Nghỉ học thêm, quyết cho con học bơi vì sợ bị đuối nước
Đó là một thực tế đang diễn ra, khi các bậc phụ huynh “tỉnh ngộ” nhận ra rằng, nếu biết bơi khi gặp nạn ở sông, hồ... con sẽ biết tự cứu mình.
Bỏ tiền triệu cho con học bơi
Đó là thực tế đang diễn ra hàng ngày tại các bể bơi ở Hà Nội, và lý do được các phụ huynh lý giải cho việc sẵn sàng “móc hầu bao” cho con đi học bơi đó là: lo sợ một ngày nào đó, khi đi đâu đó tai nạn sẽ xảy đến với con mình.
Điều đó có thể thấy được, suy nghĩ về việc rèn luyện kỹ năng sống cho con trẻ đang được các bậc phụ huynh rất quan tâm. Nhiều phụ huynh thậm chí còn không quan tâm đến việc bơi rèn luyện sức khỏe, mà chỉ cần làm sao cho con biết bơi để tự cứu mình nếu có tai nạn xảy ra.
“Mục đích của tôi khi quyết định chi 150.000 đồng/ngày để cho cháu đi học bơi là để khi không may ngã xuống nước cháu có thể tự cứu được bản thân mình trước, còn việc tốt cho sức khỏe thì tôi không chắc, vì không phải mình đi bơi thường xuyên như vận động viên”, chị Thanh Hào đang cho con đi bơi ở Làng Quốc tế Thăng Long (Nghĩa Tân – Cầu Giấy) chia sẻ.
Còn chị Hoàng Ngọc Diễm Quỳnh, đang cho con đi học bơi ở bể bơi Tuổi trẻ (Võ Thị Sáu – Hà Nội) cho biết: “Con tôi năm nay 10 tuổi nhưng cháu chưa biết bơi, cũng định cho cháu đi học bơi mấy lần, nhưng do bận học hè nên chưa có thời gian.
Năm nay, chưa vào hè đã nghe thấy những vụ chết đuối thương tâm quá, nên quyết định gác chuyện học thêm thanh nhạc của cháu lại 1 tháng để cho đi học bơi. Khi cháu biết bơi rồi, gia đình đi du lịch hay đi về quê ở những vùng có sông nước cũng đỡ lo hơn”.

Nói về chi phí cho cháu học bơi, chị Quỳnh chia sẻ: “Cũng chẳng ít ỏi gì đâu, một khóa học của cháu cũng hết gần 2 triệu. Nhưng dù khó khăn cũng nên cho cháu đi học, vì có những lúc tiền không thể mua được tính mạng con người”.
Những suy nghĩ trên của chị Quỳnh cũng là suy nghĩ chung của không ít bậc phụ huynh khi đưa con đi bơi, thậm chí có những trường hợp gia đình khó khăn, phải đi thuê nhà trọ nhưng bố mẹ vẫn dành dụm để hàng ngày cho con đi bơi, với hy vọng biết bơi là biết tự cứu mình.
Cho con đi bơi nhưng phụ huynh lại không biết bơi
Qua khảo sát tại các bể bơi ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, rất nhiều ông bố, bà mẹ khi đưa con đến bể để học bơi nhưng thực tế bản thân mình cũng không biết bơi. Theo đó, tại hồ bơi Cung văn hóa Lao động và hồ bơi CLB Yết Kiêu (quận 1) mới khoảng 16h, tại đây đã đông nghịt người đang bơi lội, nhất là trẻ em lứa từ 7 – 15 tuổi.
Xung quanh hồ bơi có rất nhiều bậc cha mẹ ngồi xôm tụ lại trò chuyện, chốc lát lại đưa mắt xuống bể bơi dõi tìm con xem đang tập luyện như thế nào. Có cha mẹ ngồi bên cạnh xem con tập rồi chụp hình con bơi.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc, đưa con đi bơi, nhưng bản thân mình có biết bơi hay không? chị Phạm Thị Noan (38 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) cười rồi lắc đầu nói: “Tôi là tôi sợ cho mấy đứa con lỡ sau này có đi chơi đâu, đuối nước khi không biết bơi thôi chứ tôi tập bơi làm chi, tôi không biết bơi đâu. Thật đấy!”.
Tại hồ bơi Tuổi Trẻ (Võ Thị Sáu – Hà Nội), phải hỏi đến 7 phụ huynh mới có 1 phụ huynh biết bơi. Chia sẻ với phóng viên, chị Quỳnh (Hoàng Mai – Hà Nội) cho biết, mình đã biết bơi từ bé, nhưng khi đưa con ra hồ bơi cũng chỉ bơi kèm với con chứ việc dậy cháu bơi vẫn là huấn luyện viên.
“Tất nhiên, việc bố mẹ biết bơi xong đi bơi cùng con thì cháu sẽ tự tin hơn mà mẹ cũng an tâm hơn khi con ở dưới nước”, chị Quỳnh cho biết. Theo chị Quỳnh, phụ huynh chắc chắn học bơi nhanh hơn trẻ nhỏ, bởi vậy các bậc phụ huynh cũng nên đi học bơi, vì không chỉ vì mục đích cho con tự tin, mà còn là giúp cho mình một kỹ năng sống.

