Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án ăn chặn tiền trợ cấp xã hội

Thứ năm, 16:45 18/09/2014 | Pháp luật

GidinhNet - Vụ án bớt xén tiền trợ cấp của người cao tuổi, người tàn tật, người bị bệnh tâm thần… tại xã Thanh Chi huyện Thanh Chương đã gây “sốc” trong dư luận bởi sự vi phạm đạo đức đi ngược lại của truyền thống “tương thân tương ái” của một loạt cán bộ xã. Tuy nhiên, nhiều tình tiết chưa được cơ quan tố tụng làm rõ nên gây sự bức xúc không nhỏ trong nhân dân, khi có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Diễn biến vụ án

Theo kết luận điều tra số 39/ KLĐT ngày 21/04/2014 của Công an huyện Thanh Chương thì năm 2007, ông Trần Đình Nhuận cán bộ chính sách UBND xã Thanh Chi lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội cho các đối tượng người tàn tật, trong đó có hồ sơ của đối tượng Nguyễn Thị Nhị (SN 1932) và chế độ tuổi chẵn cho Nguyễn Thị Chân (SN 1925); bà Nguyễn Thị Châu trú tại thôn Thịnh Lạc được hưởng trợ cấp.

Sau khi nhận quyết định từ ông Nhuận, ông Phan Văn Bá, cán bộ kế toán xã đã lập phiếu chi, kèm theo danh sách chi trả và chuyển cho cán bộ thủ quỹ là Nguyễn Thị Hợi để trả tiền. Theo đó, bà Châu được nhận 6 tháng với số tiền là 1.80.000 đồng; bà Nhị với tổng số tiền 7.080.000 đồng.

Tuy nhiên trên thực tế không có người tên Nguyễn Thị Nhị và Nguyễn Thị Châu nên không có người nhận và bà Hợi đã ký nhận khống vào danh sách chi trả tiền. Số tiền này đã được Ban chi trả chế độ bảo trợ xã hội xã Thanh Chi quyết toán với phòng tài chính huyện hàng năm. 
 
Nghệ An: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án ăn chặn tiền trợ cấp xã hội 1

kết luận của CQĐT được xem là có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội

Cũng theo kết luận của cơ quan điều tra thì ngày 31/12/2008, ông Phan Văn Bá đã viết phiếu chi số 532, với số tiền 11.520.000 đồng, kèm theo danh sách truy lĩnh cho 8 đối tượng bảo trợ xã hội. Số tiền này đã không được thủ quỹ chi trả trực tiếp cho các đối tượng mà đưa cho ông Bá 10.000.000 đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Bá đã đưa cho ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch UBND xã 4.000.000 đồng, ông Nhuận, cán bộ chính sách 2.000.000 đồng, còn lại 4.000.000 đồng cho mình. Toàn bộ danh sách chi trả tiền ông Bá đã tự ký và quyết toán. Số tiền còn lại 1.520. 000 đồng, bà Hợi để lại chi tiêu cá nhân.

Kết luận điều tra cũng cho rằng do hồ sơ xin hưởng chế độ của bà Nhị và bà Châu đều không thu giữ được nên không có căn cứ chứng minh ai là người xin hưởng chế độ đó.

 Từ đây, Cơ quan điều tra CA huyện Thanh Chương kết luận bà Nguyễn Thị Hợi và ông Phan Văn Bá phạm tội “ tham ô tài sản” theo điều 278 Bộ luật hình sự.

 Quýt làm, cam chịu

Bản cáo trạng truy tố của VKS nhân dân huyện Thanh Chương cũng cho rằng: bà Hợi và ông Bá  đã lợi dụng chức vụ được giao chiếm đoạt số tiền do UBND huyện chuyển giao để chi trả chế độ nhưng không có người nhận với số tiền là 8.160.000 đồng năm 2007; số tiền 11.520.000 đồng vào năm 2008. Trong hành vi chiếm đoạt số tiền này thì Bá là người khởi xướng và cùng với Hợi thực hành tích cực, trong đó Hợi được hưởng lợi 1.520.000 đồng; Bá hưởng lợi 10.000.000 đồng.

