Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nghiện" trà sữa đắt tiền, nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi 2-3 triệu đồng/tháng để mua uống

Chủ nhật, 08:15 01/10/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

Nhiều bạn trẻ cho hay họ bị "nghiện" trà sữa, sẵn sàng chi 2-3 triệu đồng một tháng để mua đồ uống này.

Trà sữa được biết đến là một trong những thức uống phổ biến hiện nay. Đối với nhiều người trẻ, việc uống trà sữa được xem là một trong những nhu cầu cá nhân không thể bỏ qua. Vì thế, việc chi 50, 60 nghìn, thậm chí 100.000 đồng cho một ly trà sữa là chuyện bình thường.

Ngay cả những "tín đồ trà sữa" cũng thừa nhận rằng mức giá này là không hề rẻ cho một loại thức uống. Tuy nhiên, họ vẫn sẵn sàng rút ví. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn không hề nhỏ của trà sữa.

'Nghiện' trà sữa

Vũ Hải Đăng (23 tuổi, nhân viên Công ty Harvey Nash tại TP.HCM) tự nhận mình là một trong những “tín đồ trà sữa” chính hiệu. Cô cho biết trung bình uống 2-3 ly một ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, 70% người được hỏi tiết lộ rằng trà sữa là một trong những thức uống mà họ yêu thích nhất.

Giải mã sức hút của trà sữa, nhiều người cho biết họ yêu thích bởi mùi vị ngon và dễ uống. Theo thời gian, đồ uống này luôn được làm mới bởi nhiều loại mùi hương, toping phong phú, hấp dẫn.

Hải Đăng cho hay cô thích trà sữa vì vị ngọt và đắng hòa quyện. Sau khi dùng nhiều, cô không thích những loại thức uống khác nữa.

“Không chỉ là uống trà sữa để giải khát, mình còn cảm thấy được thư giãn, xả stress. Hiện giờ, quán nước mọc lên như nấm với menu phong phú, nhưng trà sữa vẫn là ưu tiên hàng đầu của mình và bạn bè như một thói quen khó bỏ”, 9X tâm sự.

Đối với nhiều người, uống trà sữa được xem là sở thích cá nhân ngang hàng với những đam mê khác như đi du lịch, xem phim, đọc sách, chơi game... Vì vậy, việc sẵn sàng bỏ tiền ra để mang lại niềm vui cho mình là điều dễ hiểu.

Ngọc Minh, 22 tuổi, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng mọi người nên có cái nhìn công bằng hơn với trà sữa.

“Tại sao bỏ tiền cho sở thích khác thì được xem là chính đáng còn uống trà sữa lại bị cho là lãng phí? Khi uống trà sữa, mình thấy vui và số tiền bỏ ra là xứng đáng. Đối với mình, việc mua trà sữa cũng giống người yêu mỹ phẩm mua son, kẻ thích thời trang sắm quần áo”.

Trào lưu chưa bao giờ hết hot

Du nhập về Việt Nam cách đây hơn 15 năm, trà sữa nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm. Từ đó đến nay, trà sữa luôn không ngừng đổi mới về cả chất lượng đến hình thức.

Đặc biệt, các quán trà sữa ngày càng có sự đầu tư về không gian. Giai đoạn manh nha, nó chỉ là những hàng quán vỉa hè cho học trò tụ tập. Theo thời gian, các hàng quán mọc lên san sát và đẹp mắt.

Với việc trang trí theo nhiều phong cách mới mẻ, nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu họp mặt, mà còn phù hợp cho việc chụp ảnh “sống ảo” của nhiều người.

Nhiều người chọn trà sữa là nơi gặp gỡ, hẹn hò.
Nhiều người chọn trà sữa là nơi gặp gỡ, hẹn hò.

“Mình thích đến quán trà sữa vì ở đó có không gian, nước uống lý tưởng. Đặc biệt, khi học nhóm hay làm bài tập, chúng mình có thể ngồi lại trong một khoảng thời gian dài”, Nguyễn Gia Huy (20 tuổi, sinh viên Đại học RMIT) cho biết.

Với sự tập hợp của hơn 20 thương hiệu trà sữa san sát nhau, phố đi bộ Nguyễn Huệ giờ có thêm cái tên mới: “Phố trà sữa”. Hình ảnh thường thấy của bạn trẻ ở khu vực này là cầm ly trà sữa trên tay, trò chuyện cùng nhau.

Giá tiền tương xứng với chất lượng

Giới trẻ chi 100.000 đồng uống trà sữa là lãng phí? Là trào lưu chưa bao giờ hạ nhiệt, trà sữa luôn hấp dẫn giới trẻ. Nhiều bạn cho biết họ sẵn sàng chi 50.000-60.000 đồng, thậm chí 100.000 đồng cho một ly trà sữa.

Mức giá trung bình của một ly trà sữa tại “phố trà sữa” là 40-50 nghìn đồng và được xem là mức giá không hề thấp.

Hải Đăng tính toán nếu không uống trà sữa, mỗi tháng, cô sẽ tiết kiệm được 2-3 triệu đồng.

Quỳnh Nhi, 20 tuổi, sống tại TP.HCM, cho biết cô sẵn sàng bỏ số tiền cao để mua ly trà sữa có chất lượng tương xứng vì uy tín của cửa hàng.

“Với số tiền 40.000-50.000 đồng, mình cảm thấy yên tâm hơn về ly trà sữa đang uống. Không chỉ an toàn, mùi vị cũng ngon hơn ly trà sữa 15.000-20.000 đồng”, Nhi tâm sự.

Huỳnh Ngọc, 24 tuổi, chủ quán trà sữa tại TP.HCM, cho biết mức giá 50.000 cho một ly trà sữa là hợp lý.

“Đối với những quán sang trọng, giá đó là bình thường. Bạn có không gian đẹp, phòng có máy lạnh, người phục vụ… Mức giá này đã bao gồm luôn các dịch vụ đi kèm. Trên thực tế, giá tiền không hoàn toàn nói lên chất lượng trà sữa. Những hàng quán nhỏ, không mất nhiều chi phí phát sinh sẽ kéo theo mức giá tương xứng, không chặt chém khách hàng”, nữ chủ quán nói.

Theo Zing

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận Tết 2026, trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Thị trường đào rừng năm nay được đánh giá sôi động hơn nhiều năm trước. Nhờ lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm cận Tết, nhiều lái buôn đào rừng có thể tiêu thụ tới hàng nghìn cành, thu về doanh thu lên tới 700–800 triệu đồng mỗi vụ.

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 14/2 giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa trưng bày trên đường Lạc Long Quân thu hút sự chú ý nhờ thế dáng độc đáo, được chào bán 400 triệu đồng mỗi thuyền.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An để mua sắm và tham quan càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Tối 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Top