Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ Tết kéo dài, ai quản sinh viên?

Thứ ba, 14:57 03/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi khối học sinh mầm non, phổ thông được nghỉ Tết Nguyên đán 2017 từ 7 tới 14 ngày thì sinh viên nhiều trường đại học lại có lịch nghỉ Tết kéo dài đến khoảng 1 tháng. Dịp Tết, Bộ GD&ĐT, các trường đại học cũng tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý và xử lý các trường hợp sinh viên vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Tết Nguyên đán 2017, một số trường ĐH cho sinh viên nghỉ học gần một tháng. Ảnh minh họa: Chí Cường
Tết Nguyên đán 2017, một số trường ĐH cho sinh viên nghỉ học gần một tháng. Ảnh minh họa: Chí Cường

Sinh viên nghỉ gấp đôi học sinh

Thời điểm này, nhiều trường ĐH, CĐ cũng đã có lịch nghỉ Tết cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên. Năm nay, tùy đặc thù mỗi trường mà lịch nghỉ Tết 2017 của sinh viên sẽ khác nhau. Trong khi học sinh được nghỉ học tối thiểu 1 tuần và nhiều địa phương đã cho phép học sinh nghỉ học tới 2 tuần, các trường đại học lại cho phép sinh viên được nghỉ Tết khá dài, phổ biến từ 2 tuần tới gần 1 tháng. Nhất là các trường khu vực phía Nam đã sớm công bố lịch nghỉ Tết cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường sớm hơn và nhập học cũng muộn hơn so với các trường miền Bắc, miền Trung.

Trường ĐH Y Hà Nội đã có thông báo về việc nghỉ Tết Đinh Dậu đối với sinh viên của trường. Theo đó, sinh viên của ĐH Y Hà Nội được nghỉ từ ngày 23/1 đến 5/2 (2 tuần). Kế hoạch giảng dạy, học tập bắt đầu được tính từ sáng ngày 6/2. PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Trong những ngày trước và sau khi nghỉ Tết, các Viện, Khoa, Bộ môn cần quản lý chặt chẽ kế hoạch giảng dạy, học tập để đảm bảo chương trình và chất lượng đề ra. Trường không giải quyết sinh viên xin nghỉ sớm, lên muộn so với quy định”.

Tương tự, Trường ĐH Ngoại thương cũng đã sớm ban hành lịch nghỉ Tết cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường. Theo quy định của nhà trường, Tết Nguyên đán Đinh Dậu toàn thể sinh viên và giảng viên sẽ được nghỉ 3 tuần, từ thứ Hai ngày 23/1 đến Chủ nhật ngày 12/2. Còn Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, dịp Tết năm nay sinh viên của trường sẽ được nghỉ từ 23/1 tới 5/2. Thời gian nghỉ Tết của du học sinh nước ngoài học Tiếng Việt tại trường sẽ theo kế hoạch của Trung tâm Giáo dục quốc tế (trực thuộc trường).

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, các trường có lịch nghỉ Tết khá dài, thậm chí có trường nghỉ hơn 3 tuần. Cụ thể, Trường ĐH Văn Hiến (TP HCM) cho biết, dựa trên căn cứ Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, nhà trường đã cho phép sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán 3 tuần, bắt đầu ngày 16/1 đến hết ngày 5/2. Từ thứ Hai, ngày 6/2 sinh viên trở lại trường tiếp tục chương trình học. Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM) được nghỉ Tết từ 16/1 tới ngày 13/2, gần 1 tháng. Trường ĐH Công nghệ TPHCM được nghỉ Tết Nguyên đán 25 ngày, từ Thứ Năm ngày 19/1 đến hết ngày 12/2.

Nghỉ vẫn bị kỷ luật nếu vi phạm

Theo giải thích của các trường ĐH, sở dĩ việc cho phép sinh viên được nghỉ Tết dài bởi đợt nghỉ Tết diễn ra đúng vào đợt chuyển giao giữa hai học kỳ, thuận lợi và không ảnh hưởng nhiều đến chuyện học tập của sinh viên. Hơn nữa, các trường cũng dựa trên đặc điểm của trường như có nhiều sinh viên ở xa, học sinh quốc tế… Bố trí lịch nghỉ sớm, kết thúc muộn nhằm tạo điều kiện cho sinh viên về quê ăn Tết, tránh dịp cao điểm khó khăn chuyện tàu xe.

Dù thời gian nghỉ Tết kéo dài nhưng các trường cũng nâng cao ý thức kỷ luật đối với sinh viên, đặc biệt là với những sinh viên nghỉ sớm hoặc nhập học muộn, đặc biệt là những sinh viên vi phạm pháp luật. Theo PGS.TS Nguyễn Đức Hinh: “Trong những ngày nghỉ Tết, sinh viên có nhu cầu ở lại ký túc xá phải làm đơn đăng ký với Ban quản lý Ký túc xá. Trường cũng quán triệt, quá trình đi lại trong thời gian nghỉ Tết tại các địa phương, sinh viên cần đảm bảo an toàn về người và hành lý. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật như: Không đốt pháo, uống rượu, đánh bạc, vi phạm giao thông... Nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy định theo quy chế hiện hành”.

Để siết chặt kỷ luật đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán 2017, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ cần sớm xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2017. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm việc không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thực hiện nghiêm quy định về việc đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các Sở GD& ĐT cần chỉ đạo các trường tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên khi điều khiển “phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” phải đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, ban hành quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp đối với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả các bậc cha mẹ học sinh biết để cùng thực hiện. Ngoài ra, các trường ĐH, CĐ cần chủ động liên hệ với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé cho học sinh, sinh viên tại trường hoặc tại ký túc xá. Bố trí lịch cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết và tập trung sau Tết phù hợp để tránh gây căng thẳng tại các đầu mối giao thông.

