Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca

GiadinhNet - Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức quân đội Malaysia cho biết họ tin rằng đã lần ra dấu vết chiếc máy bay trên radar tới Eo biển Malacca.

 
19h: Lần ra dấu vết máy bay mất tích
 
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho hay, ông đã nghe thông tin dấu vết máy bay ở bờ Tây Malaysia trên mạng. Nhưng thông tin chính thức thì đến nay chưa có cơ quan nào thông báo cho Việt Nam và ông Tuấn cho rằng cũng cần phải cảnh giác trước những thông tin có thể gây nhiễu loạn.
 
Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca 1
Malaysia đã mở rộng vùng tìm kiếm sang khu vực eo biển Malacca vài ngày qua. Ảnh: Ngôi sao
 
17h50: Theo Vietnam /TTXVN, hãng tin Reuters dẫn lời quan chức quân đội Malaysia cho biết họ tin rằng đã lần ra dấu vết chiếc máy bay trên radar tới Eo biển Malacca, rất xa kể từ nơi máy bay này có liên lạc lần cuối với cơ quan kiểm soát không lưu dân sự ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.
 
 
 
17h15: Vật thể lạ màu trắng là mảnh xốp không liên quan đến máy bay mất tích
 
Ngày 11/3, trực thăng MI 171-8431 đáp xuống sân bay Cà Mau sau hơn 3 tiếng bay ra biển. Đại úy phi công Đoàn Hồng Hải, cơ trưởng trực thăng này cho biết, sau 30 phút tìm kiếm tại vị trí nghi vấn, máy bay hạ xuống độ cao 50 m khi phát hiện có đốm sáng và sau đó xác định đây là mảnh xốp, không liên quan đến máy bay Malaysia gặp nạn.
 
Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca 2
Trực thăng MI 171-8431 đáp xuống sân bay Cà Mau lúc 17h15 sau khi quần đảo ngoài khơi và chỉ phát hiện mảnh xốp. Ảnh: VnExpress
Sở chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, trong ngày hôm nay, đã huy động tất cả 31 tàu tham gia tìm kiếm (trong đó, Việt Nam 9 tàu, Malaysia 9 tàu, Trung Quốc 6 tàu, Mỹ 3 tàu, Singapore 3 tàu, Thái Lan 1 tàu).

Sở Chỉ huy cũng cho biết, ngày mai (12/3), dự kiến sẽ huy động 4 máy bay, bay sát bên phải đường bay của máy bay gặp nạn; 3 máy bay khác sẽ bay bên trái để tìm kiếm máy bay mất tích.

Về máy bay, ngày hôm nay đã huy động tất cả 23 máy bay (trong đó, Việt Nam 9, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia: mỗi nước 4 máy bay và Singapore: 2) 

15h: Cuộc họp tại Sở chỉ huy Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, Thượng tướng Đỗ Quý Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, trong ngày thứ 4, Việt Nam đã huy động lực lượng tích cực, tối đa, với việc với tinh thần cao 24/24h. Tuy nhiên, vẫn chưa phát hiện được điểm cụ thể của máy bay mất tích.
 
Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca 3
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chỉ đạo phương án tìm kiếm. Ảnh: VnExpress

Bộ Quốc phòng vừa có điện gửi: Quân khu 5, 7, 9; BTL Bộ đội Biên phòng; BTL Hải quân, Cảnh sát biển..

Theo đó, yêu cầu các đơn vị thuộc quyền phối hợp cung cấp thông tin cho địa phương để mở rộng nguồn thông tin về vị trí, khu vực, dấu hiệu nghi vấn vụ mất tích máy bay trong lãnh thổ và vùng nước của Việt Nam.

Ngoài việc tìm kiếm trên biển, phải kết hợp cả khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, khu vực dân cư thưa thớt. Các đơn vị tiếp giáp với biên giới Campuchia và Lào có nhiệm vụ thông báo và phối hợp với lực lượng nước bạn để có thông tin.

