Ngứa mắt và đau mắt đỏ có thể là triệu chứng mới của COVID-19

| Y tế

Các chuyên gia đang chứng kiến một triệu chứng mới xuất hiện từ biến thể phụ COVID-19 mới nhất, đó là ngứa mắt và đau mắt đỏ (viêm kết mạc)…

Các bệnh về đường hô hấp khác như cảm lạnh thông thường có thể gây đau mắt đỏ , nhưng cho đến thời điểm này, ngứa mắt và đau mắt đỏ có thể là triệu chứng mới của COVID-19 .

Với mỗi biến thể mới xuất hiện thì các triệu chứng của COVID-19 có thể thay đổi. Giống như chảy nước mũi không còn là triệu chứng chỉ có ở cảm lạnh hay dị ứng, mà giờ đây ngứa và đau mắt đỏ, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, có thể không phải do virus cảm lạnh gây ra, thay vào đó, đó có thể là triệu chứng của XBB.1.16 , một biến thể phụ của Omicrom , hiện đang được giám sát chặt chẽ trên toàn thế giới.

photo-1681877942667

Với mỗi biến thể mới xuất hiện thì các triệu chứng của COVID-19 có thể thay đổi.

1. XBB.1.16 nhiều khả năng gây sốt và đau mắt đỏ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể phụ mới XBB.1.16, có tên là "Arcturus" đã được báo cáo ở 29 quốc gia. Mặc dù biến thể phụ trước đó XBB.1.5 vẫn chịu trách nhiệm cho phần lớn các trường hợp COVID-19, nhưng theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, các ca nhiễm XBB.1.16 đang gia tăng nhanh chóng, tăng gần gấp đôi từ 3,9%- 7,2% trong tuần trước.

TS. William Schaffner, chuyên gia y tế dự phòng và các bệnh truyền nhiễm, Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tennessee, cho biết: Mặc dù biến thể mới rất giống với XBB.1.5, nhưng nó có thêm một đột biến ở protein, khiến nó dễ lây lan hơn .

Theo TS. Schaffner, Aarcturus cũng có hai đặc điểm lâm sàng khá đặc biệt. So với các biến thể Omicron khác, nó có nhiều khả năng gây sốt và gây viêm kết mạc (đau mắt đỏ), đặc biệt là ở trẻ em. Cho đến nay, đau mắt đỏ dường như kéo dài vài ngày đến một tuần, tương tự như đau mắt đỏ do virus thông thường.

2. Đau mắt đỏ có thể sẽ là con đường lây lan chính của COVID-19

TS. Schaffner cho biết, đau mắt đỏ sẽ là một cách lây lan virus mới. Do virus có thể bám trên đầu ngón tay và rất dễ lây lan, nên có khả năng lây lan từ người sang người nhiều hơn, đặc biệt là ở trẻ em.

Theo TS. Schaffner, Arcturus được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 1/2023 và đang lan rộng đáng kể ở một số quốc gia. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở đó bắt đầu coi viêm kết mạc là một triệu chứng của COVID-19 vào đầu tháng 4.

Những ngày qua, đã xuất hiện tình trạng trẻ sơ sinh được điều trị, bị sốt cao, cảm lạnh và ho, viêm kết mạc không có mủ, ngứa và dính mắt… Các tình trạng này không thấy ở các đợt dịch trước đó, TS. Vipin Vashishtha, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Mangla ở Bijnor, Ấn Độ cho biết.

photo-1681877961052

Ngứa mắt và đau mắt đỏ có thể là triệu chứng mới của COVID-19.

3. Các loại virus đường hô hấp khác có triệu chứng về mắt

TS. Amesh Adalja, Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins ở Baltimore cho biết, triệu chứng mới này của COVID-19 không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì nhiều loại virus đường hô hấp cũng gây các triệu chứng về mắt.

Trên thực tế, hầu hết các trường hợp đau mắt đỏ là do Adenovirus gây ra, nhưng cũng có thể do các loại virus khác gây ra, bao gồm virus herpes simplex và virus varicella-zoster, theo Johns Hopkins Medicine .

Theo Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia (CHOP), Adenovirus là một nhóm virus thường gây ra các bệnh về đường hô hấp, chẳng hạn như cảm lạnh thông thường, viêm kết mạc, viêm thanh khí phế quản, viêm phế quản và phổi...

4. Điều trị và phòng ngừa COVID-19 , đau mắt đỏ

TS. Schaffner cho biết, việc điều trị đau mắt đỏ (viêm kết mạc) liên quan đến COVID-19 là điều trị triệu chứng. Điều đó có nghĩa là thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc mỡ được kê đơn sẽ cải thiện các triệu chứng về mắt mà không giải quyết được nguyên nhân cơ bản của bệnh.

Để ngăn chặn sự lây lan của XBB.1.16, cần thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa COVID-19 thông thường và điều quan trọng là phải tránh những người bị đau mắt đỏ và nhấn mạnh việc rửa tay thường xuyên.

Xét nghiệm COVID-19 để phát hiện bệnh và các biến thể. Đối với người lớn và trẻ em chưa được tiêm phòng và tiêm chủng đầy đủ, thì đây là lý do chính đáng để chúng ta tiến hành.


BS. Nguyễn Bích Ngọc
Ý kiến của bạn
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.