Ngày bận rộn của cô giáo 'dự báo thời tiết'

| Xã hội

Dù đã tạm nghỉ làm MC để có thời gian dành cho gia đình nhưng lịch làm việc của cô giáo "dự báo thời tiết" Lan Phương vẫn kín từ sáng đến tối.

Nguyễn Lan Phương (1987) là giáo viên môn Ngữ văn, Địa lý trường THCS Đoàn Kết (Hà Nội). Cô được khán giả cả nước biết đến với vai trò MC Dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam. Hàng ngày, cô đến trường từ 7h sáng.

Nói về cái duyên theo nghề, cô giáo Nguyễn Lan Phương cho biết, thích làm báo nên cô thi đỗ khoa Báo hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhưng cuối cùng vẫn chọn học Sư phạm. "Suy cho cùng, mình vẫn muốn gắn bó cuộc đời với nghiệp giáo viên hơn", cô nói.

Và cũng vì coi dạy học là cái nghiệp nên một lần nữa cô Phương quyết định tạm dừng công việc MC truyền hình đang mang lại cho cô cả danh tiếng và tiền bạc để quay lại nghề.

Bên cạnh dạy theo phương pháp truyền thống, cô giáo "dự báo thời tiết" còn đầu tư dạy học cho chủ đề tích hợp để học sinh có thể tìm tòi, nghiên cứu và làm chủ kiến thức. Trong năm 2014, giáo án Biển đảo của cô giáo Nguyễn Lan Phương giúp học sinh tự chứng minh việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc là trái phép. Cô giáo trẻ đã giành giải nhất toàn quốc cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Với vai trò Bí thư Đoàn trường, cô Lan Phương còn tổ chức tập văn nghệ cho học sinh vào nhiều dịp kỷ niệm trong năm.

Sau nhiều giờ tất bật, cô ăn suất cơm hộp rồi nghỉ lại trường trước khi bước vào công việc buổi chiều.

Buổi chiều, cô và các đồng nghiệp đóng góp tiết mục cho màn văn nghệ nhân ngày 8/3.

Tuy đã tạm nghỉ công việc MC truyền hình nhưng cô vẫn đảm nhiệm vai trò này trong các chương trình của trường hay quận.

Với mỗi chương trình, dù lớn hay nhỏ, Lan Phương vẫn luôn dành thời gian để viết kịch bản và chuẩn bị kỹ.

Dự kiến năm 2017, cô giáo sẽ quay lại làm MC truyền hình.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.