14h30: Công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin
 
Sở chỉ huy tiền phương tại Phú Quốc thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về máy bay, phi hành đoàn cùng hành khách trên chuyến bay của Malaysia bị mất tích. Theo đó, 2 số điện thoại tiếp nhận thông tin là 077.3846704 và 077.3847508.
 
Trực thăng MI 171 số hiệu 8431 tiếp tục rời sân bay Cà Mau sau hơn 1 giờ bay về đất liền tiếp nhiên liệu. Đại tá Trần Văn Lâm, Sư đoàn phó Sư đoàn 370 của Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam cho biết trực thăng này bay ra tọa độ máy bay CASA phát hiện đốm trắng khác thường, cách mũi Cà Mau 100 hải lý.
 
14h9: Chiếc trực thăng MI 171-02, bắt đầu cất cánh ở sân bay Phú Quốc, tiếp tục việc tìm kiếm trong vùng biển gần đảo Phú Quốc. Đại tá Trần Văn Quang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370 không quân) nói: “Nếu không phát hiện tín hiệu nào của máy bay gặp nạn, đến 16 giờ, trực thăng sẽ bay trở lại túc trực ở sân bay Cà Mau”.
 
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tư lệnh không quân Phương Minh Hòa cùng cán bộ Cục tác chiến đến Sở chỉ huy uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo công tác tìm kiếm.
 
Trước đó 10 phút, tại đây một chiếc thủy phi cơ cũng cất cánh.
 
 
13h15: Đốm trắng khác lạ được phát hiện trên biển
 
Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 10h53, máy bay CASA 801 phát hiện tại tọa độ 7 độ 59'17"-103độ 103'44'05" một đốm màu trắng về phía đông nam đảo Thổ Chu, cách đảo Thổ Chu khoảng 80 hải lý. CASA là loại máy bay được trang bị hệ thống tuần thám biển, chuyên tuần tra biên giới, quan sát, phát hiện dầu loang, dầu tràn trên biển, phòng cháy rừng... CASA có thể hạ độ cao xuống 100 m so với mặt biển và được trang bị camera “mắt thần” quan sát ở cự ly 3000 m.
 
 
Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca 4
13h: Thông tin từ Trung tâm chỉ huy phối hợp tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng không cho biết, trong sáng nay, Trung Quốc đã xin phép được điều thêm 1 máy bay từ đảo Hải Nam xuống khu vực tìm kiếm, và hiện Việt Nam đã cho phép máy bay này vào không phận nghi ngờ có máy bay rơi.
 
 
11h40:  Sau nhiều giờ tìm kiếm, máy bay AH 26 đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cơ trưởng, đại tá Vũ Đức Long cho biết, sáng nay máy bay đã tìm kiếm với diện tích khoảng 400 km2, do thời tiết khá thuận lợi nên có lúc đã bay ở độ cao 500 m, tuy nhiên vẫn không tìm thấy dấu vết gì liên quan đến máy bay mất tích...
Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca 5
Trực thăng trở về sân bay Phú Quốc trưa nay
 
10h30: Mở rộng vùng tìm kiếm trên bộ
 
Tướng Võ Văn Tuấn cho hay, sau mấy ngày tập trung trên biển nhưng chưa tìm thấy dấu tích, lực lượng sẽ mở rộng vùng tìm kiếm trên bộ. Theo ông Tuấn, ở đâu cũng có ủy ban khẩn nguy lực lượng quân đội tại chỗ nên tìm kiếm trên bộ dọc 2 bên đường bay đi qua Hàng Khoai (Cà Mau) đến TP HCM và kéo rộng theo đường bay ở 2 bên liên quan đến các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
 
Trước đó ít phút, tại Phú Quốc, Thiếu tướng Lê Minh Thành, Phó Tư lệnh Hải quân cho biết, sáng nay một tàu chở dầu báo tin phát hiện một vật thể lạ cách đảo Thổ Chu khoảng 80km. Lực lượng tìm kiếm đang đi tàu tới tiếp cận và xác định vật thể lạ.
 
