Ngành Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Bình Dương

| Sống khỏe

GiadinhNet - Ngày 25/7, Đoàn công tác Bộ Y tế cùng đã đến thăm hỏi, kiểm tra địa phương có ổ dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết tại tỉnh Bình Dương. Đồng thời, trao quà cho Trạm Y tế phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu 1.

Theo đó, Bộ Y tế đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức "Mít tinh phát động vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2022" tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sự kiện nhằm huy động các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, từng gia đình và toàn xã hội chủ động tham gia và phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, không để bùng phát dịch bệnh trong thời gian tới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngành Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Bình Dương - Ảnh 1.

Đoàn công tác thăm hỏi, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra địa phương có ổ dịch tại Bình Dương - Ảnh 8.

Buổi mít tinh phát động vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân nhằm phòng, chống dịch bệnh sáng 25/7.

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra địa phương có ổ dịch tại Bình Dương - Ảnh 9.

Đoàn công tác Bộ Y tế lắng nghe báo cáo của địa phương về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

TS. BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang diễn biến phức tạp với số ca mắc, số ca nặng và tử vong tăng cao. Cụ thể, tính đến tuần thứ 29 năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận hơn 8.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 12 trường hợp tử vong. Do đó, vấn đề vệ sinh môi trường ở những nơi muỗi có khả năng phát triển như cống, rãnh, những vật dụng chứa nước,… là rất quan trọng để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết.

"Về vấn đề dịch COVID-19, cả hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến chủng Omicron đang có xu hướng tăng trở lại, do đó thông điệp rửa tay, vệ sinh tay là rất cần thiết để ngăn ngừa COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác", TS. BS Nguyễn Hồng Chương chia sẻ.

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra địa phương có ổ dịch tại Bình Dương - Ảnh 10.

Một số địa phương trên địa bàn tỉnh còn triển khai cho các gia đình cam kết về công tác phòng chống dịch.

TS. BS Nguyễn Hồng Chương cũng cho biết, thời gian tới, Bình Dương sẽ làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà như diệt lăng quăng, kiểm tra các vật dụng có thể có chứa nước hay sẽ chứa nước sau khi mưa... và đề nghị người dân dẹp bỏ các vật dụng đó; hướng dẫn cách vệ sinh trong chăm sóc trẻ em để phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Các địa phương tiếp tục vận động và tổ chức cho cộng đồng tham gia vệ sinh môi trường công cộng tại các nơi công cộng; phát quang bụi rậm quanh nhà, khơi thông cống rãnh thoát nước, lấp các nơi ao tù, nước đọng, dẹp bỏ hoặc lật úp các vật dụng, phế liệu có thể ứ đọng nước sau mưa...

Hiện, một số địa phương trên địa bàn tỉnh còn triển khai cho các gia đình cam kết về công tác phòng chống dịch, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.


Ngọc Quyên
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 60 vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày nhưng lại nhận thấy đôi chân ngày càng yếu, nhanh mỏi hoặc loạng choạng. Theo PGS.TS.BS. TTƯT Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), đây không đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác mà là cảnh báo sớm của các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh hoặc mạch máu.

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư gan chủ yếu xảy ra ở người nghiện rượu, hút thuốc lá hoặc mắc viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít trường hợp có lối sống rất lành mạnh vẫn phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn. Đáng lo hơn, “thủ phạm” đôi khi lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

Sống khỏe -

GĐXH - Mạch máu có thể bị tổn thương và hình thành mảng xơ vữa âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Chế độ ăn nhiều muối, chất béo không lành mạnh, ít vận động, hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường đều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.