Ngày ra viện đặc biệt của một nạn nhân vụ sập giàn giáo thảm khốc
GiadinhNet - Sáng 8/4, BV Bạch Mai tổ chức lễ ra viện cho cho bệnh nhân Cao Xuân Hòa (34 tuổi, Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An) – một trong 4 bệnh nhân nặng nhất trong vụ sập giàn giáo tại Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã đến dự và tặng hoa chúc mừng.
Nạn nhân Cao Xuân Hòa là một trong hai trường hợp nặng nhất trong vụ tai nạn. Từ độ cao 20m, nạn nhân bị giàn giáo thép sập xuống đè lên người, gây đa chấn thương. Kết quả chụp X quang tại BV Hà Tĩnh thì nạn nhân không bị chấn thương sọ não, không bị chấn thương cột sống nhưng chấn thương ngực rất nghiêm trọng, gây dập phổi, gãy hai xương sườn, tràn máu, tràn khí màng phổi 2 bên.
Bệnh nhân được dẫn lưu màng phổi và đặt nội khí quản nhưng diễn biến lâm sàng rất nặng, tổn thương phổi nặng lên. Kíp bác sĩ tăng cường của BV Bạch Mai sau khi hội chẩn với các bác sĩ BV Việt Đức, BVĐK Hà Tĩnh đã quyết định cần đưa người bệnh ra BV Bạch Mai để có đủ phương tiện cấp cứu, điều trị kịp thời.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng bệnh nhân Cao Xuân Hòa được ra viện
22h30 ngày 27/3, bệnh nhân Hòa được chuyển đến Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai trong tình trạng chấn thương ngược ngực, tràn khí, tràn máu màng phổi 2 bên dựng dập phổi ARDS, gãy xương sườn 2 bên, vỡ xương chậu, suy hô hấp nặng buộc phải thở máy, mất máu nặng, nguy cơ tử vong cao.
PGS.TS Nguyễn Quốc Anh – Giám đốc BV Bạch Mai đã lập tức chỉ đạo hội chẩn liên khoa với các chuyên gia đầu nghành các lĩnh vực như hô hấp, hồi sức, cấp cứu lồng ngực…và yêu cầu sử dụng những phương tiện, kỹ thuật hiện đại nhất để cứu sống bệnh nhân.

Anh Cao Xuân Hòa nạn nhân trong vụ sập giàn giáo đã khỏe mạnh, chuẩn bị ra viện
TS. Nguyễn Văn Chi – Phó trưởng khoa Cấp cứu BV Bạch Mai cho biết, Khoa đã tập trung toàn bộ trí tuệ, nhân lực, vật lực để cứu chữa cho bệnh nhân Cao Xuân Hòa. Mọi quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị được thực hiện nghiêm ngặt. Kíp bác sĩ, điều dưỡng điều trị theo dõi đánh giá bệnh nhân chặt chẽ, hàng ngày, hàng giờ để kịp thời xử lý những diễn biến bất thường của bệnh nhân…
Sau hơn 10 ngày tích cực điều trị với sự phối hợp tổng lực của các giáo sư, bác sĩ giỏi của BV Bạch Mai, sức khỏe của bệnh nhân Hòa đã bình phục hoàn toàn và có thể trở về gia đình.
Chị Võ Thị Đào, vợ bệnh nhân xúc động chia sẻ: “Hôm nhận được hung tin chồng bị tai nạn sập giàn giáo, tôi rất lo sợ, tình trạng của anh ấy rất nặng, nghĩ không biết anh còn sống mà trở về với vợ con không. Khi thấy anh được các bác sĩ cấp cứu từ trong BVĐK Hà Tĩnh, rồi được chuyển ra BV Bạch Mai, chúng tôi có hy vọng vì tin tưởng vào các bác sĩ. Từ lúc phải thở máy, chỉ trong hơn 1 tuần tình trạng chồng tôi được cải thiện rõ rệt và bây giờ có thể tự đứng dậy, nói năng và sắp được về nhà. Đó là nhờ công lao rất lớn của các bác sĩ, điều dưỡng cũng như lãnh đạo ngành y tế…”
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng gia đình nạn nhân Cao Xuân Hòa cũng như tập thể các bác sĩ Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai đã cứu chữa thành công cho bệnh nhân Cao Xuân Hòa.
Cũng trong buổi trưa nay (8/4) Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã vào Khoa Nhi BV Bạch Mai để thăm và tặng quà cho bé Vừ Mi Chá, 2 tuổi, người dân tộc Mông, bị rắn độc cắn vào tay. Gia đình đã chậm đưa cháu vào bệnh viện cứu chữa. Hiện cháu bé được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu Nhi - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và có nhiều tiến triển tốt.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tới Khoa Nhi BV Bạch Mai thăm cháu Vừ Mí Chá
Trước đó (6/4), khi tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh khó khăn của cháu Vừ Mí Chá, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công văn gửi Bệnh viện Bạch Mai đề nghị Bệnh viện hỗ trợ cứu chữa cho cháu Chá. Qua các thông tin truyền thông đại chúng nhiều nhà hảo tâm cũng đã giúp đỡ gia đình cháu Vừ Mí Chá có tiền chữa bệnh.
Hoài Nam/Báo Gia đình & Xã hội

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.