 
9h45: Tại Cà Mau, hai chiếc trực thăng Mi 171 số hiệu 04 và 8431 của Trung đoàn 917 cất cánh rời khỏi sân bay Cà Mau ra khu vực tìm kiếm.

Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca 6
Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ Đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918 kiểm tra chiếc máy bay Casa trước giờ cất cánh. Ảnh: Dân trí
 
Trước đó ít phút, tại TPHCM, chiếc máy bay Casa 212 số hiệu 8981 đã cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất; 9h30 chiếc Casa thứ 2 số hiệu 8982 xuất phát. Trước đó chiếc AN 26 số hiệu 261 đã cất cánh từ lúc 7h30.
 
Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca 7
Casa 212 cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất để tham gia vào công tác tìm kiếm. Ảnh: Dân trí
 
8h45: Khó còn hy vọng tốt đẹp cho máy bay mất tích
 
Tại Sở chỉ huy tiền phương sân bay Phú Quốc, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu nói, các cơ quan thực hiện theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và ngày hôm nay sẽ tiếp tục bay kiểm tra trên cơ sở đường bay của máy bay Malaysia đã mất tích, mở rộng vùng tìm kiếm về hai phía trong phạm vi lãnh hải, vùng biển Việt Nam; yêu cầu Kiên Giang kêu gọi tàu thuyền của ngư dân trong quá trình đánh cá nếu phát hiện thì kịp thời báo cáo.
 
Thứ trưởng Tiêu yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cứu hộ và chủ động ngay lập tức trong trường hợp tìm thấy xác máy bay hoặc thậm chí là các nạn nhân. Ngoài ra, thứ trưởng còn yêu cầu UBND và biên phòng tỉnh phát động thông tin rộng rãi trong ngư dân, hy vọng có người phát hiện dấu hiệu và báo cáo. 
 
Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca 8
Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu tại cuộc họp các ban ngành sáng nay. Ảnh: VnExpress
 
Nếu như phát hiện dấu vết chiếc máy bay, lập tức triển khai cứu hộ. Đến  thời điểm này, đánh giá tiên liệu, còn ít hy vọng đối với những gì tốt đẹp hơn cho máy bay này nên cần cố gắng tối đa tìm kiếm, giải đáp câu hỏi mất tích. "Cho đến giờ phút này, dù rất đau lòng nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng không còn hy vọng về thông tin tốt lành từ chiếc máy bay xấu số", Thứ trưởng Tiêu nói.
 
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh phòng không không quân cho biết, hiện có hơn 10 máy bay tham gia tìm kiếm, trong đó có 2 chiếc tăng cường từ Hà Nội vào hôm 11/3. Sáng nay máy bay A56 dự kiến sẽ bay ở tầm 3.000-5.000 m, trực thăng Mi171 sẽ bay thấp hơn. Riêng các máy bay Casa 272 vừa được điều động từ Hà Nội vào sẽ mở rộng phạm vi dò tìm.
 
"Chúng tôi sẽ huy động tối đa nhân lực vật lực để tích cực tìm kiếm. Nếu phát hiện được sẽ phối hợp với các đơn vị khác và lực lượng các nước lập tức triển khai cứu hộ. Sóng biển hiện nay thuận lợi cho việc tìm kiếm nhưng thời tiết buổi sáng trời mù nên máy bay không thể cất cánh sớm”, thiếu tướng Tuấn cho biết.
 
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không cho biết, đã và đang phối hợp tích cực với các lực lượng trong nước và nước ngoài để tìm kiếm và tìm kiếm mở rộng trong hôm nay.
 
Liên quan đến thông tin máy bay Hồng Kông bay qua phát hiện những vật thể lớn cách Vũng Tàu 60km trong chiều tối qua (10/3), tàu của ngư dân đã phối hợp tìm kiếm, đồng thời 5 tàu thủy của hải quân, hàng hải cũng tìm kiếm cả đêm tại khu vực nghi vấn để tìm kiếm, nhưng chưa phát hiện gì khác thường.
 
