Nghi án chồng giết vợ trong nhà nghỉ rồi treo cổ tự tử

| Pháp luật

Thấy khách thuê nhiều giờ không ra ngoài, gọi không trả lời, chủ nhà nghỉ mở cửa kiểm tra thì phát hiện 2 vợ chồng đã tử vong.

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp các đơn vị liên quan, điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong trong một nhà nghỉ ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị H. (28 tuổi) và anh Nguyễn Thanh H. (36 tuổi, chồng chị H.), cùng ngụ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng.

Thông tin ban đầu, chiều 15/11, anh H. đi xe máy đến một nhà nghỉ ở xã Bù Nho để thuê phòng. Sau đó, chị H. cũng đến nơi rồi vào phòng nghỉ với chồng.

Nghi án chồng giết vợ trong nhà nghỉ rồi treo cổ tự tử  - 1

Khu vực hiện trường vụ việc (Ảnh: A.X.).

Đến khoảng 21h cùng ngày, thấy khách thuê nhiều giờ không ra ngoài, gọi không trả lời, chủ nhà nghỉ nghi có chuyện bất thường nên lấy chìa khóa mở cửa phòng để kiểm tra.

Khi vào trong, chủ nhà nghỉ phát hiện người chồng tử vong trong tư thế treo cổ tại cửa sổ; còn người vợ tử vong trên giường, đầu bị chăn quấn kín, vùng mặt và cổ có vết thương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Theo nhận định ban đầu, có thể người chồng đã sát hại vợ rồi treo cổ tự tử.

Siêu trộm 12 tuổi 'thó' gần 100 chiếc xe máy để hút cỏ MỹSiêu trộm 12 tuổi "thó" gần 100 chiếc xe máy để hút cỏ Mỹ

GiadinhNet - Một thiếu niên tại Đà Nẵng khai nhận đã trộm khoảng 99 chiếc xe máy trong thời gian dài để lấy tiền đi bụi, hút cỏ Mỹ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.