Nghệ An: Dân kêu trời vì gói hỗ trợ tín dụng
GiadinhNet - Anh Trần Xuân Lĩnh (35 tuổi, ở phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An), một trong những người đang có ý định vay tiền mua nhà ở xã hội ấm ức: “Tôi đã đến nhiều chi nhánh ngân hàng được nhà nước chỉ định cho vay gói 30.000 tỷ đồng nhưng cuối cùng đã phải bỏ cuộc, vì nhân viên một số chi nhánh sau khi đưa hồ sơ đã trả lời là vẫn chưa có ai tiếp cận để vay được gói tín dụng này”.
![]() |
|
Dự án nhà ở xã hội “khả quan nhất ở Nghệ An” của Công ty CP - Lương thực Thanh - Nghệ - Tĩnh vẫn đang… dang dở. Ảnh: Hồ Hà |
|
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì tiến độ triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng diễn ra chậm, ngoài nguyên nhân chung thì còn do hiện nay các văn phòng công chứng không đồng ý công chứng đối với các hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai do chưa có quy định về loại hình thế chấp này. Ngân hàng không thể giao dịch bảo đảm cho các nhà ở thế chấp hình thành trong tương lai để đảm bảo khoản vay. |
Bên cạnh đó, rất nhiều lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc địa phương được yêu cầu xác nhận một người đã có nhà ở hay chưa, bình quân mỗi người bao nhiêu mét vuông… đều cho rằng, rất khó xác nhận những việc này vì trên thực tế ai chịu trách nhiệm xác nhận khi không thể biết được người đó có nhà ở nơi khác hay chưa?
Doanh nghiệp… loay hoay
Cũng liên quan đến việc vay gói 30.000 tỷ đồng, lãnh đạo Công ty CP Lương thực Thanh - Nghệ - Tĩnh cho biết: “Hiện công ty đang trong quá trình tiến hành hoàn tất những thủ tục để được tiếp cận những ưu đãi của gói này này tại ngân hàng. Và nếu tiếp cận được thì chúng tôi mới có thể đẩy nhanh tiến độ của dự án”.
Nhưng con đường này dường như đang dài vô tận bởi theo như chị Nguyễn Thị Thanh Hà, phụ trách phòng bán lẻ, Ngân hàng Công thương chi nhánh Nghệ An (một trong 5 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định hỗ trợ vốn vay lần này) cho biết: “Đối với khách hàng là doanh nghiệp thì khi vay vốn phải có hồ sơ pháp lý đầy đủ, chứng minh tài chính minh bạch, kế hoạch trả nợ khả thi, thị trường đầu ra của doanh nghiệp phải đảm bảo. Còn đối với khách hàng là cá nhân, phải chứng minh tư cách pháp nhân, chứng minh khả năng trả nợ…”. Nói như vậy thì việc vay vốn cũng khá gian nan, bởi do khủng hoảng kinh tế 2 năm vừa qua, việc các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bị rơi vào nợ nần là khó tránh khỏi. Việc chứng minh tính minh bạch của tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp khác nào… lên giời?!
Khi dân không vay được thì không mua được nhà ở xã hội, khó khăn chống chất cả lên đầu doanh nghiệp xây dựng mô hình này. Vòng luẩn quẩn vẫn kéo dài với người dân nghèo xứ Nghệ trong mơ ước có một căn nhà để ở, khi những ưu đãi của gói 30.000 tỷ đồng chỉ là thứ mãi nằm trên giấy.
Hồ Hà
Thông báo