8h: Đưa 2 tuần  thám biển hiện đại Việt Nam vào tìm kiếm
 
2 tuần thám biển hiện đại nhất Việt Nam đã chính thức được điều động từ Hà Nội vào chờ sẵn ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM để sáng 11/3 lên đường tìm kiếm chiếc máy bay của Malaysia Airlines nghi bị rơi.
 
Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca 9
CASA 212 là máy bay tuần thám biển hiện đại nhất đến thời điểm hiện nay tại Việt Nam

CASA 212 là máy bay tuần thám biển hiện đại nhất đến thời điểm hiện nay tại Việt Nam. Đầu máy bay có mắt thần (tức camera tích hợp) có thể quét trên diện rộng trên mặt biển và ghi nhận những dấu hiệu lạ dưới mặt nước biển.

Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến sân bay Cà Mau chuẩn bị chuyến thị sát, tìm kiếm máy bay nghi mất tích trên biển. Đại tướng Trà sẽ đi trên chiếc trực thăng Mi171, số hiệu 04.
 
Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca 10
Đại tướng Phạm Văn Trà tại sân bay Cà Mau sáng 11/3 - Ảnh: Vietnamnet
 
Trước đó, các quan chức cho biết Hải quân Mỹ đã điều tàu chiến thứ 2, USS Kidd, đến Biển Đông để giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia.
 
6h: Tại sân bay Cà Mau, dự kiến chuyến bay đầu tiên Mi-171 số hiệu 04 sẽ có Đại tướng Phạm Văn Trà – nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi cùng phi hành đoàn tham gia thị sát, tìm kiếm cứu nạn nghi vấn máy bay mất tích.
 
Được biết, 3 tổ bay trực chiến tại sân bay gồm 12 người và gần 20 người khác cùng phi hành đoàn làm nhiệm vụ tại Sở chỉ huy sân bay Cà Mau.
 
Trước đó, vào chiều qua, thêm 2 chiếc Casa 212 nữa được tăng cường, nâng tổng số máy bay của không quân lên 12 ( chưa tính số dự bị).
 
Ngày thứ 4: Lần ra dấu vết máy bay mất tích ở Eo biển Malacca 11
Trực thăng mang số hiệu 8431 được tăng cường tại Sở chỉ huy sân bay Cà Mau - Ảnh: Vietnamnet

5h: Trong ngày hôm nay, các tổ bay sẽ có kế hoạch mới, mở rộng hướng tìm kiếm theo đường bay của chiếc Boeing 777 Malaysia bị nạn. Các tổ bay sẽ được tìm kiếm theo hướng Tây của Côn Đảo và đến khu vực bãi cạn Cà Mau.

Các lực lượng tìm kiếm đã nỗ lực hết mình với hy vọng tìm được vật chứng hay bất cứ thứ gì liên quan, nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mức độ khả nghi và đang được xác minh.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung đoàn 917 thuộc Sư đoàn 370 (Phòng không Không quân) có mặt tại sân bay Cà Mau để họp bàn kế hoạch bay ra biển. Dự kiến Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng sẽ có mặt trên 1 trong 2 trực thăng MI 04 và 8431 (vừa được tăng cường từ sân bay Cần Thơ vào chiều hôm trước).

Trong suốt ngày 10/3,lực lượng không quân đã huy động máy bay chuyên cơ, hải quân điều 4 tàu, trong đó có 2 tàu của cảnh sát biển, 2 tàu của hàng hải ra hiện trường nhưng vẫn chưa tìm thấy tín hiệu gì từ máy bay mất tích của Malaysia.
 
*Ấn F5 tiếp tục cập nhật
 
Nhóm PV(th)
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vì sao thông tin cá nhân khách hàng dễ dàng bị đánh cắp đến vậy?

