Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch

| Y tế

GĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".

Bệnh viện 19-8 thực hiện hóa mục tiêu chuyển đổi số y tế

Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi diện mạo ngành y, việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động chuyên môn được xác định là một trong những định hướng trọng tâm của Bệnh viện 19-8. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc Bệnh viện, đơn vị đã từng bước tiếp cận và triển khai các giải pháp AI nhằm tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng điều trị.

Việc tiếp cận công nghệ mới không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đã được cụ thể hóa thông qua các buổi hội thảo chuyên môn giữa Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các chuyên gia hai bên đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về nhiều giải pháp thiết thực như: ứng dụng AI trong phân tích mật độ xương, đo chức năng hô hấp, quản lý bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và đặc biệt là phân tích điện tâm đồ để cảnh báo sớm các bất thường nguy hiểm.

Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch - Ảnh 1.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) phát biểu tại Hội thảo.

Triển khai ứng dụng AI hỗ trợ đọc điện tim vào thực tiễn

Trên cơ sở trao đổi chuyên môn, với sự phối hợp tích cực của PGS.TS Bùi Mỹ Hạnh – Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (Trường Đại học Y Hà Nội), Bệnh viện 19-8 đã chính thức đưa ứng dụng AI hỗ trợ đọc điện tim vào hoạt động khám chữa bệnh thường quy.

Điểm nổi bật của hệ thống này là khả năng tích hợp linh hoạt vào các máy điện tim hiện có mà không làm thay đổi quy trình kỹ thuật sẵn có của bệnh viện. Nhờ vậy, đội ngũ y tế có thể vận hành công nghệ mới một cách trơn tru, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện và trả kết quả, từ đó giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Nâng cao độ tin cậy và tối ưu hóa chi phí vận hành

Hệ thống AI áp dụng tại Bệnh viện 19-8 được huấn luyện dựa trên nguồn cơ sở dữ liệu lớn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Điều này đóng vai trò như một "người trợ lý" thông minh, hỗ trợ các bác sĩ nhận diện nhanh chóng các bất thường điện tim, nâng cao độ tin cậy trong chẩn đoán lâm sàng.

Bên cạnh giá trị chuyên môn, ứng dụng này còn mang lại lợi ích kép về mặt quản lý:

- Xây dựng "Bệnh viện không giấy tờ": Việc lưu trữ và trả kết quả dưới dạng điện tử giúp loại bỏ việc sử dụng giấy in chuyên dụng, phù hợp với xu hướng y tế xanh và hiện đại.

- Tiết kiệm nguồn lực: Với chi phí đầu tư ban đầu thấp và khả năng triển khai linh hoạt, giải pháp này giúp tối ưu hóa ngân sách vận hành của đơn vị.

- Cảnh báo sớm: AI giúp sàng lọc và đưa ra các cảnh báo tức thì về các dấu hiệu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, giúp bác sĩ có phương án xử trí kịp thời.

Việc triển khai thành công AI hỗ trợ đọc điện tim là minh chứng cho quyết tâm đổi mới và hiện đại hóa của tập thể y bác sĩ Bệnh viện 19-8. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo sang nhiều lĩnh vực chuyên môn khác, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của nhân dân.

Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch - Ảnh 2.Bé trai 3,7kg chào đời an toàn sau ca mổ cấp cứu 'nghẹt thở' của các bác sĩ Bệnh viện 19-8

GĐXH - Tai biến sản khoa là những tình hướng diễn biến nhanh, phức tạp và đe doạ trực tiếp đến tính mạng của mẹ và thai nhi. Trong thực hành sản khoa hiện đại, việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời tại cơ sở y tế có năng lực chuyên môn cao là yếu tố then chốt quyết định sự an toàn cho mẹ và bé.

Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch - Ảnh 3.'Tỉnh dậy mới biết mình còn sống': Lời cảm ơn nghẹn ngào của sản phụ vỡ khối chửa ngoài tử cung mất 2000ml máu

GĐXH - Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã kịp thời 'giành giật' lại sự sống cho một sản phụ bị sốc mất máu nặng do vỡ khối chửa ngoài tử cung.

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.