Nghi vấn bớt xén thức ăn của học sinh tiểu học
Bất ngờ kiểm tra bếp ăn Trường tiểu học bán trú Tân Lập 1, Khánh Hòa, đoàn kiểm tra phát hiện 2 kg thịt bò, canh, tôm... đã nấu chín được cất giấu kỹ càng.
Trong 2 kg thịt bò có một nửa để trong xô, nửa còn lại được chia nhỏ vào 4 bịch nilon cất giấu trong thùng xốp để ở phòng chứa gas của trường. Đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang hôm 30/10 còn tìm thấy gần 1 xô canh khoai tím và tôm. Số canh, thịt bò này là khẩu phần ăn của hơn 500 học sinh bán trú trong tổng số 720 học sinh của trường Tân Lập 1.
“Đây rõ ràng là một hành động ăn cắp, ăn chặn khẩu phần ăn của các cháu. Bữa ăn của học sinh được bao nhiêu mà đi bớt xén. Như thế sao các cháu có sức học được", một giáo viên của trường nói.
Những túi thịt bò là khẩu phần ăn của các học sinh được để trong bịch nilon. Ảnh: Lan Hương
Cô Lê Đình Thái Hằng, đại diện Ban thanh tra nhân dân trường Tân Lập 1 cho biết, theo quy định, việc giám sát bếp ăn bán trú là trách nhiệm của Thanh tra nhân dân trường. "Không hiểu sao hơn một tháng qua, trường đã cấm chúng tôi bước vào bếp ăn. Vì thế bếp ăn tổ chức như thế nào, chất lượng ra sao chúng tôi hoàn toàn không biết", cô Hằng nói.
Anh Nguyễn Anh Duy, thành viên đại diện ban cha mẹ học sinh trường Tân Lập 1 cho biết, các phụ huynh đều phẫn nộ trước sự việc này. "Trước đó rất nhiều lần kiểm tra chúng tôi phát hiện nhà bếp không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khẩu phần ăn quá ít. Nhưng khi phản ánh lên, lãnh đạo trường không ghi nhận, không hợp tác mà còn nói chúng tôi gây khó khăn”, anh Duy bức xúc.
Còn chị Lê Thị Cẩm Thạch, phụ huynh có con học lớp 4 tại trường cho biết, việc các cháu bị bớt xén phần ăn đã được phản ánh với các cô trong trường, các cô cũng trao đổi với hiệu trưởng nhưng không thay đổi được gì. “Không riêng gì tôi biết việc con em bị cắt xén thức ăn mà nhiều phụ huynh khác điều biết, họ bức xúc lắm nhưng sợ tố cáo thì con mình bị cắt chỉ tiêu bán trú", chị Thạch nói.
Một ngày sau khi sự việc bị phát hiện, chiều 1/11, Hiệu trưởng Phan Thị Tiến Lợi cho biết, bà nghỉ phép để đi học từ ngày 14/10. “Tôi đã họp toàn trường, có cả đại diện hội phụ huynh để ủy quyền cho cô Mai Hồng Vân, hiệu phó nhà trường đảm nhiệm toàn bộ công việc, trong đó có việc kiểm tra bếp ăn bán trú”, cô Lợi nói.
Cũng theo bà Lợi, nhà trường đã yêu cầu những người làm trong bếp ăn viết tường trình, nhưng họ không thừa nhận việc bớt xén thức ăn "mà chỉ nói đó là nhầm lẫn". Khi có đoàn kiểm tra của phòng giáo dục xuống, họ quá sợ hãi nên đã cất giấu số thức ăn này. "Trong việc này, tôi cũng có lỗi với tư cách là người đứng đầu nhà trường”, cô hiệu trưởng nói.
Tuy nhiên, hiệu phó Mai Hồng Vân phủ nhận việc được bà Lợi uỷ quyền điều hành trong thời gian nghỉ phép. “Trong cuộc họp tôi có nêu ý kiến là phải có giấy ủy quyền của cô hiệu trưởng, chứ không thể chỉ nói bằng miệng. Nhưng sau đó cô Lợi không thực hiện, tôi cũng chưa bao giờ nhận được giấy ủy quyền từ cô Lợi”, cô Vân nói và cho biết dù xin nghỉ phép để đi học nhưng ngày nào cô Lợi cũng có mặt ở trường để kiểm tra, chỉ đạo mọi việc, kể cả hoạt động của bếp ăn bán trú.
Bữa ăn trưa của những học sinh bán trú trường Tân lập 1. Ảnh: Lan Hương
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Tường, Phó phòng GD&ĐT TP Nha Trang cho biết, đã giao cho Ban giám hiệu, hiệu trưởng tiểu học Tân Lập 1 họp đánh giá sự việc, kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan và báo cáo về phòng trong tuần tới.
“Việc bếp ăn của trường ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh là điều không thể chấp nhận được. Phụ huynh đóng tiền chỉ mong con được ăn ngon, đủ chất", ông Tường nói. "Chúng tôi sẽ căn cứ vào báo cáo của trường Tân Lập 1 để có hình thức kỷ luật thích hợp đối với những cá nhân có sai phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường”.
Cũng theo ông Tường, việc kiểm tra không mang tính bất thường mà đã có kế hoạch từ trước và đây đã là lần thứ hai phòng phát hiện sai phạm ở bếp ăn của trường Tân Lập 1.
Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Minh Cường, cảnh sát khu vực phường Tân Lập (TP Nha Trang) cho biết đang chờ biên bản yêu cầu của bà Lợi để chính thức thụ lý vụ việc. Hiện công an phường đã tiếp nhận 6 bản tường trình, trong đó có 5 bản của các nhân viên bếp ăn bán trú.
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.
Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường
Thời sự - 6 giờ trướcKhoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026
Thời sựGĐXH - Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội có hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.