Nghẹn ngào tiễn đưa "thiên thần nhỏ" hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh quái ác

| Y tế

GiadinhNet - Trưa 5/7, tại đám tang bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, Hà Nội) - người hiến giác mạc sau khi qua đời vì bạo bệnh, các bạn của em không giấu nổi ánh mắt thẫn thờ, bàng hoàng như chưa tin Nhi đã vĩnh viễn ra đi.

Trưa 5/7, Hà Nội gần chạm ngưỡng 40 độ C, chói chang, gay gắt. Tại nhà tang lễ Bệnh viện 354, dòng người lần lượt tới tiễn đưa cô bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) không dừng. Vân Nhi là người đã hiến giác mạc sau khi qua đời vì bạo bệnh.


Bạn cùng lớp với Vân Nhi tiễn đưa em về thế giới bên kia

Bạn cùng lớp với Vân Nhi tiễn đưa em về thế giới bên kia

Trong dòng người trưa nay, có người quen biết Vân Nhi, hay bố mẹ, người thân của em. Nhưng cũng có rất nhiều người là người xa lạ, cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp của em, đến tiễn đưa em về thế giới không còn những cơn đau vì bệnh tật.

Mẹ bé Hải An – cô bé 7 tuổi hiến giác mạc cũng có mặt tại đám tang bé Vân Nhi để đưa tiễn thiên thần nhỏ. Chị không giấu sự đồng cảm và xúc động của mình trước hành động của mẹ Vân Nhi và mong muốn ngọn lửa nhân ái tiếp tục lan tỏa ra cộng đồng.

Tại bàn đăng ký viếng, các em học sinh Lớp 6A9 – Trường THCS Phan Chu Trinh- bạn cùng lớp với Vân Nhi - lặng lẽ đeo dán lên ngực áo tấm băng đen, ánh mắt nặng trĩu vì sự ra đi đột ngột của cô bạn nhỏ hiền lành, trầm tính.

Ở lớp, Vân Nhi chơi rất thân với Ngọc Ánh và Khánh Ngọc. Ánh kể lại, khi nghe Vân Nhi mất, em vô cùng hẫng hụt. "Mới cách đây một vài tuần, Vân Nhi còn rủ em và Ngọc mua áo phông đồng phục để diện cùng nhau. Tiếc rằng, bọn e vẫn chưa kịp thực hiện…” - cô học trò nhỏ xúc động nói.

Cô bạn thân của Nhi cũng kể lại, trước đây, vì bệnh tật, Vân Nhi thường hay ốm và phải nghỉ học. Mỗi lần như vậy, nhóm bạn thân thường mang sách vở sang để Vân Nhi học lại.

Khánh Ngọc kể, Vân Nhi nói rất nhỏ và đôi lúc khó nghe, chơi lâu, đôi khi bọn em có thể hiểu được ý nhau mà không cần phải nghe từng tiếng rạch ròi. Cũng có lần, bạn ấy phải viết ra giấy cho các bạn hiểu.

Bé Nhi được phát hiện bệnh từ năm 2 tuổi. 10 năm qua, bé phải từng ngày từng giờ chống chọi với căn bệnh u nhú dây thanh quản (Papylome) - một căn bệnh thế giới chưa chữa được.

Ngày 2/7 vừa qua, sau khi bé Vân Nhi trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các kỹ thuật viên của Ngân hàng Mắt và Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người đã tiến hành các thủ tục lấy giác mạc của bé Nhi.

Chị Nguyễn Hải Vân (51 tuổi, mẹ bé Nhi) cho biết rất muốn được biết hai người sẽ được hiến giác mạc của con. “Nếu người được ghép là trẻ, tôi muốn được nhận bé làm con nuôi. Tôi không đòi hỏi gì cả, nhà tôi mọi người đều lớn, đều đi làm. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy đôi mắt của con”, chị Vân nói.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.