Vì sao thông tin cá nhân khách hàng dễ dàng bị đánh cắp đến vậy?

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Chạy đua với công nghệ, nhiều doanh nghiệp đầu tư hàng triệu đô vào phần mềm, nền tảng, điện toán đám mây... Thế nhưng ít ai biết mình đang vô tình để lỗ hổng bảo mật dữ liệu "chết người". Một email bị hack, một hệ thống CRM lỗi bảo mật - có thể là khởi đầu cho sự sụp đổ. Bài toán đặt ra không còn là lưu trữ thế nào mà là bảo vệ đến đâu và ai chịu trách nhiệm nếu dữ liệu cá nhân bị xâm phạm?

Lịch nghỉ hè 2025 chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc

Lịch nghỉ hè 2025 chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc

Giáo dục - 40 phút trước

GĐXH - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 do Bộ GD&ĐT tạo ban hành, các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Ngư dân thoát nạn kể phút sinh tử khi tàu cá bị đâm chìm, 4 người thiệt mạng

Ngư dân thoát nạn kể phút sinh tử khi tàu cá bị đâm chìm, 4 người thiệt mạng

Đời sống - 2 giờ trước

Sau cú tông của tàu vận tải nước ngoài, tàu cá Thanh Hoá gần như vỡ đôi, 12 thuyền viên bị hất văng, cố bám vào các mảnh vỡ, lênh đênh giữa biển chờ cứu nạn.

Hình hài những thân trụ đầu tiên của cầu Phong Châu

Hình hài những thân trụ đầu tiên của cầu Phong Châu

Thời sự - 4 giờ trước

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, thi công 3 ca 4 kíp, những trụ cầu Phong Châu mới đã thành hình sau hơn 3 tháng phát lệnh khởi công.

Hải Phòng: Một giáo viên Mầm non mất việc vì kiểm tra vùng kín học sinh ngay trên lớp

Hải Phòng: Một giáo viên Mầm non mất việc vì kiểm tra vùng kín học sinh ngay trên lớp

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng việc kiểm tra vùng kín của học sinh ngay tại lớp của giáo viên chưa phù hợp về nghiệp vụ sư phạm và giáo dục giới tính cho trẻ nên nhà trường đã chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên này.

Hà Nội tăng tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập

Hà Nội tăng tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập

Giáo dục - 4 giờ trước

“Năm học 2025-2026, các trường THPT công lập dự kiến sẽ tuyển ít nhất 64% học sinh vào lớp 10”, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp về, Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp về, Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 12-13/4, không khí lạnh khả năng được tăng cường trở lại nước ta gây mưa dông ở miền Bắc, nền nhiệt giảm mạnh.

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương có bị giảm?

Sắp tới, bãi bỏ lương cơ sở 2,34 triệu đồng, mức lương có bị giảm?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu đề xuất cải cách tiền lương của Bộ Chính trị được chấp nhận thì sau năm 2026 thực hiện 05 bảng lương mới cho cán bộ, công chức và viên chức, khi đó sẽ bỏ lương cơ sở và hệ số lương thay thế bằng mức lương cơ bản trong bảng lương mới.

Tin sáng 9/4: Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh; Hà Nội dự kiến tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2025

Tin sáng 9/4: Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh; Hà Nội dự kiến tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2025

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Dự báo miền Bắc đón nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi 35°C, sau đó chuyển mưa; Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay thành phố dự kiến sẽ tuyển từ 64% học sinh tốt nghiệp THCS trở lên vào các trường THPT công lập.

Tranh chấp đất thừa kế, chồng đâm 4 anh em nhà vợ, 1 người tử vong

Tranh chấp đất thừa kế, chồng đâm 4 anh em nhà vợ, 1 người tử vong

Pháp luật - 5 giờ trước

Xảy ra mâu thuẫn trong tranh chấp tài sản thừa kế, Nguyễn Tấn Phát lấy dao đâm anh em bên vợ khiến 4 người thương vong.

Top