Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng "thu phế" nông dân sử dụng máy gặt lúa

| Pháp luật

GiadinhNet - Khi biết các chủ máy gặt ở địa phương khác đến để gặt lúa thuê cho bà con trên địa bàn, Cường và Sỹ đã đe dọa và bắt các chủ máy gặp phải nộp 2 triệu đồng/ máy mới được gặt lúa.

Ngày 19/6, Đại tá Lương Thế Lộc – Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Văn Sỹ (32 tuổi, trú xã Thanh Nho, Thanh Chương) và Nguyễn Hùng Cường (43 tuổi, trú xã Cát Văn, Thanh Chương) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.


Hai đối tượng Cường và Sỹ.

Hai đối tượng Cường và Sỹ.

Trước đó, Công an huyện Thanh Chương nhận được nhiều đơn thư phản ánh của các chủ máy gặt lúa từ địa phương khác đến huyện Thanh Chương để gặt lúa cho người dân thì bị một nhóm đối tượng trên địa bàn xã Thanh Nho và các xã lân cận dùng hung khí đe dọa đòi tiền bảo kê là 2 triệu đồng/máy.

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Thanh Chương đã bắt quả tang Sỹ (chuyên cho vay nặng lãi) và Cường (còn gọi là Cường nát) khi đang nhận 1,8 triệu đồng “bảo kê” máy gặt của anh Nguyễn Hữu H. trên đồng lúa xã Thanh Nho (Thanh Chương).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, Sỹ và Cường chỉ đạo một số tay chân lân la dò hỏi và yêu cầu các chủ máy gặt phải nộp 2 triệu đồng mới được đưa máy vào gặt. Nếu các chủ máy phản kháng thì Sỹ và Cường sẽ cho đàn em dọa dẫm và đập phá máy.

Vì sợ hãi, nhiều chủ máy gặt không dám tố cáo, đành chấp nhận đóng tiền bảo kê 2 triệu/máy cho nhóm đối tượng trên.

V. Đồng

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.