EdTech.

Hàng loạt vụ sàm sỡ, nhắn tin “gạ tình” học sinh: “Nhà trường là nơi giáo dục chứ không phải công viên”

Hàng loạt vụ sàm sỡ, nhắn tin “gạ tình” học sinh: “Nhà trường là nơi giáo dục chứ không phải công viên”

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều chuyên gia ngành giáo dục cho rằng, cơ quan chức năng cần phải làm rõ và xử lý nghiêm nếu xảy ra việc thầy giáo “gạ tình” học sinh. Nhà trường là nơi bảo vệ, giáo dục các em chứ không phải công viên nên không thể chấp nhận chuyện đó.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói gì về thông tin thầy giáo quan hệ với học sinh lớp 8 có bầu?

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói gì về thông tin thầy giáo quan hệ với học sinh lớp 8 có bầu?

Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến việc 1 trang cá nhân facebook tung tin đồn thầy giáo quan hệ với học sinh lớp 8 dẫn đến có bầu, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, xác minh sự việc.

Những sự kiện gây chú ý của ngành giáo dục năm 2018

Những sự kiện gây chú ý của ngành giáo dục năm 2018

Xã hội

GiadinhNet - Năm 2018 chuẩn bị khép lại, đánh dấu nhiều sự kiện giáo dục như thành tích tại những kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế của các đoàn học sinh giỏi Việt Nam, đến lần đầu tiên Việt Nam có những trường đại học lọt top 1.000 thế giới… Tuy nhiên, năm qua cũng ghi dấu câu chuyện buồn của ngành Giáo dục khi có nhiều vụ gian lận thi cử, giáo viên bạo hành học sinh.

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường: Tự kỷ, nhút nhát, manh động từ đây mà ra

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường: Tự kỷ, nhút nhát, manh động từ đây mà ra

Xã hội

GiadinhNet - Trong thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường. Dư luận phẫn nộ với những hành vi mang tính bạo lực lẽ ra không được phép xảy ra trong môi trường giáo dục.

Nghỉ học vào thứ 7: Phụ huynh, học sinh ủng hộ nhưng trường khó thực hiện

Nghỉ học vào thứ 7: Phụ huynh, học sinh ủng hộ nhưng trường khó thực hiện

Xã hội

Hiện nay rất nhiều người nóng lòng, muốn đề xuất của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc không tổ chức dạy và học vào thứ bảy ở các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được thực hiện ngay.

Có nên bỏ vinh danh Thủ khoa đại học?

Có nên bỏ vinh danh Thủ khoa đại học?

Xã hội

GiadinhNet - Gần đây Trung Quốc tuyên bố sẽ cấm việc tuyên truyền vinh danh gương Thủ khoa, các chuyên gia giáo dục Việt Nam nói gì?

Cô giáo “không nói trên lớp 1 học kỳ”: Lãnh đạo nhà trường cũng có lỗi?

Cô giáo “không nói trên lớp 1 học kỳ”: Lãnh đạo nhà trường cũng có lỗi?

Xã hội

GiadinhNet – Việc cô giáo lên lớp không giảng bài cho học sinh kéo dài gần 4 tháng cũng có một phần lỗi của lãnh đạo nhà trường, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội nhận định.

Đau lòng chuyện dư 500 giáo viên

Đau lòng chuyện dư 500 giáo viên

Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, dư luận lại có những bàn luận nóng về lĩnh vực giáo dục: Huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) tuyển ồ ạt dư tới 500 giáo viên.

Hải Dương: Bổ nhiệm thừa cấp phó chưa đủ tiêu chuẩn

Hải Dương: Bổ nhiệm thừa cấp phó chưa đủ tiêu chuẩn

Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về Giáo dục và đào tạo tại Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công thương. Đồng thời, kiến nghị xử lý nhiều sai phạm tại Hải Dương, Hải Phòng.

Những sự kiện giáo dục gây chú ý năm 2017

Những sự kiện giáo dục gây chú ý năm 2017

Xã hội

GiadinhNet - Năm 2017 sắp khép lại với nhiều sự kiện giáo dục đáng nhớ, đặc biệt là với những đề xuất mới như: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục; Cải tiến Tiếng Việt; Học sinh Việt Nam bội thu huy chương các kỳ thi Olympic quốc tế… Đây cũng là một năm có nhiều thay đổi của ngành Giáo dục và Đào tạo, cũng như chứng kiến nhiều vụ bạo hành trẻ em.

Top