Người dân Thủ đô vẫn “hồn nhiên” quên đeo khẩu trang khi đến công viên và các địa điểm vui chơi công cộng

| Xã hội

GiadinhNet- Tình dịch bệnh vẫn còn căng thẳng nhưng nhiều người dân Thủ đô đã thờ ơ, chủ quan không chấp hành việc đeo khẩu trang cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn y tế. Trong khi đó, mới đây nhất (ngày 26/8), Hà Nội đã công bố hai ca mắc COVID-19 mới liên quan đến địa bàn.

Người dân Thủ đô vẫn “hồn nhiên”, “quên” đeo khẩu trang khi đến công viên và các địa điểm vui chơi công cộng - Ảnh 1.

Cụ thể, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại công viên Thống Nhất vào những ngày vừa qua, nhiều người dân đã không đeo khẩu trang, vô tư tụ tập, vui chơi bất chấp những diễn biến khó lường của dịch bệnh. Trong khi toàn ngành Y tế và các cơ quan chức năng nhiều bộ ngành đang nỗ lực căng mình chống lại dịch bệnh thì những hành vi như trên không khỏi khiến nhiều người bức xúc.

Người dân Thủ đô vẫn “hồn nhiên”, “quên” đeo khẩu trang khi đến công viên và các địa điểm vui chơi công cộng - Ảnh 2.

Nhiều người dân vẫn "hồn nhiên", "vô tư" không hề đeo khẩu trang khi tập luyện thể thao tại các điểm có thiết bị tập công cộng tại công viên Thống Nhất.

Người dân Thủ đô vẫn “hồn nhiên”, “quên” đeo khẩu trang khi đến công viên và các địa điểm vui chơi công cộng - Ảnh 3.

Tụ tập, liên hoan thành nhóm 5 đến 7 người ngay trong công viên không phải là chuyện hiếm.

Người dân Thủ đô vẫn “hồn nhiên”, “quên” đeo khẩu trang khi đến công viên và các địa điểm vui chơi công cộng - Ảnh 4.

Tại thời điểm ghi nhận, có hơn 30 người câu cá trong hồ tại công viên. Hầu hết đều không đeo khẩu trang.

Người dân Thủ đô vẫn “hồn nhiên”, “quên” đeo khẩu trang khi đến công viên và các địa điểm vui chơi công cộng - Ảnh 5.

Trong các tuyến đi bộ tại công viên Thống Nhất chỉ có rải rác một số người đeo khẩu trang.

Người dân Thủ đô vẫn “hồn nhiên”, “quên” đeo khẩu trang khi đến công viên và các địa điểm vui chơi công cộng - Ảnh 6.

Việc từ người lớn đến trẻ em không thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn y tế. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 hiện nay vẫn chưa xác định được nguồn lây.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã liên tục có những chỉ thị về việc siết chặt toàn y tế nơi công cộng. Đặc biệt, với những người không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt hành chính. Ngày 4/8, thành phố Hà Nội đã đưa ra chế tài xử phạt 13 hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, trong đó nêu rõ người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng.

Huy Hoàng

Người dân Thủ đô vẫn “hồn nhiên”, “quên” đeo khẩu trang khi đến công viên và các địa điểm vui chơi công cộng - Ảnh 8.
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.