Cho trẻ đi học bơi là việc cần làm của các bậc phụ huynh.
Qua khảo sát ý kiến tại các hồ bơi, đa số phụ huynh đều xác nhận, việc biết bơi là rất tốt, kể cả là người lớn hay trẻ nhỏ, bởi không ai biết trước tai nạn sẽ đến lúc nào và tai nạn chắc chắn sẽ không chừa một ai.
Chị Tố Uyên (Võ Thị Sáu – Thanh Nhàn -Hà Nội) cho biết: “Tôi không phải ngại ngùng gì cả, tôi nói thẳng luôn là tôi không biết bơi. Vẫn biết học bơi, biết bơi được là rất tốt cho bất kỳ ai, nhưng vì công việc, thời gian thậm chí là kinh phí… nên có những người không thể học bơi được mà chỉ đầu tư cho con đi học. Tôi nghĩ, đầu tư cho con là đầu tư cho tương lai, chứ không nên suy nghĩ, bố mẹ không biết bơi, thì đừng cho con đi bơi”.
Trước những ý kiến của các bậc phụ huynh, HLV Phạm Huy Hoàng (bể bơi Tuổi trẻ, ởVõ Thị Sáu – Thanh Nhàn – Hà Nội) cho biết, việc phụ huynh đưa trẻ đi bơi, nhưng bản thân không biết bơi rất phổ biến hiện nay. Vẫn biết việc đưa trẻ đi học bơi là rất tốt và cần thiết, nhưng nếu bố mẹ cũng biết bơi sẽ tốt hơn gấp nhiều lần.
Theo lý giải của HLV Huy Hoàng, nếu bố mẹ biết bơi sẽ hỗ trợ cùng trẻ khi học bơi, giúp trẻ biết bơi nhanh hơn vì thường trẻ hay ngại khi người lạ dậy bơi… Một vấn đề đặc biệt quan trọng khác, đó là chính bản thân những bậc phụ huynh đó đã trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng sống rất thiết thực và bổ ích.
Ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 6.400 người tử vong vì tai nạn đuối nước, trong đó hơn 50% đối tượng bị nạn là trẻ em. Thương tâm hơn, có những vụ việc xảy ra với một nhóm đối tượng là học sinh cùng lớp hoặc anh chị em trong cùng một gia đình, điều này khiến cho những mất mát đối với gia đình và những người xung quanh là vô cùng to lớn.
Trước thực trạng đó, để phòng chống đuối nước cho trẻ, rất nhiều gia đình đã bỏ tiền triệu thuê hồ bơi, huấn luyện viên để cho con học bơi. Theo nhận định của các chuyên gia đây là hành động cần thiết và suy nghĩ tích cực của các bậc phụ huynh, nhằm giúp trẻ có thêm kỹ năng sống và biết tự sinh tồn khi gặp nạn.
Theo Khám Phá

Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.

Những con giáp là thiên tài kinh doanh bẩm sinh, "rót tiền" vào đâu thắng lớn ở đó
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này sinh ra đã có thiên phú trong lĩnh vực kiếm tiền, một khi đã lấn sân kinh doanh là sẽ càng ngày càng làm ăn phát đạt.

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk
Pháp luật - 5 giờ trướcCông an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những điều cần làm ngay sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội
Giáo dục - 5 giờ trướcDự kiến Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 4/7. Cùng thời điểm, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường.

Mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành từ ngày 1/7/2025
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 2784/BKHCN-CVT hướng dẫn thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định mặt đất 34 tỉnh, thành kể từ ngày 1/7/2025.

Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.

Tử vi tháng 6 âm lịch 2025 dự báo thay đổi về sự nghiệp, tài lộc của con giáp tuổi Dần
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH – Bước sang tháng 6 âm lịch 2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng về sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dần có những thay đổi bất ngờ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 5 năm qua biến động thế nào?
Giáo dục - 7 giờ trướcMức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trong 5 năm qua (2020 - 2024) không có quá nhiều biến động, tăng giảm chỉ trong khoảng 0,5 - 1 điểm.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Vinh danh 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp” tiêu biểu năm 2025
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Hành trình “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 chính thức khởi động, dự kiến vinh danh 20 gương mặt tiêu biểu với những hành động đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dự án đường sắt tốc độ cao qua bao nhiêu xã, phường của Thanh Hóa?
Xã hộiGĐXH - Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa phận 18 xã, phường với chiều dài khoảng 95,33km tại tỉnh Thanh Hóa.