Ăn nhộng ve, coi chừng bị ngộ độc
Y tếHai vụ ngộ độc lớn tại gia đình này là do người thân trong nhà lấy ấu trùng ve sầu ở dưới đất, trong những gốc cây có lá mục để chế biến (rang, xào) làm thức ăn.
Những thực phẩm này sẽ có hại cho trẻ đơn giản vì bố mẹ không biết cách cho con ăn phù hợp với độ tuổi.
Hai vụ ngộ độc lớn tại gia đình này là do người thân trong nhà lấy ấu trùng ve sầu ở dưới đất, trong những gốc cây có lá mục để chế biến (rang, xào) làm thức ăn.
GiadinhNet - Thời gian gần đây thông tin miến nhuộm phẩm màu có hàm lượng bột sắt khiến người tiêu dùng lo ngại. Các chuyên gia cũng khẳng định, bột sắt là một hợp chất rất độc, gây hại tới sức khỏe.
Họ đều là công nhân khai thác nhựa thông của một công ty tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, được các chiến sĩ đồn biên phòng Đăk Blô phát hiện bị ngộ độc trong tình trạng nguy kịch.
Ức chế với chị gái bị điên, H’Dét Ayun (30 tuổi) ép hai con H’Wing Ayun (14 tuổi), H’Phuk Ayun (2 tháng tuổi), trú tại buôn Ea Nhái, xã Ea K’nuêch, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, uống thuốc trừ sâu.
Có khá nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng bé bị nôn: Do mệt mỏi, căng thẳng, ăn quá no, đầy bụng, nô nghịch, ngộ độc thực phẩm, do bị ho, bị bệnh….
Bác sĩ Hải cho biết, nếu bé hay ốm có thể bổ sung các vitamin và khoáng chất như: vitamin A, sắt, kẽm, selen... để giúp bé tăng cường hệ miễn dịch.
Nấu cháo hải sản sao cho thơm ngon lại giàu dinh dưỡng là một nghệ thuật khó.