Người dân vây bắt, đánh bầm dập đối tượng trộm chó

| Pháp luật

Bức xúc trước việc bị trộm chó, nhiều người dân đã tổ chức vây bắt rồi đánh bầm dập 1 đối tượng trộm chó trước khi cơ quan chức năng có mặt.

Sáng 12-9, một lãnh đạo UBND xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng chức năng đang lấy lời khai đối tượng trộm chó.

Người dân vây bắt, đánh bầm dập đối tượng trộm chó - Ảnh 2.
Đối tượng trộm chó bị người dân bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ  sáng cùng ngày, có 2 đối tượng lạ mặt đi trên 1 chiếc xe máy vào khu vực thôn Ea Sa Nô (xã Đắk Drô) trộm chó. Lúc này, nhiều người dân phát hiện, hô hoán vây bắt được 1 đối tượng, đối tượng còn lại đã nhanh chân chạy trốn. Bức xúc trước hành vi trộm chó, người dân đã lao vào đánh đối tượng trộm chó bầm dập, chảy máu ở vùng mặt.

Người dân vây bắt, đánh bầm dập đối tượng trộm chó - Ảnh 3.
Một con chó bị trộm

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về Trạm Y tế xã Đắk Drô để khâu vết thương ở vùng mặt. "Tại hiện trường, thu giữ được 1 chiếc xe máy, 1 con chó và nhiều công cụ dùng để trộm chó như: bã chó, ná cao su, đá… Hiên lực lượng chức năng đang làm việc với đối tượng và tổ chức truy bắt đối tượng còn lại đang lẩn trốn trong vùng" - vị này cho biết thêm.

Người dân vây bắt, đánh bầm dập đối tượng trộm chó - Ảnh 4.
Đối tượng trộm chó bị đánh bầm dập

Lãnh đạo UBND xã Đắk Drô cũng xác nhận có thông tin người dân nói có 6 đối tượng đi trên 3 xe vào trộm chó chứ không phải 1 xe nhưng chưa xác định được thực hư thông tin này.

Theo Nld.com.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.