Trong khi đó, tại các bút lục lời khai của các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều thể hiện một điểm chung về nguyên tắc là: một khoản tiền muốn xuất ra khỏi quỹ của UBND thì kế toán cần lập danh sách chi trả và danh sách này do cán bộ chính sách xã lập, có chữ kí của kế toán, chủ tài khoản (là Chủ tịch UBND xã. PV) để làm hồ sơ quyết toán với huyện. Chức năng của thủ quỹ xã là nhận tiền, giữ tiền, phát tiền theo lệnh của chủ tài khoản, do vậy bà Hợi không thể tự mình làm tất cả các thủ tục để rút tiền ra khỏi quỹ mà chỉ thực hiện lệnh chi.

Cũng theo Bản cáo trạng thì Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Ngọc  và ông Trần Đình Nhuận, người chịu trách nhiệm chính trong việc việc tham mưu cho UBND xã về công tác chính sách do thiếu trách nhiệm dẫn đến xảy ra các sai phạm trong việc chi trả chế độ bảo trợ xã hội. Hành vi của ông Ngọc  và ông Nhuận có dấu hiệu thiếu tinh thần trách nhiệm chứ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Riêng đối với việc Phan Văn Bá khai có đưa cho ông Ngọc 4.000.000 đồng tiền chiếm đoạt được, quá trình điều tra không có đủ chứng cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này.

Những bất cập trong vụ án này đã khiến cho người dân nghi ngờ về tính trung thực, khách quan của Kết luận điều tra và Cáo trạng của VKS huyện Thanh Chương. Rất nhiều người dân khi tiếp xúc với chúng tôi đều cho rằng, vụ án này rõ ràng là “ quýt làm, cam chịu”.

“Chúng tôi nhận thấy rõ ràng bất công trong bản án vì thiếu tính nhân đạo, vì sao bà Hợi lại bị cáo buộc 3 hành vi phạm tội, trong khi đó những người liên quan trong vụ án này như Chủ tịch, cán bộ chính sách lại vô can, điều này là không thoả đáng”, ông Nguyễn Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, đại diện cho người dân bức xúc.
Nghệ An: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án ăn chặn tiền trợ cấp xã hội 2
Nghệ An: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án ăn chặn tiền trợ cấp xã hội 3

Ông Nguyễn Văn Tý: tôi nhận thấy rõ ràng bất công trong bản án vì thiếu tính nhân đạo.

 Bà Hợi không kìm được nước mắt  khi trình bày với chúng tôi “Tôi cũng không hiểu được người ta lấy đâu ra nhiều “ tội danh” như vậy để tăng thêm tình tiết phạt rồi tuyên tôi 36 tháng tù giam”. Cũng theo lời bà Hợi thì “ trước đó, tôi đã bị công an huyện triệu tập lên rất nhiều lần khiến tôi mệt mỏi, bấn loạn, khai theo sự mớm cung của điều tra viên. Sau này khi nhận được bản cáo trạng luận tội tôi tham ô thì tôi thấy mình oan quá”.

Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Đó là khẳng định của Luật sư Nguyễn Trọng Hải- người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Nguyễn Thị Hợi. “Tôi cho rằng kết luận điều tra của CQĐT, cáo trạng của VKS và phát quyết tại phiên toà sơ thẩm đối với bị cáo Hợi là không khách quan. Thứ nhất việc quy kết bà Hợi chiếm đoạt số tiền này trước khi có kết luận thanh tra là không thoả đáng; Nhiều hành vi phạm tội, hồ sơ liên quan đến vụ án đã không được cơ quan điều tra làm rõ; nhiều lời khai tại phiên toà còn nhiều mâu thuẫn, hồ sơ, tài liệu và phần thẩm vấn tại phiên toà cho thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Ở phiên toà này, nếu làm đúng với những chứng cớ buộc tội của VKS thiếu và yếu như vậy, Toà án nên trả lại hồ sơ cho CQĐT yêu cầu điều tra lại từ đầu, hoặc là điều tra bổ sung”, luật sư Hải nhận định.

Cũng theo luật sư Hải thì những hành vi phạm tội nhiều lần là tình tiết tăng hình phạt đối với bị cáo Hợi, trong khi đó bản thân bà Hợi đã gần 40 năm tuổi đảng, gia đình có công với cách mạng, vì chữ hiếu bà đã không kết hôn, hiện tại bà là người duy nhất đang nuôi dưỡng vợ hai của bố mình đã ngoài 80 tuổi lại không được xem xét là những tình tiết giảm nhẹ.
Nghệ An: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ án ăn chặn tiền trợ cấp xã hội 4

Hiện tại đang phải chăm sóc mẹ già nằm một chỗ nhưng bà Hợi vẫn không được có tình tiết giảm nhẹ

Ngay sau khi Toà tuyên án, những người dân có mặt tham dự tại phiên toà đã tỏ ra bất ngờ và vô cùng bức xúc nên đã kí tên đồng loạt vào đơn gửi đề nghị cơ quan chức năng xem xét, điều tra lại một cách đầy đủ, không bỏ lọt người phạm tội trong vụ án này.

