Nghỉ học để phòng, chống COVID-19: Học sinh vẫn cần đảm bảo duy trì nề nếp học tập

| Xã hội

GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều địa phương đã cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống COVID-19 và chuyển sang hình thức học trực tuyến. Các trường học cũng đã triển khai hình thức giảng dạy trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà.

Nghỉ học để phòng, chống COVID-19: Học sinh vẫn cần đảm bảo duy trì nề nếp học tập - Ảnh 1.
Nghỉ học để phòng, chống COVID-19: Học sinh vẫn cần đảm bảo duy trì nề nếp học tập - Ảnh 2.

Thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) triển khai dạy học trực tuyến từ ngày 1/2. Ảnh: Q.A

Học sinh nghỉ phòng dịch vẫn học tập tại nhà

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, kế tiếp sau đó là nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong thời gian nghỉ phòng chống dịch, các địa phương đều chỉ đạo các nhà trường chuyển sang hình thức hướng dẫn, ôn tập cho học sinh thông qua mạng Internet. Cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể chuyển sang điều kiện dạy học trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh tiếp tục nghỉ học sau Tết.

Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở GD&ĐT thông báo đến Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trường học trực thuộc, các trung tâm GDNN-GDTX; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài một số nội dung. Cụ thể, trẻ em, học sinh các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố được nghỉ học từ ngày 31/1 đến hết ngày 7/2 để phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường có kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập tại nhà theo hướng dẫn của Sở về việc dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cũng theo ông Tiến, các nhà trường thường xuyên liên hệ với gia đình, cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh và yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Các trường, các cơ sở giáo dục chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại trường. Đồng thời, tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường lớp và thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo theo quy định.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các đơn vị thực hiện việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu theo Công văn số 47/SGDĐT-VP ngày 5/1/2021 về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của ngành GD&ĐT Hà Nội. Đối với cán bộ, công chức của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã nghỉ Tết 7 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10/2 đến hết thứ Ba ngày 16/2. Đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX nghỉ Tết 9 ngày liên tục, từ thứ Hai ngày 8/2 đến hết thứ Ba ngày 16/2 (từ là từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Luôn giữ nhịp học tập

Theo ghi nhận, trong thời gian học sinh nghỉ học từ ngày 1/2, nhiều trường học tại Hà Nội đã nhanh chóng lên kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gian từ nay tới nghỉ Tết. Cụ thể, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), THPT Phan Đình Phùng, THPT Hoàng Cầu… Trong đó, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã sớm triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến từ ngày 28/1. Với sự ủng hộ của phụ huynh, nên ngay từ sáng ngày 30/1/2021 trường đã triển khai dạy online đối với học sinh lớp 9 và 12 (vì các con có lịch học thứ Bảy). Từ ngày 1/2 nhà trường triển khai dạy học trực tuyến cho tất cả 2.369 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

Cô Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Để phòng chống dịch bệnh, nhà trường đã cho dừng các hoạt động sân khấu hóa dân gian, xây dựng không gian Tết nhà trường. Với các hoạt động trải nghiệm, nhà trường sẽ thay đổi hình thức để dạy trên lớp onlien cho phù hợp. Cũng đã sớm triển khai về việc tổ chức dạy học trực tuyến. Hiện nay, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường rất tốt, đội ngũ giáo viên đã được tập huấn từ trước, sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng dạy và học trực tuyến".

Chia sẻ về chuyện dạy và học trực tuyến, thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh cho biết, từ ngày 1/2, Trường Lương Thế Vinh đã triển khai dạy và học trực tuyến, mọi việc điều diễn ra thuận lợi. Theo tình hình dich bệnh như thế này thì việc dạy học online là hoạt động dạy học phù hợp. Hiện nay, các nhà trường cũng đã có kinh nghiệm trong năm 2020. Đối với nhà trường, các tổ, nhóm chuyên môn họp, thống nhất được nội dung cần dạy đểm đảm bảo sự tương đồng giữa các lớp. Dùng phương pháp nào, phương tiện gì, tài liệu, dữ liệu nào… cần có sự trao đổi, chia sẻ trong tổ chuyên môn, trong trường để giáo viên hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt hiệu quả giờ dạy cao nhất.

"Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống COVID-19, rất cần sự trợ giúp, hỗ trợ của phụ huynh học sinh. Đây là điều quan trọng vì các em học ở nhà, đặc biệt với khối tiểu học và THCS. Phụ huynh hỗ trợ về cơ sở vật chất, đôn đốc, giám sát các con, trợ giúp các con tương tác với thầy cô… Quá trình học trực tuyến cũng phải có nội quy học cụ thể, rõ ràng và có sự tương tác tốt giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh. Với các học sinh cuối cấp, ngoài học và ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên, đây là khoảng thời gian thích hợp để các em tận dụng hệ thống hóa kiến thức, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp tới", thầy Trần Mạnh Tùng chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa có chỉ đạo các Sở GD&ĐT về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19. Để đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên phòng chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021, Bộ GD&ĐT yêu cầu. Chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường và chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường để thực hiện chương trình, phòng chống và ứng phó kịp thời khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Quang Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều kỳ phản ánh về những vi phạm tại bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại, phóng viên tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng. Trong khi Chi cục Thủy lợi cho biết đã nhiều lần kiến nghị, đôn đốc địa phương xử lý, UBND xã Vũ Thư vẫn chưa cung cấp kết quả kiểm tra, xử lý đối với những vi phạm tồn đọng, khiến câu chuyện trách nhiệm quản lý tiếp tục là dấu hỏi cần được làm rõ.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Đời sống -

GĐXH - Sau phản ánh về tình trạng nước thải rò rỉ, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi gia súc ở thôn Trực Thuận, xã Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Sau vụ xe khách cháy thảm khốc ở Đồng Nai, Bộ Xây dựng 'siết' xe khách chạy đêm, tăng rà soát đăng kiểm

Sau vụ xe khách cháy thảm khốc ở Đồng Nai, Bộ Xây dựng 'siết' xe khách chạy đêm, tăng rà soát đăng kiểm

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua tỉnh Đồng Nai, khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các địa phương khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý vận tải, xe khách hoạt động ban đêm và rà soát công tác đăng kiểm phương tiện.

Nhiều địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Nhiều địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Giáo dục -

Năm học 2026-2027, học sinh cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa (SGK) do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản và phát hành. Sau 5 năm triển khai nhiều bộ sách, năm học này, giáo viên tại các địa phương tập huấn xuyên hè để bước vào một chu trình mới, thống nhất 1 bộ SGK trên toàn quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.