Nghi vấn trẻ mầm non bị cô giáo đâm kim

| Xã hội

GiadinhNet - Khi hỏi, cả hai cháu đều nói rằng bị cô H, dùng con gấu màu đen đập vào tay.

Bàn tay bị thương tổn của bé T.G.T sau hôm từ trường về (ảnh do phụ huynh cung cấp).
Phản ánh với phóng viên báo Gia đình & Xã hội, chị Ngô Thanh Hiền (mẹ bé T.G.T) và chị Nguyễn Quỳnh Chi (mẹ bé L.P.V) - đều có con học tại Trường mầm non công lập Sao Mai (phố Vĩnh Phúc, Hà Nội) - cho biết:
 
“Chiều 22/10, cả hai cháu đi học ở trường về đều nói đau ở tay. Khi kiểm tra, chúng tôi thấy lòng bàn tay các cháu có nhiều vết thương nhỏ, rơm rớm máu. Khi hỏi, cả hai cháu đều nói rằng bị cô H dùng con gấu màu đen đập vào tay. Bé còn nói, thấy cô luồn kim vào con gấu rồi đánh vào tay rất đau. Trong hai bé, bé T bị nhiều nốt thương hơn”.
 
Chị Hiền cho biết, chị đã đưa cháu đến gặp nhà trường, cô Hiệu trưởng khẳng định không có chuyện cô giáo đánh và nói rằng có thể cháu bị bệnh. Chị Hiền đã cho con đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám, bác sĩ nói con chị không có bệnh, hai lòng bàn tay bị thương tổn do tác động từ bên ngoài và kê đơn thuốc uống, thuốc bôi chống viêm nhiễm.
 
Sau đó, cô Hiệu trưởng gọi điện cho chị và nói nguyên nhân gây ra các vết thương đó là do bị củ ấu do cô giáo mang từ quê lên, bất cẩn để các con nghịch và bị đâm vào tay.

Ngày 26/10, PV báo GĐ&XH đã gặp trực tiếp hai bé T.G.T và L.P.V. Xem lòng bàn tay các bé, vết thương ở tay đã mờ, nhưng vẫn còn thấy rõ nốt chấm đỏ nhỏ, đặc biệt là ở bé T. Khi được hỏi vì sao bị đau ở tay, cả hai bé đều nói là do cô giáo dùng con gấu đánh vào tay, rất đau. Khi hỏi lý do vì sao bị cô đánh, hai bé nói rằng do nghịch rèm trong lớp. Dù hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cả hai bé đều trả lời như vậy.

Chị Hiền cho biết thêm: “Ngày 24/10, đại diện nhà trường, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Công an phường đến hai gia đình để làm việc. Họ nói, muốn giải quyết vấn đề theo hướng hòa giải, rút kinh nghiệm. Nhà trường xin lỗi gia đình và đã điều chuyển cô H sang dạy lớp khác. Song trường vẫn khẳng định nguyên nhân là do cô giáo bất cẩn để trẻ nghịch củ ấu nên bị thương”.
 
Tuy nhiên, hiện gia đình hai bé T và V đang rất bức xúc trước kết luận của nhà trường. Theo họ, việc hai cháu bị thương cần phải được điều tra, làm rõ, có kết luận chính xác, thuyết phục.
 
Ngày 26/10, PV đến Trường mầm non Sao Mai. Tuy nhiên bà Hiệu trưởng Trần Mỹ Dung cho biết qua điện thoại, hiện đang rất bận, không bố trí được cuộc hẹn, kể cả trong 1- 2 tuần tới.

Chiều cùng ngày, PV cũng đã liên lạc đến Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (cơ quan quản lý Trường mầm non Sao Mai) để tìm hiểu, xin lịch hẹn làm việc.
 
Một lãnh đạo Phòng xác nhận đang giải quyết sự việc nói trên tại Trường mầm non Sao Mai. Theo vị lãnh đạo này, nhiều khả năng vết thương do củ ấu gây ra, Phòng đang tiếp tục làm việc với nhà trường, nên chưa có thông tin gì thêm.
 
Quang Huy
thuctap
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.