Người Hà Nội dùng mật gấu nhiều nhất nước

| Xã hội

22% người Việt Nam thừa nhận từng sử dụng mật gấu trong đó Hà Nội có tỷ lệ sử dụng cao nhất.

Báo cáo phân tích thái độ và hành vi đối với việc sử dụng mật gấu ở Việt Nam của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) mới đây cho biết.
 
Khảo sát trên 3 nghìn người ở ba thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội của ENV đưa ra kết quả,  tỷ lệ người sử dụng mật gấu ở Hà Nội là 35%, TP HCM là 16%, còn Đà Nẵng là 15%.
 

Gấu nuôi nhốt ở Việt Nam thường dùng để lấy mật

 
Cũng theo báo cáo, nam giới có khả năng sử dụng mật gấu nhiều gấp 12 lần nữ giới cho mục đích giải trí. Người có trình độ học vấn cao (trung cấp trở lên) có xu hướng sử dụng mật gấu nhiều hơn người có trình độ học vấn thấp (trung học trở xuống).
 
Báo cáo cũng chỉ ra rằng sử dụng mật gấu cũng tăng theo độ tuổi. Nhóm ít tuổi nhất (18 - 29) và nhóm cao tuổi nhất (từ 60 trở lên) chủ yếu sử dụng mật gấu để chữa bệnh. Còn nhóm trung niên (từ 30 - 59) sử dụng mật gấu cho mục đích giải trí nhiều hơn so với các nhóm khác.
 
Ông Chris Gee - Giám  đốc Chương trình Động vật Hoang dã Quốc tế, Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã (WSPA) - cho biết: Chúng tôi chưa có con số chính thức về số người sử dụng mật gấu, nhưng thực tế cho thấy Việt Nam sử dụng mật gấu nhiều hơn các nước khác”.
 
"Chưa có thống kê số lượng cá thể gấu ngoài tự nhiên đến thời điểm này ở Việt Nam, ước chừng khoảng vài trăm con. Ước tính còn khoảng 3.500 cá thể gấu nuôi nhốt” - Ông Chris Gee nói thêm.
 
Việt Nam còn khoảng 30 con hổ hoang dã
 
Việt Nam còn chưa đầy 30 con hổ trong hoang dã, theo số liệu thống kê của Tổ chức sáng kiến toàn cầu về bảo tồn loài hổ.
 
Trong khi đó, Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Tổ chức Quốc tế theo dõi việc buôn bán động vật hoang dã (Traffic International) đã công bố báo cáo cho biết các khu chợ đen dọc theo biên giới các quốc gia Myanmar - Thái Lan và Myanmar - Trung Quốc là “cửa ngõ chết” của loài hổ và các loài mèo lớn khác bởi nạn buôn bán bất hợp pháp các bộ phận của chúng đang lộng hành tại đây.
 
Trong khi đó, theo ông Crawford Allan, giám đốc Traffic tại khu vực Bắc Mỹ, thế giới còn chưa đầy 3200 cá thể hổ trong hoang dã.
 
Báo cáo trên được công bố trong bối cảnh các nhà lãnh đạo 13 quốc gia có hổ sinh sống đang có mặt tại thành phố Saint Petersburg, Nga để dự hội nghị thượng đỉnh tìm cách giải cứu loài hổ thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng (diễn ra từ 21 đến 24/11/2010).
Theo Tuổi trẻ TP.HCM

Theo Bee.net.vn

kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.