Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Chủ động ứng phó với bão số 10

Thứ hai, 15:51 30/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù không phải là địa phương nằm trong tâm bão nhưng trước tình hình cơn bão số 10 đang hướng vào miền Trung với diễn biến vô cùng phức tạp, Nghệ An cũng đã chủ động các biện pháp phòng chống.

Trước đó, chiều ngày 29/9, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã họp nóng bàn về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 10. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban chỉ huy PCBL&TKCN tỉnh cần phổ biến công điện phòng chống cơn bão số 10 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó cần nêu rõ các nội dung: kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, rà soát lại phương án di dời dân và khi có sự cố xảy ra cần kiên quyết sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm; chằng chống nhà cửa, cây xanh tại các đô thị; Các thành viên ban chỉ huy PCBL&TKCN tỉnh phụ trách các huyện thành thị cần về tại các địa phương, bám sát cơ sở kịp thời chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, cần đưa ra phương án di dời dân đến nơi an toàn; tranh thủ thời gian để triển khai thực hiện các phương án phòng chống nhằm giảm nhẹ thiệt hại; Quan tâm đến phương án phòng chống bão lụt cho các vùng dân cư ở khu vực nhà ở tạm bợ, xuống cấp và các hệ thống hạ tầng; Đối với vùng núi cần chủ động phòng chống lũ ống, lũ quét hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra; Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân để tránh tình trạng chủ quan nhằm giảm nhẹ thiệt hại về người và tại sản do cơn bão gây ra.
 
Nghệ An: Chủ động ứng phó với bão số 10 1
Nghệ An: Chủ động ứng phó với bão số 10 2

Đoàn công tác kiểm tra tại thị xã Cửa Lò

Cũng trong sáng ngày 30/9, ngư dân Nghệ An đã chủ động cho tàu thuyền vào bờ, neo đậu chắc chắn để tránh bão số 10. Đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm, có hướng di chuyển phức tạp khiến người dân thấp thỏm lo lắng, bất an. Tại cảng cá cửa Hội, một số tàu lớn của ngư dân Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận đang cập cảng, tìm nơi neo đậu an toàn; những chiếc xe tải thùng tranh thủ nhập hàng ngay khi tàu vừa cập cảng để kịp trước khi bão đến.
 
Vừa tất tả chỉ huy thuyền viên buông dây, cột cáp vào trụ trên cảng, anh Nguyễn Văn Thuyết, chủ tàu cá 210 CV ở tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhận tin bão của Đài viễn thông duyên hải, anh lập tức quay tàu cá trở về. Vì hướng bão đi thẳng vào tỉnh Quảng Ngãi nên mọi người đều đồng ý cập cảng Cửa Hội để tránh bão. Vừa cập cảng, tàu của anh đã được các thương lái đến mua hàng, dù phải bán với giá rẻ hơn thường ngày nhưng vì trời bão, mọi người vẫn vui vẻ bán hàng. “Chúng tôi thường đánh cá ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, hễ cứ có bão là lại cập cảng Cửa Lò hoặc Cửa Hội để trú ẩn. Các cơn bão trước đều an toàn, hi vọng trận bão này sẽ không lớn như dự bão”, anh Thuyết cho biết.
 
Nghệ An: Chủ động ứng phó với bão số 10 3

Tại huyện Diễn Châu, đoàn công tác nhắc nhở tàu thuyền không được neo cáp vào trụ cầu Diễn Bích, tránh gây nguy hiểm

Khác với những trận bão trước, ngư dân thường có thói chủ quan, cố gắng bám trụ lại trên biển để hốt những mẻ cá đậm, đợt này, nghe tin siêu bão đổ bộ, các tàu thuyền đều cố gắng chạy thật nhanh vào bờ. Tại các âu thuyền tránh bão dọc Cửa Hội, Nghi Quang, Nghi Thiết, ngư dân cũng hối hả neo đậu tàu thuyền. Ông Nguyễn Văn Bàng, chủ tàu cá ở Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò cho biết, đây là cơn bão lớn, hướng đi phức tạp nên từ hai ngày nay, tàu của ông không dám ra khơi mà ở nhà tránh bão. “Trước đây, bão gần sát bờ biển chúng tôi mới phải chạy nhưng trận siêu bão này, ai cũng sợ.”, ông Bàng tâm sự. Cũng trong sáng ngày 30/9, trước khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền, đoàn công tác lãnh đạo tỉnh do các đồng chí Trần Hồng Châu, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão ở các huyện ven biển. 

Nghệ An: Chủ động ứng phó với bão số 10 4

Đến nay, tất cả các tàu thuyền của Nghệ An đều đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Tại thị xã Cửa Lò, đồng chí Trần Hồng Châu, đồng chí Đinh Viết Hồng đã kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền ở khu vực cảng Cửa Lò và các âu thuyền tránh bão ở vùng phụ cận. Tại thị xã Cửa Lò, Đồng chí Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND thị xã cho biết, đến thời điểm này toàn thị xã có 285 thuyền đánh cá hiện đã vào neo đậu an toàn, ngoài ra còn có 132 chiếc tàu cá khác của ngư dân các huyện bạn cũng tìm về neo đậu tại Cửa Lò. Ngoài việc thực hiện triệt để lệnh cấm biển, thị xã cũng đã di chuyển 4 lồng cá của ngư dân vào nơi trú ẩn an toàn, toàn bộ các ki ốt du lịch ven biển cũng hoàn thành việc chằng chéo, neo lại mái chống bão. Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Diễn Châu đã kêu gọi 1.400 tàu thuyền của huyện về nơi trú ẩn, trong đó có 1.200 tàu cá đã về các âu thuyền trong huyện trú ẩn, 200 tàu khác đang trú tại huyện bên cạnh. Diễn Châu cũng đã sẵn sàng lên phương án di dời dân cư nếu nước biển dâng từ 3 – 5 mét.

Theo đó, đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 4.000 phương tiện với trên 24.000 lao động trực tiếp đánh bắt cá trên biển, trong đó có 241 tàu thuyền đang hoạt động ven biển, 17 tàu thuyền với 139 lao động đang đánh cá ở ngoại tỉnh và vùng đánh cá chung đã về nơi trú bão an toàn. Các đơn vị, địa phương đã cử người trực 24/24 chủ động vận hành các cống tiêu, tràn xả lũ.. để kịp thời tiêu úng, đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập và chống ngập lụt.

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 1 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 2 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 4 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 5 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Top