Người đàn ông cởi trần lao ra giữa cao tốc chặn đầu xe ô tô

| Xã hội

GiadinhNet - Trên km 78 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xuất hiện người đàn ông cởi trần lao ra giữa cao tốc chặn đầu xe khiến nhiều lái xe giật mình, phanh gấp.

Ngày 27/8, Ban quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 16h25 phút chiều 26/8, tại km 78 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa bàn xã Tân Viên, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Theo đó vào thời điểm trên, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, cởi trần đi bộ vào cao tốc, hướng Hải Phòng - Hải Nội. Ít phút sau, người đàn ông này đi ra làn ô tô đứng chặn các ô tô đang lưu thông với tốc độ cao lại. Vụ việc may mắn không gây ra va chạm giao thông nhưng khiến nhiều lái xe giật mình, phanh gấp.

Người đàn ông cởi trần lao ra giữa cao tốc chặn đầu xe ô tô - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông lao ra đường chặn ô tô đang lưu thông trên cao tốc. Ảnh: V.M

Phát hiện sự việc, đơn vị quản lý tuyến đã thông báo trên biển thông tin trên cao tốc (VMS) cảnh báo các lái xe giảm tốc, chú ý quan sát. Sau đó, ít phút, lực lượng tuần đường đã tiếp cận người đàn ông, hướng dẫn người này ra khỏi hành lang đường cao tốc, đồng thời bàn giao cho công an xã Tân Viên xử lý.

Theo vị lãnh đạo Ban quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người đàn ông đi vào cao tốc có biểu hiện thần kinh không bình thường. Lực lượng chức năng sau đó đã nhắc nhở, không xử phạt.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định, hành vi người đi bộ đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Bình Minh


Quốc Tuấn
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.