Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi phạm giết vợ, bố mẹ vợ ở Thái Bình nhằm níu kéo việc ly hôn

Thứ tư, 11:45 30/06/2021 | Pháp luật

Nghi phạm cùng vợ lên xã để làm thủ tục ly hôn sau nhiều năm chung sống không hòa thuận. Khi về, trọng án xảy ra.

Trao đổi với PV VietNamNet sáng nay (30/6), lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết: Nghi phạm Đào Văn Thịnh, 43 tuổi gây án ngay sau khi cùng vợ ra UBND xã lấy giấy xác nhận để làm thủ tục ly hôn.

Qua tìm hiểu, nghi phạm Đào Văn Thịnh không muốn ly hôn, dù bản thân đã mâu thuẫn với vợ thời gian dài. Do đó, rời UBND xã Quỳnh Hoa, Thịnh không về nhà mình mà về nhà vợ.

Nghi phạm giết vợ, bố mẹ vợ ở Thái Bình nhằm níu kéo việc ly hôn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án

Tại đây, nghi phạm ngồi nói chuyện với bố mẹ vợ về cuộc hôn nhân của mình. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra to tiếng. Thịnh doạ giết cả gia đình vợ. Ông Đào Đình C., (bố vợ nghi phạm) đã chửi con rể là “đồ khốn nạn”.

Thịnh bức xúc xuống bếp lấy dao tấn công ông C., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Mẹ vợ và vợ bỏ chạy ra đến cổng,  bị Thịnh đuổi theo và gây án tiếp.

Gây án xong, nghi phạm lấy ruột chăn đắp lên thi thể mẹ vợ, cởi áo dính máu vắt lên dây phơi, rửa tay chân rồi lấy xe máy đi về nhà.

Sau khi thay đồ, nghi phạm sang nhà bố mẹ đẻ dặn dò chăm sóc hai con nhỏ, Thịnh lên Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Theo Công an xã Quỳnh Hoa, Thịnh đi vào phòng trực ban và không có biểu hiện của sự hoảng loạn hay run sợ.

“Nghi phạm nói đi nói lại việc mình vừa giết người và đề nghị công ăn bắt giữ. Phía công an không ai tin, khi mà nghi phạm nói tiếp là giết cả bố, mẹ vợ và vợ bằng dao. Chúng tôi phải yêu cầu công an viên phụ trách địa bàn xác minh lại rồi mới tin đó là sự thật”, lãnh đạo công an xã Quỳnh Hoa kể lại.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình thông tin thêm, Thịnh đã bị bắt giữ ngay sau khi ra đầu thú. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng âm tính với chất ma tuý. Mấy ngày qua, tại buồng tạm giữ, tinh thần đối tượng ổn định. Cơ quan công an đang tiếp tục bị lấy lời khai.

Chính quyền địa phương nơi nghi phạm sinh sống cho hay, vợ chồng Thịnh vào miền Nam lập nghiệp và về quê sinh sống từ đầu năm 2020.

Từ lâu, họ thường cãi vã, không thể tìm được tiếng nói chung. Hai người nhiều lần có ý định ly dị nhưng đều được hoà giải.

Nghi phạm giết vợ, bố mẹ vợ ở Thái Bình nhằm níu kéo việc ly hôn - Ảnh 2.

Người thân của các nạn nhân, khóc ngất trong đám tang


Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiến hành hoàn tất các thủ tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Thu Hằng

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top