Không đồng tình với bản án toà sơ thẩm tuyên nên bà Hợi cho biết, bà đã có đơn kháng cáo lên Toà án cấp trên.

Hy vọng, phiên toà Phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh sẽ quan tâm vụ án này một cách thấu đáo để làm sáng tỏ những tình tiết mâu thuẩn mà cấp tòa Sơ thẩm đã cố tình bỏ qua để xét xử đúng người, đúng tội..

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông

Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, hai bên đã thỏa thuận xong nhưng Giang lại đến nhà anh H. đe dọa đòi thêm tiền bồi thường cho mẹ mình, ép viết giấy vay nợ hơn 7,6 triệu đồng.

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo

Pháp luật - 2 giờ trước

Gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân ở Vĩnh Long tố cáo các cán bộ Công an, VKSND ở địa phương vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, không truy tố người có tội trong tiến trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Sàm sỡ hàng xóm, còn vung dao chém gục chồng nạn nhân ở Hà Nội

Sàm sỡ hàng xóm, còn vung dao chém gục chồng nạn nhân ở Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Là đối tượng từng có tiền án, sau khi ra tù Nguyễn Anh Tú nhiều lần có hành vi sàm sỡ phụ nữ. Khi bị phát hiện, ngăn cản, Tú còn dùng dao chém người, gây thương tích cho các nạn nhân.

Người tố cáo công ty bán thịt lợn bệnh bị chấm dứt hợp đồng lao động: 'Trăm cái lý, không bằng một tí cái tình'

Người tố cáo công ty bán thịt lợn bệnh bị chấm dứt hợp đồng lao động: 'Trăm cái lý, không bằng một tí cái tình'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Liễu Quý Ngân đang “chiến đấu” với căn bệnh suy thận mãn tính, sự sống như đèn dầu trước gió. Trong thời gian đang điều trị bệnh, ông Ngân bất ngờ nhận được thông báo của công ty cho nghỉ việc...

Khởi tố tài xế xe bán tải phóng ào ào, bóp còi inh ỏi trên bãi biển Tuy Hòa

Khởi tố tài xế xe bán tải phóng ào ào, bóp còi inh ỏi trên bãi biển Tuy Hòa

Pháp luật - 16 giờ trước

Tài xế Phạm Ngọc Cường bị khởi tố vì lái ô tô xuống bờ biển TP Tuy Hòa (Phú Yên), bóp còi inh ỏi gây ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi của người dân và du khách.

Cựu đội phó cảnh sát ma túy TP Việt Trì đưa tiền cho tội phạm mua ma túy để 'bắt giữ và lập công'

Cựu đội phó cảnh sát ma túy TP Việt Trì đưa tiền cho tội phạm mua ma túy để 'bắt giữ và lập công'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Quang Vinh (42 tuổi), cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã yêu cầu rồi đưa tiền cho tội phạm đi mua ma túy với ý định khi mang về sẽ tổ chức 'bắt giữ và lập công'.

Mang dao xông vào nhà cướp dây chuyền vàng của người phụ nữ

Mang dao xông vào nhà cướp dây chuyền vàng của người phụ nữ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Biết nạn nhân có tài sản, hay ở nhà một mình, Lộc nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Bắt trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh Tuấn 'thần đèn'

Bắt trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh Tuấn 'thần đèn'

Pháp luật - 1 ngày trước

Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Hải Idol bị tuyên phạt bao nhiêu năm tù?

Hải Idol bị tuyên phạt bao nhiêu năm tù?

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - HĐXX tuyên phạt Phạm Đức Hải 2 năm 1 tháng tù về tội "Gây rối trật công công"; tổng hợp với bản án 3 tháng tù về tội "Trốn thuế", bị cáo phải chấp hành tổng cộng 2 năm 4 tháng tù giam.

Gia đình cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục gần 1.100 tỷ đồng

Gia đình cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục gần 1.100 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Trước ngày mở lại phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết nộp thêm hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền đã nộp lên gần 1.100 tỷ đồng.

Top