Nghe điện thoại bên đường ray và cái kết thương tâm
GiadinhNet - Chỉ vì một chút sơ sẩy nhiều người đã mất mạng ngay trên đường ray tàu hỏa, hoặc bị kéo lê trước sự hoảng sợ của nhiều người.
Kinh hoàng những cái chết thảm do nghe điện thoại cạnh đường ray tàu hỏa

Cách đây 2 ngày, một vụ tai nạn xảy ra trên đường sắt Bắc – Nam đoạn cầu Gió Bay (khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khiến một người tử vong.
Thông tin ban đầu, vào đêm 28/5, ông P.V.T. (47 tuổi, quê Hậu Giang) đứng trên đường ray xe lửa đoạn cầu Gió Bay để nghe điện thoại thì bị tàu hỏa chạy theo hướng Nam – Bắc lao tới tông văng xuống mương nước nằm bất động.
Ngay sau tai nạn, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, đến rạng sáng nay ông T. đã tử vong. Ghi nhận tại khu vực ông T. bị tàu hỏa tông, cơ quan chức năng dựng hàng rào chắn bằng sắt nhưng nhiều vị trí đã bị người dân cưa phá để đi qua.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn thương tâm cạnh đường tàu do nghe điện thoại.
Trước đó, một vụ tai nạn xảy ra vào chiều 27/3, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam lý trình km 330 650, đoạn qua địa phận thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh). Thời điểm trên, đoàn tàu SE 7 thuộc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội chạy theo hướng Bắc – Nam, khi đến gần Ga Yên Trung thuộc địa phận huyện Đức Thọ thì va chạm với một người đàn ông chừng 50 tuổi khiến người này tử vong tại chỗ.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết: "Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do sự thiếu chú ý của người đi bộ. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, lái tàu đã phát hiện có người đàn ông đi lên đường sắt nghe điện thoại và kéo còi cảnh báo liên tục, đồng thời hãm phanh. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì nạn nhân không rời đường sắt và bị tàu đâm trúng tử vong”.
Danh tính nạn nhân được xác định là Lưu Văn Bình (SN 1962). Vụ tai nạn khiến đoàn tàu phải dừng tàu gần 30 phút để khắc phục hậu quả.
Đoạn đường sắt xảy ra vụ tai nạn thương tâm
Hồi đầu tháng 12/2016, khi đang đứng trên đường ray nghe điện thoại tại xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An, một người đàn ông ở Nghệ An bị tàu hỏa đâm trúng, kéo lê hơn 50 m, tử vong tại chỗ.
Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, ông Phạm Văn Mưu (60 tuổi, ngụ tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vừa xuống khỏi xe buýt để đi bộ về nhà. Do không để ý, ông Mưu bước qua lan can đường sắt, rồi đứng nghe điện thoại ngay trên đường ray.
Thấy đoàn tàu chở hàng chạy theo hướng Bắc - Nam đang lao tới, nhiều người đã la hét cảnh báo cho ông Mưu nhưng bất thành. Nạn nhân bị đoàn tàu đâm trúng. Cú đâm trực diện khiến ông Mưu bị hất văng và kéo lê hơn 50 m, tử vong tại chỗ.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường.
Tháng 3/2016 cũng đã xảy ra cái chết thương tâm với một nam thanh niên 26 tuổi khi đeo tai nghe đi trên đường ray tảu hỏa tại Thủ Đức. TP HCM. Theo nhân chứng kể lại, mặc dù đoàn tàu kéo còi inh ỏi nhưng nam thanh niên 26 tuổi vẫn đi trên đường ray nên bị húc tử vong.
Cách đây 4 năm, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua xã Văn Tự, huyện Thường Tín (Hà Nội), do mải nghe điện thoại trên đường sắt một người đàn ông đã bị tàu hỏa đâm vào kéo lê 10 m và tử vong.
Theo một số người dân gần đó cho biết, vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông đứng nghe điện thoại trên đường tàu, đoạn đường ngang dân sinh giao với đường sắt thuộc xã Văn Tự, huyện Thường Tín. Do mải nghe điện thoại nên không biết có đoàn tàu đang đến gần nên đã bị đoàn tàu D91E – 924 tông thẳng và kéo lê hơn 10m, tử vong tại chỗ.
An toàn khi đi qua đường sắt
Theo Luật Đường sắt, phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt được quy định rất cụ thể như: Chiều cao giới hạn trên không tính từ đỉnh ray trở lên theo phương thẳng đứng; Chiều rộng giới hạn hai bên đường sắt tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, mép ray ngoài cùng của đường không đào, không đắp trở ra mỗi bên là 15 mét đối với đường sắt trong khu gian; tính từ mép ray ngoài cùng trở ra mỗi bên là 2 mét đối với đường sắt trong ga, trong cảng, trong tường rào; Hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực đường ngang phải bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông và phù hợp với cấp đường ngang.
Luật cũng quy định, trong hành lang an toàn giao thông đường sắt chỉ được phép trồng cây thấp dưới 1,5 mét và phải trồng cách mép chân nền đường đắp ít nhất 2 mét, cách mép đỉnh mái đường đào ít nhất 5 mét hoặc cách mép ngoài rãnh thoát nước dọc của đường, rãnh thoát nước đỉnh ít nhất 3 mét.
Thậm chí, với khu vực đường ngang, đường sắt đô thị, Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể hành lang an toàn giao thông đường sắt tại những khu vực này. (Quy định cụ thể tại Điều lệ đường ngang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT).
Bên cạnh đó, ý thức về an toàn giao thông đường sắt của một bộ phận người dân còn chưa cao.
Cần lưu ý, tại nơi đường sắt giao cắt đường bộ quyền ưu tiên thuộc về phương tiện đường sắt. Do vậy tại nơi đường bộ giao cắt đường sắt có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu là 5m.
Ở những nơi đường sắt và đường bộ giao nhau, khi nhân viên đường sắt đặt barie, bạn phải tuyệt đối tuân thủ an toàn, dừng lại bên ngoài barie và chỉ được vượt qua đường sắt khi tàu đã qua và barie được mở.
Ở những nơi đường sắt và đường bộ giao nhau nhưng không có đèn và chuông báo và barie, hãy quan sát thật kỹ và chắc chắn an toàn mới vượt qua đường sắt.
K.N (th)
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 8 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 9 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 12 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 12 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.