Nghệ An: Bắt 3 đối tượng “bảo kê” gặt lúa

| Pháp luật

GiadinhNet - 3 đối tượng bảo kê yêu cầu các chủ máy gặt ở nơi khác đến phải nộp "lệ phí" 20 ngàn đồng/sào.

Ngày 16/5, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Công an cũng thu giữ 4 khẩu súng tự chế, 3 mã tấu của các đối tượng dùng để dọa, chiếm đoạt tiền các chủ máy gặt lúa.

Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Mạnh (SN 1982), Phạm Công Bảo (SN 1987) đều trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương và Nguyễn Bá Sự (SN 1992, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An).

Theo đó, từ đầu mùa gặt năm 2019, 3 đối tượng này ép người dân tại xã Thanh Long phải thuê máy gặt do nhóm này bảo kê với giá cao. Nếu gia đình nào không chịu dùng máy gặt nhóm đối tượng bảo kê sẽ bị đe dọa, hoặc không cho đưa lúa gặt từ ngoài đồng về nhà… Riêng những chủ máy gặt tại các địa phương khác đến gặt thuê phải nộp cho nhóm này 20.000 đồng/sào thông qua bản hợp đồng thuê máy gặt được nhóm này soạn sẵn nếu không chúng sẽ phá máy nên các chủ máy gặt phải đồng ý.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương vào cuộc điều tra và bắt quả tang nhóm của Mạnh đang đe dọa, yêu cầu chủ máy gặt N.V.H. (trú tại huyện Đô Lương) đưa 1 triệu đồng tiền “bảo kê” để được gặt lúa ở xã Thanh Long.

Đối tượng Mạnh và tang vật.

Đối tượng Mạnh và tang vật.

Tiến hành khám xét nơi ở của Mạnh, công an thu giữ 4 khẩu súng tự chế, 3 mã tấu. Được biết, Mạnh đã có 6 tiền án, tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép ma túy.

Tại CQĐT cả ba đối tượng trên đã khai nhận hành vi của mình. Hiện, vụ việc được Công an huyện Thanh Chương điều tra làm rõ.

V. Đồng

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.