“Hiện tượng sinh viên nghỉ bỏ học trước, sau Tết diễn ra ở hầu khắp các trường ĐH, CĐ trong những năm gần đây là điều đáng tiếc. Bên cạnh đó, một bộ phận sinh viên còn xuất hiện tâm lý sống buông thả: Thích đi chơi, tụ tập, rượu chè, cờ bạc... không màng đến việc học. Bản thân các trường cũng không đưa ra biện pháp quản lý chặt, có hình thức kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm... Dịp Tết các trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý đối với sinh viên. Ngoài giáo dục lý tưởng học tập, cần tăng cường biện pháp xử lý, kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm”.

TS Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục Hà Nội)

Quang Huy

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Lợi dụng ở ghép, thiếu nữ 21 tuổi trộm cắp nhiều tài sản của bạn cùng phòng

Hà Nội: Lợi dụng ở ghép, thiếu nữ 21 tuổi trộm cắp nhiều tài sản của bạn cùng phòng

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Lợi dụng việc ở ghép cùng phòng trọ, Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2005, trú tại tỉnh Nghệ An) đã trộm cắp nhiều thiết bị điện tử của bạn cùng phòng đem bán. Sau khi tiêu thụ tài sản, Thúy thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng trọ.

Tài xế xe Mercedes dừng giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai để 'phân bua' với xe chạy sau

Tài xế xe Mercedes dừng giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai để 'phân bua' với xe chạy sau

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát giao thông vừa lập biên bản xử phạt nghiêm một tài xế ô tô con có hành vi dừng xe ngay trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Đáng chú ý, nguyên nhân được tài xế đưa ra cho hành động liều lĩnh này là do "mất bình tĩnh" và muốn xuống xe để phân bua, giải thích với phương tiện chạy phía sau.

"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh được bạn gái giúp sức bỏ trốn như thế nào?

"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh được bạn gái giúp sức bỏ trốn như thế nào?

Pháp luật - 32 phút trước

Dù đã biết bạn trai buôn ma túy số lượng lớn và sử dụng súng giết người nhưng Triệu Nguyễn Hoài Thương vẫn giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn

Truy bắt đối tượng cướp xe SH của tài xế công nghệ sau 8 giờ gây án

Truy bắt đối tượng cướp xe SH của tài xế công nghệ sau 8 giờ gây án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an phường Điện Bàn Đông đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Thành (SN 1985, trú phường Ngũ Hành Sơn) về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo từ nạn nhân.

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' bị bắt, lộ diện chiếc xe gây án là xe đi cướp lại của một tên trộm khác

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' bị bắt, lộ diện chiếc xe gây án là xe đi cướp lại của một tên trộm khác

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an phường Long Biên (TP Hà Nội) vừa bắt giữ nhóm thiếu niên thực hiện vụ cướp xe máy táo tợn tại khu vực bãi ổi. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe nhóm này dùng để đi gây án chính là tài sản do chúng... cướp lại từ tay một tên trộm khác.

Sau kiểm tra của UBND xã Quốc Oai, bên trong khu nhà xưởng vi phạm ở Phượng Cách, Sơn Trung vẫn vận hành, xả thải ra môi trường

Sau kiểm tra của UBND xã Quốc Oai, bên trong khu nhà xưởng vi phạm ở Phượng Cách, Sơn Trung vẫn vận hành, xả thải ra môi trường

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Dù đoàn kiểm tra của UBND xã Quốc Oai đã yêu cầu các cơ sở vi phạm về đất đai, phòng cháy chữa cháy, môi trường dừng hoạt động, nhưng ghi nhận thực tế của phóng viên sau thời điểm kiểm tra cho thấy nhiều hoạt động thu gom phế liệu, vận hành máy móc vẫn tiếp diễn tại khu Chẹo – lối dẫn vào cụm nhà xưởng trên đất nông nghiệp ở Phượng Cách, Sơn Trung. Thậm chí, nước thải từ hoạt động sản xuất vẫn liên tục xả trực tiếp ra môi trường qua dòng mương cạnh khu xưởng.

Các con giáp dễ gặp biến cố sức khỏe cuối năm 2026, chủ quan là trả giá đắt

Các con giáp dễ gặp biến cố sức khỏe cuối năm 2026, chủ quan là trả giá đắt

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những tháng cuối năm 2026 được xem là giai đoạn 3 con giáp này cần đặt sức khỏe lên hàng đầu nếu không muốn mọi kế hoạch dang dở giữa chừng.

7 mức phụ cấp khu vực đi kèm lương cơ sở từ 1/7, mức cao nhất là 2.530.000 đồng/tháng

7 mức phụ cấp khu vực đi kèm lương cơ sở từ 1/7, mức cao nhất là 2.530.000 đồng/tháng

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 7 mức phụ cấp khu vực áp dụng cho từng địa bàn kèm theo mức lương cơ sở. Trường hợp hưởng cao nhất là 2.530.000 đồng/tháng.

Tháng sinh Âm lịch của người có bản lĩnh vượt trội: Hậu vận cực giàu

Tháng sinh Âm lịch của người có bản lĩnh vượt trội: Hậu vận cực giàu

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường sở hữu sự thông minh, bản lĩnh và khả năng thích nghi vượt trội.

Mất hơn 1,1 tỷ đồng vì nhờ bạn mua ô tô Meccedes GLC 300 giá rẻ

Mất hơn 1,1 tỷ đồng vì nhờ bạn mua ô tô Meccedes GLC 300 giá rẻ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vì tin tưởng nên anh L đã chuyển khoản cho Phạm Trung Nghĩa hơn 1,1 tỷ đồng để nhờ mua xe Meccedes GLC 300. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nghĩa đã chiếm đoạt để trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân.

Top