Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Mưa lớn sau bão số 4, nhiều địa bàn bị chia cắt, di tản người dân trong đêm

Thứ năm, 08:54 29/09/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Hoàn lưu bão số 4 khiến trên địa bàn Nghệ An mưa rất lớn, nhiều địa phương bị ngập lụt. Các lực lượng chức năng trắng đêm túc trực, giúp đỡ người dân di tản.

Sáng 29/9, mưa lớn tiếp tục đổ xuống địa bàn Nghệ An khiến nhiều địa phương bị chia cắt, nhà dân ngập lụt, người dân được các lực lượng sơ tán trong đêm.

Nghệ An: Mưa lớn sau bão số 4, nhiều địa bàn bị chia cắt, di tản người dân trong đêm
 - Ảnh 1.

Nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Chương nước ngập vào nhà.

Ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về khiến các xã Thanh Liên, Thanh Mỹ, Thanh Đức ngập lụt. Lực lượng chức năng đã trắng đêm để di tản người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng khiến 1 người đàn ông trên địa bàn xã Ngọc Sơn mất tích khi đi đánh cá lúc 3h30 sáng cùng ngày. Hiện, cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Nghệ An: Mưa lớn sau bão số 4, nhiều địa bàn bị chia cắt, di tản người dân trong đêm
 - Ảnh 2.

Mưa lớn khiến nhiều nhà dân ở huyện Quỳnh Lưu ngập nặng.

Nghệ An: Mưa lớn sau bão số 4, nhiều địa bàn bị chia cắt, di tản người dân trong đêm
 - Ảnh 3.

Nghệ An: Mưa lớn sau bão số 4, nhiều địa bàn bị chia cắt, di tản người dân trong đêm
 - Ảnh 4.

Ngoài huyện Thanh Chương, huyện Quỳnh Lưu cũng bị ngập lụt. Ông Lại Thế Toàn - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) thông tin, ngay trong đêm, các lực lượng đã nhanh chóng hỗ trợ bà con tại những khu vực ngập lụt đến nơi an toàn. Thống kê ban đầu, có hơn 70 hộ dân bị nước tràn vào nhà, có 48 hộ dân nằm sát mặt đường tại khối 4 và khối 6 cũng bị ngập lụt.

Ban phòng chống lụt bão xã Quỳnh Tam và bà con nhân thâu đêm gia cố đập có nguy cơ bị vỡ do mưa lớn. 

Trong khi đó, ở xã Quỳnh Tam, Ban phòng chống lụt bão xã và bà con nhân thâu đêm đắp hơn 700 bao tải cát và cọc đóng để gia cố bờ đê đập Hóc Cối ở xóm 4 trước nguy cơ bị vỡ đập.

Trong khi đó, các huyện miền núi như Con Cuông, Anh Sơn… mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Hiện tại các tuyến đường đi vào Môn sơn, Thạch ngàn (huyện Con Cuông) và 1 số điểm sạt lở và nước ngập sâu chia cắt cục bộ. Nhiều nhà dân ngập cần phải di dời. Chính quyền địa phương yêu cầu dừng tất cả các cuộc họp và tập trung chỉ đạo và giúp nhân dân đảm bảo ổn định tình hình trước mắt. Ngoài ra, một số trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Nghệ An: Mưa lớn sau bão số 4, nhiều địa bàn bị chia cắt, di tản người dân trong đêm
 - Ảnh 6.

Địa bàn huyện Con Cuông nhiều xã bị chia cắt.

Nghệ An: Mưa lớn sau bão số 4, nhiều địa bàn bị chia cắt, di tản người dân trong đêm
 - Ảnh 7.

Quảng Bình: Thấp thỏm khi mùa mưa bão tới, nguy cơ đất lở đè nhà luôn thường trựcQuảng Bình: Thấp thỏm khi mùa mưa bão tới, nguy cơ đất lở đè nhà luôn thường trực

GiadinhNet - Tình trạng sống thấp thỏm bên những triền đồi có nguy cơ sạt lở đè lên khu vực sinh sống đã được người dân tại TDP 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) "trải nghiệm" từ nhiều năm nay.

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top