Ngày đền tội của kẻ kiếm tiền trên thân xác thiếu nữ

| Pháp luật

Sau hơn một năm ở xứ người, 2 trong số 3 cô gái ở động mại dâm trốn được về nước đã tố cáo hành vi phạm pháp của Liên và đồng bọn.

Không có nghề ổn định, để có tiền mưu sinh, Nguyễn Mạnh Tưởng (27 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) đi cướp giật của người khác. Anh ta từng bị TAND Hà Nội tuyên 2 năm tù.

Chưa đầy 13 tháng sau ngày trả án, Tưởng tiếp tục hầu tòa lần 2 vì hành vi Trộm cắp tài sản và phải lĩnh á 15 tháng tù.

Đến tháng 9/2011, gã trai 2 lần vào tù được ra trại.

Tại tòa, Tưởng luôn quanh co, chối tội. Ảnh: N.D.
Tại tòa, Tưởng luôn quanh co, chối tội. Ảnh: N.D.

Trở về cuộc sống đời thường, Tưởng sang nhà Phạm Văn Dung (30 tuổi, ở Hà Nội) ăn nhờ ở đậu. Cùng lúc đó, Phạm Thị Liên (chị gái Dung) từ nước ngoài về quê tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Thấy Tưởng nhanh nhẹn, khéo léo, Dung giữ lại nhà bao ăn, ở và cho tiền tiêu. Khi đã thân thiết, Liên vạch kế hoạch cho Tưởng kiếm tiền.

Liên hứa hễ tìm được phụ nữ để chị ta đưa ra nước ngoài bán dâm sẽ được hưởng 10 triệu mỗi người.

Sau một thời gian săn lùng, tháng 4/2012, Tưởng và đồng bọn lừa 3 thiếu nữ ở ngoại thành Hà Nội sang Trung Quốc rồi ép bán dâm. Phần lớn các nạn nhân trước đó đều tin tưởng sang đây để bán quần áo thuê.

Được trọng dụng, Tưởng được Liên cho điều hành, tổ chức các họạt động mại dâm.

Sau hơn một năm ở xứ người, 2 trong số 3 cô gái trốn được về nước đã tố cáo hành vi phạm pháp của họ.

Trong khi đồng bọn đã lĩnh án, trung tuần tháng 8/2015 Tưởng mới bị bắt.

Ngày 15/3, TAND Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử. Gã trai 27 tuổi đứng trước vành móng ngựa phải lĩnh 10 năm tù.

Theo Zing.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.